Nga nổi giận đòi tấn công các tòa nhà chính phủ của Ukraine sau vụ đánh bom bên ngoài Moscow

0
0

 - Nhiều người Nga hôm qua (21/8) giận dữ đòi tiến hành các cuộc tấn công vào các tòa nhà của chính phủ Ukraine sau khi con gái của một đồng minh hàng đầu của ông Putin thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở bên ngoài thủ đô Moscow.

 

Cơ quan Điều tra Liên bang Nga cho biết, một vụ nổ bom đã phá nát chiếc xe Toyota Land Cruiser và khiến Daria Dugina, 29 tuổi, thiệt mạng vào đêm ngày 20/8. Daria Dugina là con gái của một chính khách được miêu tả là “bộ não của Tổng thống Putin” – ông Alexander Dugin. Chiếc xe Toyota Land Cruiser là của ông Alexander Dugin nên người ta tin rằng ông mới là mục tiêu của vụ ám sát này.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người Nga đã bày tỏ sự tức giận. Bà Maria Zakharova - một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng Moscow nên xem xét xem liệu Ukraine có dính líu đến vụ việc được cho là “chủ nghĩa khủng bố quốc gia” này hay không.

"Kiev sẽ rung chuyển", đó là tít bài trên website Tsargrad.tv của Nga. Trong khi đó, biên tập viên Margarita Simonyan của RT đã đăng tải lại một lời kêu gọi đánh bom trụ sở cơ quan tình báo Ukraine ở thủ đô Kiev.

Ông Mykhailo Podolyak - một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã phủ nhận việc Ukraine có liên quan đến vụ đánh bom nói trên: "Chúng tôi không phải là một quốc gia tội phạm, không giống như Nga”. Tuy nhiên, giới chức Ukraine kêu gọi các nhân viên chính phủ ở thủ đô làm việc từ xa trong tuần này vì lo ngại các tòa nhà của chính phủ trở thành mục tiêu tấn công.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Vai trò, sứ mệnh mới của truyền thông trong ASEAN

(VnMedia) - Trọng tâm hợp tác ASEAN về thông tin bao gồm các lĩnh vực cụ thể: Tin giả, Tin sai, Tin xấu - độc; Truyền thông về ASEAN và Tăng cường "Bản sắc ASEAN".

Hủy phiên đấu thầu vàng lần thứ hai trong tuần

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.