Vì sao phẫu thuật thẩm mỹ lại dẫn đến nhiều ca tử vong?

0
0

 - Những ca tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ đã không còn là hi hữu trong xã hội. Chỉ trong vài năm trở lại đây, số người chết sau khi thực hiện những ca đại phẫu tại các cơ sở thẩm mỹ đã tăng lên rất nhiều lần.

Trong năm 2019, liên tiếp xảy ra các vụ tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, khiến người dân không khỏi hoang mang, lo lắng. 

Thiệt mạng do phẫu thuật nâng ngực 

Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ Online, ngày 17/10/2019, chị V.N.A.T. (33 tuổi) đến bệnh viện Emcas (quận 10, TP.HCM) để thực hiện phẫu thuật nâng ngực. Sau khi đặt túi ngực qua đường nách, sức khỏe bệnh nhân vẫn ổn định, được đưa về phòng hồi sức.

Trong lúc nghỉ ngơi sau phẫu thuật tại bệnh viện, bệnh nhân vẫn ăn uống, sinh hoạt cá nhân bình thường. Tuy nhiên, 5 tiếng sau, bệnh nhân có dấu hiệu lơ mơ, sùi bọt mép, được tiếp nhận cấp cứu, hồi sức ngay tại bệnh viện.

Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas (ở Quận 10, TP.HCM) làm nữ khách hàng tử vong ngày 17/10.(Ảnh:VOV)
Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas (ở Quận 10, TP.HCM) làm nữ khách hàng tử vong ngày 17/10.(Ảnh:VOV)

Tiếp đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện 115 để điều trị. Tại đây, bệnh nhân có dấu hiệu trụy mạch, ngưng tim, ngừng thở. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu giúp nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Trao đổi với báo chí, Sở Y tế TP HCM cho biết, đối với sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas, nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhân V.N.A.T, (33 tuổi) sau phẫu thuật đặt túi nâng ngực ngày 17/10 là do suy hô hấp do tràn khí dưới da, tràn khí màng phổi ngạt dẫn đến ngừng tim; Rối loạn nhịp tim nặng do block dẫn truyền ở trong tim trên người bệnh có nhịp xoang chậm trước mổ.

Sai sót chuyên môn trong trường hợp này là do bác sĩ chưa khai thác hết tiền sử của người bệnh, vì vậy chưa đánh giá hết nguy cơ. Bên cạnh đó, khi người bệnh có dấu hiệu bất thường về tim mạch, bệnh viện chưa hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa để tìm nguyên nhân và chưa có quy trình theo dõi người bệnh sau phẫu thuật nên khó phát hiện khi người bệnh trở nặng để xử trí kịp thời.

Ngoài ra, Hội đồng chuyên môn cũng đánh giá hồ sơ bệnh án ghi chép còn sơ sài, chưa thể hiện được chẩn đoán sơ bộ và hướng xử trí phù hợp.

Trước đó, ngày 11/10, nữ bệnh nhân tên T.C.L (59 tuổi, Việt kiều Mỹ) sau căng da mặt tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, Q.3 (TP.HCM), thì đêm 11/10 được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115, sau đó chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy.

 Bệnh viện thẩm mỹ Kang Nam, nơi xảy ra vụ việc.(Ảnh:Phunumoi.net)
Bệnh viện thẩm mỹ Kang Nam, nơi xảy ra vụ việc.(Ảnh:Phunumoi.net)

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, lúc nhập viện Bệnh viện Nhân dân 115, nữ bệnh nhân trong tình trạng huyết áp tụt, ngưng tim. Chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị sốc thuốc tê hoặc ngộ độc thuốc tê, điều trị không hiệu quả.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân trong tình trạng mất hết phản xạ, da nổi bông tím toàn thân, được dùng vận mạch liều cao. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ thuốc tê. Cuối cùng, bệnh nhân đã không qua khỏi vào đêm 14/10.

Về sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, Hội đồng chuyên môn kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhân C.T.L (59 tuổi) sau phẫu thuật căng da mặt vào ngày 11/10 là do sốc phản vệ mức độ 3,4 liên quan đến sử dụng thuốc tê trong quá trình phẫu thuật. Bệnh viện đã chẩn đoán phù hợp với bệnh cảnh lâm sàng và các bước xử lý phù hợp theo phác đồ điều trị.

