Học phí và chỉ tiêu của 5 trường đại học Luật lớn nhất cả nước năm 2023

0
0

Cả nước hiện nay có nhiều trường đại học (ĐH) có đào tạo các ngành Luật nhưng trong số đó có 5 trường đào tạo chuyên sâu ngành học này.

Theo đề án tuyển sinh các trường đã công bố, mặc dù số ngành đào tạo không nhiều nhưng chỉ tiêu tuyển sinh và học phí của các trường khá cao.

Cụ thể, năm 2023, Trường ĐH Luật Hà Nội dự kiến tuyển 2.500 chỉ tiêu cho 4 ngành học, gồm Luật, Luật kinh tế, Luật thương mại quốc tế và Ngôn ngữ Anh.

Trường xét tuyển theo 5 phương thức tuyển sinh: xét tuyển thẳng; xét tuyển các thí sinh tham dự vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức; dựa trên kết quả học tập của bậc THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023; dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành); dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc tương đương (áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình liên kết với Đại học Arizona, Mỹ).

Về học phí dự kiến cho năm học 2023-2024 của Trường ĐH Luật Hà Nội như sau: sinh viên học các chương trình đại trà là 685.000 đồng/tín chỉ. Mức thu theo tháng là 2.397.000 đồng/tháng.

Lộ trình tăng học phí năm học 2024-2025 là 2.862.000 đồng/tháng, năm học 2025-2026 là 3.401.000 đồng/tháng.

Đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao: mức học phí là 5.992.500 đồng /tháng. Lộ trình tăng học phí năm học 2024-2025 là 7.155.000 đồng/tháng, năm học 2025-2026 là 8.502.500 đồng/tháng.

Đối với sinh viên chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona (Mỹ): mức học phí là 10.000 USD/năm.

Còn tại Trường ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội), năm nay dự kiến tuyển sinh tổng 945 chỉ tiêu với 8 phương thức xét tuyển.

Trong đó, ngành Luật tuyển 381 thí sinh, ngành Luật (đào tạo chất lượng cao) tuyển 241 chỉ tiêu. Ngành Luật kinh doanh tuyển 222 chỉ tiêu, 101 là chỉ tiêu của ngành Luật thương mại quốc tế.

Trường cũng thông tin thêm dự kiến lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm là 10%. Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy năm học 2023-2024 như sau:

Tương tự, Trường ĐH Luật TP.HCM năm nay vẫn giữ tuyển sinh theo 2 phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển sớm (tối đa 40% tổng chỉ tiêu) và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT (tối thiểu 60% tổng chỉ tiêu).

Chi tiết tuyển sinh từng ngành như sau:

 

Về học phí, theo thông tin của trường công bố, mức học phí dự kiến của khóa tuyển sinh năm 2023-2024 như sau:

- Ngành Luật đại trà: 31,25 triệu đồng/năm học, chất lượng cao tăng cường tiếng Anh: 62,5 triệu đồng, chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh lên đến 165 triệu đồng;

- Ngành Luật Thương mại quốc tế (đại trà): 31,25 triệu đồng.

- Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý là 31,25 triệu đồng;

- Ngành Quản trị kinh doanh đại trà là 31,25 triệu đồng, với hệ chất lượng cao là 62,5 triệu đồng.

- Ngành Quản trị - Luật đại trà có học phí 37,08 triệu đồng, chất lượng cao là 74,16 triệu đồng.

Học phí các năm học tiếp theo dự kiến tăng từ 5-15% mức học phí năm trước.

Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), dự kiến năm nay trường tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu. Trong đó, trường tuyển 300 chỉ tiêu cho ngành Luật (chuyên ngành Luật dân sự, Luật tài chính - ngân hàng, Luật và Chính sách công) và 320 chỉ tiêu ngành Luật kinh tế (chuyên ngành Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế, Luật thương mại quốc tế (tiếng Anh)).

Trường tuyển theo 5 phương thức, gồm: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng; Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM; dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023; dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2023; dùng kết quả chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEFL…) kết hợp với kết quả học THPT hoặc có chứng chỉ SAT, ACT hoặc bằng tú tài quốc tế (IB) chứng chỉ A-lever.

Về học phí, trường thông báo mức học phí dự kiến năm học 2023-2024 là 25,9 triệu/năm đối với chương trình đào tạo tiếng Việt, 50,9 triệu/năm đối với chương trình đào tạo tiếng Anh. Học phí các năm sau mỗi năm tăng 10-12,8%.

Cuối cùng là Trường ĐH Luật (ĐH Huế) với 600 chỉ tiêu cho năm nay cho hai ngành là Luật và Luật kinh tế, mỗi ngành 300 chỉ tiêu. Trường xét tuyển theo 4 phương thức, gồm xét kết quả học tập ở cấp THPT; dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; tuyển thẳng theo phương thức riêng của trường.

Về học phí, năm học 2023-2024, trường dự kiến mức thu học phí dự kiến 14 triệu đồng/năm/sinh viên.

Theo PLO
https://plo.vn/hoc-phi-va-chi-tieu-cua-5-truong-dai-hoc-luat-lon-nhat-ca-nuoc-nam-2023-post735718.html


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.