Đại học Quốc gia Hà Nội ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Công nghệ Sydney của Australia

0
0

Vừa qua, tại Hòa Lạc, trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS).  

 

Theo đó, từ năm 2017, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN (VNU-UET) và Đại học Công nghệ Sydney đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác song phương. Trong những năm qua, hai bên đã hợp tác hiệu quả và triển khai tốt các chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ (đồng hướng dẫn), trong đó các nghiên cứu sinh VNU-UET có cơ hội sang làm việc và hợp tập tại UTS trong thời gian 1 năm. Toàn bộ kinh phí cho triển khai chương trình này do phía Australia tài trợ. Để triển khai hợp tác giữa hai bên, VNU-UET và UTS đã thành lập Trung tâm hợp tác nghiên cứu giữa hai bên vào năm 2017.

Sau khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã cùng Đại diện Ban Giám hiệu các trường thảo luận chi tiết với phía đối tác Sydney về các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Cụ thể, hai bên trao đổi về cơ hội để UTS hợp tác với ĐHQGHN trong phát triển các hoạt động nghiên cứu tại cơ sở Hòa Lạc, thảo luận về việc hợp tác sau đại học, đặc biệt là ở bậc Tiến sĩ theo chương trình của đề án 89 và tìm hiểu về chương trình đào tạo sau đại học của cả hai bên. Không dừng lại ở đó, phía ĐHQGHN và Đại học Công nghệ Sydney cũng mở rộng trao đổi hợp tác sang các lĩnh vực khác như các chương trình liên thông, các khóa đào tạo đạo học và sau đại học.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Chử Đức Trình đề xuất ý kiến về việc mở rộng mô hình hợp tác nghiên cứu hiện tại của Trung tâm Nghiên cứu hợp tác với UET đối với các trường đại học thành viên và viện nghiên cứu, trực thuộc ĐHQGHN.

Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư của ĐHQGHN Trần Thị Thanh Tú gợi ý việc ĐHQGHN sẽ đóng vai trò là một trung tâm thu hút và kết nối đầu tư của các doanh nghiệp Australia muốn tìm kiếm hợp tác với các đại học tại Việt Nam, và ngược lại Đại học Công nghệ Sydney cũng sẽ đóng vai trò tương tự như vậy với các doanh nghiệp Việt Nam.

P.V


Ý kiến bạn đọc


Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Vai trò, sứ mệnh mới của truyền thông trong ASEAN

(VnMedia) - Trọng tâm hợp tác ASEAN về thông tin bao gồm các lĩnh vực cụ thể: Tin giả, Tin sai, Tin xấu - độc; Truyền thông về ASEAN và Tăng cường "Bản sắc ASEAN".

Hủy phiên đấu thầu vàng lần thứ hai trong tuần

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.