Ivy League không yêu cầu bài thi chuẩn hóa để xét tuyển đại học

0
0

 - Theo một cuộc khảo sát mới, 80% cơ sở giáo dục đại học của Mỹ sẽ không yêu cầu sinh viên khóa 2023 phải có kết quả kỳ thi chuẩn hóa như ACT hay SAT.

Trung tâm Kiểm định đề thi Mỹ (FairTest) mới đây công bố danh sách ít nhất 1.835 trường đại học Mỹ không bắt buộc hoặc miễn kết quả các kỳ thi chuẩn hóa như ACT hay SAT cho ứng viên nộp hồ sơ vào trường.

“Phần lớn văn phòng tuyển sinh đại học chọn sinh viên không dựa vào điểm ACT hay SAT", Giám đốc điều hành FairTest Harry Feder cho biết.

Ít nhất 1.835 trường đại học, tương đương 80% trường đại học Mỹ không còn quan trọng kết quả bài thi chuẩn hóa đầu vào như SAT hay ACT. Ảnh minh họa: Unsplash.

Theo ông Feder, các trường dần nhận ra điểm các bài thi chuẩn hóa không thể hiện được thành tích học tập của ứng viên. Nó chỉ thể hiện điều kiện kinh tế của gia đình ứng viên - một tiêu chí không phải dùng để xét tuyển đại học.

Ông cũng đánh giá mô hình không tuyển sinh dựa trên kết quả các bài thi chuẩn hóa là mục tiêu mới mà toàn bộ nền giáo dục Mỹ, từ phổ thông đến đại học, nên hướng đến.

Cụ thể, theo FairTest, hơn 1.750 trường sẽ áp dụng chính sách không bắt buộc kết quả kỳ thi ACT hay SAT vào mùa thu năm 2023. Ngoài ra, 85 trường cũng sẽ loại trừ kết quả kỳ thi chuẩn hóa dù thí sinh có nộp những chứng chỉ này.

Cũng theo bảng thống kê mới nhất của FairTest, ít nhất 1.450 trường đại học Mỹ đã tuyển sinh không dựa vào kết quả các kỳ thi chuẩn hóa vĩnh viễn. 90 trường khác cho biết cũng sẽ xét tuyển theo mô hình này cho đến khóa 2024.

"Việc nhập học mà không cần điểm thi là 'điều bình thường mới' đối với thế hệ ứng viên đại học hiện này", Giám đốc về Chính sách giáo dục công FairTest Bob Schaeffer kết luận.

Các chính sách không yêu cầu kết quả bài thi chuẩn hóa lần đầu được áp dụng trong thời kỳ đại dịch Covid-19 tồi tệ nhất. Tuy nhiên, mô hình này dần trở nên phổ biến trên toàn nước Mỹ kể cả khi đại dịch dần được kiểm soát.

Thống kê mới cho thấy số trường đại học tạm dừng hoặc chấm dứt sử dụng kết quả các bài thi chuẩn hóa đầu vào tiếp tục tăng và bao gồm tất cả 8 tổ chức trong Ivy League cùng nhiều trường đại học ưu tú khác như Duke, Johns Hopkins, Northwestern, Rice, Stanford, Notre Dame, cũng như các trường đại học khai phóng danh tiếng như Amherst, Bates, Colby, Middlebury và Wesleyan College.

Phần lớn trường đại học công lập hàng đầu với hàng triệu sinh viên theo học vẫn duy trì việc xét kết quả kỳ thi chuẩn hóa ít nhất trong một khóa học tới.


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.