Bộ Công an đã ngăn chặn nhiều trường hợp lợi dụng ngoại giao vaccine để khuếch trương thanh thế

0
0

 - “Chúng tôi đã tổ chức phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp lợi dụng thực hiện ngoại giao vaccine của Việt Nam để lừa đảo, nhiều trường hợp để khuếch trương thanh thế.” Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.

Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vaccine, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, ngoại giao vaccine là quyết sách đúng đắn, kịp thời, thể hiện tầm nhìn, tầm lãnh đạo của Đảng, nhất là mỗi khi đất nước đứng trước những tình thế nguy nan, khẳng định tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, luôn đặt lợi ích, sức khoẻ, hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an
Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Tướng Lương Tam Quang cho biết, bám sát và thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an với tư cách là thành viên của Tổ công tác về ngoại giao vaccine cũng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp trong nắm bắt tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước, góp phần hoạch định chủ trương, chính sách, bước đi, triển khai nhiệm vụ cụ thể của ngoại giao vaccine.

Thông qua hợp tác về an ninh, tình báo, cơ quan thực thi pháp quyền để vận động, tác động, kết nối trong hỗ trợ, tìm kiếm, tiếp cận, nhập khẩu, tiếp nhận vaccine, thuốc điều trị và các trang thiết bị y tế.

“Đồng thời, chúng tôi đã tổ chức phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp lợi dụng thực hiện ngoại giao vaccine của Việt Nam để lừa đảo, nhiều trường hợp để khuếch trương thanh thế.” – Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thông tin.

Qua thực tiễn triển khai công tác ngoại giao vaccine, Bộ Công an nhấn mạnh bài học về công tác nắm, đánh giá, dự báo chính xác và tổng thể, toàn diện tình hình có liên quan cũng là yếu tố nền tảng, căn cơ, có vai trò quyết định trong việc đưa ra các quyết sách thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho rằng, đây là công tác chưa từng có tiền lệ và trong thời gian ngắn, với yêu cầu cao và hết sức cấp bách, do vậy chỉ có thể thành công khi có sự thống nhất, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

“Chúng ta thực hiện trên quy định của pháp luật, đồng thời cân bằng, hài hoà các yêu cầu về chính trị, pháp luật, y tế, đối ngoại, an ninh, quốc phòng” – Tướng Lương Tam Quang nói.

Thứ ba, kết quả công tác này; không chỉ từ kết quả vận động trực tiếp mà chúng ta nhận được xuất phát từ mạng lưới bạn bè, đối tác cơ sở và đặc biệt vai trò cộng đồng người Việt Nam, đây là nền tảng hết sức quan trọng mà chúng ta cần tiếp tục vun đắp, củng cố và phát triển.

Bộ Công an cũng kiến nghị, bên cạnh kênh ngoại giao, cần đẩy mạnh các kênh đối ngoại khác, trong đó có vai trò của đối ngoại quốc phòng, đối ngoại an ninh tình báo của các cơ quan thực thi pháp luật trong xử lý giải quyết những vấn đề lớn, nhạy cảm.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng khẳng định, sự thành công của ngoại giao vaccine góp phần đưa Việt Nam từ một nước có tỉ lệ tiêm chủng vaccine thấp trong khu vực trở thành nước có tỉ lệ bao phủ vaccine cao thứ 4 thế giới. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để Việt Nam chuyển sang giai đoạn phục hồi kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội với dân số gần 10 triệu người, đã tập trung tiêm chủng, đến thời điểm này Hà Nội đã tiêm 21,5 triệu liều trên địa bàn, ngày cao điểm nhất tiêm 600.000 người.

“Đến thời điểm này ghi nhận tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã cơ bản thành công trong khống chế dịch COVID-19, nhưng chúng ta cũng không được chủ quan.” – ông Trần Sỹ Thanh nói.

Theo Chủ tịch Thành phố, riêng đối với Hà Nội thì đây là thành công lớn và có ý nghĩa về mặt chính trị, không chỉ bảo vệ cho người dân mà còn bảo vệ an toàn cho các cơ quan Trung ương trên địa bàn, các phái đoàn ngoại giao, các sự kiện chính trị-ngoại giao quan trọng trên địa bàn được bảo vệ tuyệt đối.

“Lực lượng bộ đội và công an Hà Nội rất chủ động, chúng tôi cũng tiếp nhận ủng hộ tiền, vật tư y tế, máy móc để triển khai việc chống dịch hiệu quả.” – Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.