Thủ đoạn cho vay nặng lãi rồi đòi nợ kiểu “xã hội đen” của nhóm 9X

0
0

 - Các đối tượng Tài, Linh và Quyền không sử dụng cửa hàng, cửa hiệu, không trưng biển mà thường xuyên di chuyển qua nhiều địa bàn, sử dụng mạng Internet và phần mềm ứng dụng quản lý cho vay để thực hiện hành vi phạm tội (cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự).

Nhóm đối tượng
Nhóm đối tượng

Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ nhóm 3 đối tượng, gồm Hà Trọng Tài, sinh năm 1997, ở Thôn Hà Kỳ, xã Hà Thanh; Vũ Văn Linh, sinh năm 1993, ở Thôn Quàn, xã Minh Đức; Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1994, ở Thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo tài liệu điều tra, cả 3 đối tượng trong vụ án đều không có công ăn việc làm ổn định, vì muốn có tiền để tiêu xài cá nhân, nên từ đầu năm 2022, các đối tượng đã nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi xuất cao để thu lợi bất chính. Cả 3 đã mua quyền sử dụng phần mềm quản lý cầm đồ “Mecash” sau đó đăng ký tên tài khoản, tạo mật khẩu để quản lý số người vay, mức lãi suất, kỳ hạn đóng lãi của người vay (Tài đăng ký tên tài khoản “anh tai97”; Linh đăng ký tên tài khoản “acau”; Quyền đăng ký tên tài khoản “quyen1102” ).

Khi có khách vay tiền, các đối tượng kiểm tra thông tin người vay, đủ điều kiện cho vay thì thỏa thuận lãi suất từ 3.000đồng/1 triệu/ ngày đến 5.000đồng/1 triệu/ngày, tương đương từ 109,5%/1 năm đến 182,5%/1 năm. Hình thức vay thường là vay tín chấp, khách hàng mà các đối tượng cho vay nhằm tới là những người có thu nhập thấp như công nhân, người lao động, giáo viên, học sinh và cho vay với số lượng nhỏ nhưng lãi suất cao.

Với thủ đoạn này, các đối tượng cho vay ít có nguy cơ mất vốn, ít tạo ra mâu thuẫn lớn, việc đòi nợ cũng dễ hơn, khách hàng cho vay dễ bị khuất phục.

Riêng đối với đối tượng Hà Trọng Tài, ngoài cho vay với hình thức tín chấp lãi suất cao, Tài còn cho vay với hình thức “Bát họ”, mức tiền vay từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, thời gian trả tiền tùy thuộc vào khách vay tiền, khách hàng có thể trả số tiền gốc giảm dần từ 50 đến 100 ngày (hình thức vay này Tài sẽ cắt lãi trước).

Cơ quan Công an xác định, từ đầu năm 2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Tài đã thực hiện 1.293 lượt cho vay, trong đó cho vay dưới hình thức tín chấp là 151 lượt, cho vay dưới hình thức “Bát họ” là 1.142 lượt, với tổng số tiền cho vay hơn 20 tỷ đồng, tổng tiền lãi đã thu trên 3,5 tỷ đồng.

Trong đó có 51 lượt vay với lãi suất trên 100%/1 năm, với tổng tiền cho vay là gần 520 triệu đồng, tổng số tiền lãi đã thu gần 175 triệu đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính gần 145 triệu đồng.

Đối tượng Vũ Văn Linh, cơ quan Công an xác định, từ đầu năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ (giữa tháng 10/2022), Linh  đã thực hiện 276 lượt cho vay tín chấp, tổng số tiền cho vay hơn 1,5 tỷ đồng, tiền lãi đã thu gần 479 triệu đồng, số tiền thu lời bất chính gần 417 triệu đồng.

Còn đối tượng Nguyễn Văn Quyền, từ đầu năm 2022 đến khi bị phát hiện bắt giữ, Quyền đã thực hiện 66 lượt cho vay tín chấp, với tổng số tiền cho vay hơn 420 triệu đồng, tiền lãi đã thu gần 100 triệu đồng, tiền thu lời bất chính gần 88 triệu đồng.

Trong số các khách hàng vay tiền của bọn chúng, nếu người vay tiền không có khả năng trả nợ, bọn chúng dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”, như bêu xấu trên mạng xã hội, ném chất bẩn, bắt giữ người trái pháp luật…điều này đã làm ảnh hưởng xấu đến ANTT tại địa phương.

Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, tài liệu, ngày 19/10, lực lượng chức năng đã tiến hành đồng loạt kiểm tra, phát hiện bắt giữ các đối tượng.

Căn cứ vào tại liệu đã thu thập được, đầu tháng 11/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đã khởi tố vụ án, khới tố bị can đối với các đối tượng (Hà Trọng Tài; Vũ Văn Linh và Nguyễn Văn Quyền) về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, theo quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với các đối tượng nói trên.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ tiếp tục phối hợp với Viện KSND và các đơn vị liên quan tiếp tục áp dụng các biện pháp điều tra, mở rộng án, làm rõ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định của pháp luật.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc


Nguyên tắc bảo vệ trẻ em khỏi những rủi ro trên không gian mạng

(VnMedia) - Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng trở nên phổ biến. Trẻ em thuộc mọi lứa tuổi đều có thể dễ dàng tiếp cận với những công cụ này. Tuy nhiên, AI, Internet tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với trẻ em - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và chưa biết tự bảo vệ bản thân trước tác động tiêu cực của môi trường mạng.

Hơn 90 ứng dụng Android độc hại với 5,5 triệu lượt cài đặt đã được phát hiện trên Google Play

(VnMedia) - Hơn 90 ứng dụng Android độc hại với hơn 5,5 triệu lượt cài đặt đã được phát hiện trên Google Play để phát tán các phần mềm độc hại và phần mềm quảng cáo, đáng chú ý trong số đó là Anatsa, một trojan ngân hàng có hoạt động tăng vọt trong thời gian gần đây.

Giá vàng đột ngột giảm mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (30/5), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ giảm mạnh tới hơn 20 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC cũng đang giữ ở mức cao 90 triệu đồng/lượng khi chốt phiên làm việc cuối giờ chiều qua (27/5).

4 ngân hàng thương mại Nhà nước sẽ bán vàng trực tiếp tới người dân

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN), để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. 

Người dùng cần phải làm gì trước những ứng dụng di động độc hại?

(VnMedia) - Theo các chuyên gia nghiên cứu, có đến 90 ứng dụng Android sẽ khiến người dùng thiết bị di động trở nên khốn đốn. Điều đáng nói, những ứng dụng này có số lượt tải xuống khá lớn lên đến 5,5 triệu lần