Tiếp theo, vào chiều 27/ 12 /2019, một người đàn ông trung niên tên D.T.D bất ngờ tử vong sau khi thực hiện hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (số 83 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Thẩm mỹ viện Việt Hàn, nơi nạn nhân nam 43 tuổi tử vong sau khi thực hiện hút mỡ bụng.(Ảnh: Vietnamnet)
Thẩm mỹ viện Việt Hàn, nơi nạn nhân nam 43 tuổi tử vong sau khi thực hiện hút mỡ bụng.(Ảnh: Vietnamnet)

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng hành nghề y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội), cho biết Thẩm mỹ viện Việt Hàn là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ viện, không phải phòng khám nên không được phép làm dịch vụ hút mỡ. Với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, họ chỉ được phép thực hiện các dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, dịch vụ làm đẹp sử dụng mỹ phẩm, tuyệt đối không được làm dịch vụ hút mỡ bụng. Việc thực hiện hút mỡ bụng chỉ được làm tại các bệnh viện.

Thông tin trên trang facebook của Thẩm mỹ viện Việt Hàn cho thấy cơ sở này quảng cáo nhiều dịch vụ như hút mỡ mí mắt, cắt mí mắt, chỉnh hình mũi, truyền trắng… Sau sự cố nói trên hiện trang facebook này đã bị khoá.

Bệnh nhân tử vong bất thường sau khi tiêm filler làm đầy ngực 

Như Tiền phong đưa tin, sáng 2/3/2021, BS Hoàng Ngọc Ánh, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực-chống độc, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân trong tình trạng khó thở, sốt, sau đó tử vong bất thường.

Đáng chú ý, trước đó bệnh nhân đã tiêm filler làm đầy vùng ngực. Vào chiều 26/2, nữ bệnh nhân (32 tuổi, ngụ tại TPHCM) vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất, do cảm thấy mệt, khó thở, sốt. 

Khai thác bệnh sử, người nhà bệnh nhân cho biết trước đây 1 năm bệnh nhân có tiêm filler làm đầy vùng ngực tại một spa làm đẹp. Trước khi nhập viện một tuần, bệnh nhân tiếp tục tiêm filler vào ngực lần 2. 
Khoảng 3-4 ngày sau khi tiêm, bệnh nhân thấy mệt, khó thở nên vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. 

Hình ảnh chụp X-quang và CT cho thấy phổi đông đặc, xuất huyết nhiều.(Ảnh:Vietnamnet)
Hình ảnh chụp X-quang và CT cho thấy phổi đông đặc, xuất huyết nhiều.(Ảnh:Vietnamnet)

Ngày 27/ 2, bệnh nhân có diễn tiến suy hô hấp, ho máu sét đánh (ho ra máu lượng nhiều) nên được đặt nội khí quản và chuyển xuống Khoa Hồi sức tích cực-chống độc. Bệnh nhân tiếp tục rơi vào tình trạng thiếu máu nặng, rối loạn đông máu, phổi chảy máu nhiều (xuất huyết phế nang lan tỏa).

Dù được tích cực cứu chữa nhưng bệnh nhân đã tử vong vào ngày 28/2 với chẩn đoán sốc mất máu do chảy máu trong phổi. 
Liên quan đến sự việc trên, BS Hoàng Ngọc Ánh, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực-chống độc, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM lưu ý thông thường để làm đầy ngực, người ta thường đặt túi ngực. Việc tiêm chất làm đầy vùng ngực có thể gây ra nhiều biến chứng như gây tắc động mạch, tĩnh mạch lớn dẫn đến tử vong.

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu làm đẹp của người dân cũng vì thế ngày càng được nâng cao. Một trong những cách “lột xác” hoàn hảo của các chị em phụ nữ (thậm chí một bộ phận cánh mày râu) là phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng, bên cạnh những lợi ích mà nó mang lại thì còn đó là rất nhiều bất cập trong quá trình thực hiện, thậm chí gây ra những hệ luỵ đáng tiếc.

Những nguyên nhân chính dẫn tới tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ 

Hiện nay có một thực tế đáng lo ngại là không ít khách hàng rất “tù mù” thông tin khi đi làm đẹp. Một trong những nguy cơ đáng lo ngại nhất là phản ứng dị ứng, trong đó đặc biệt đáng sợ là sốc phản vệ:

Sốc phản vệ là hiện tượng xảy ra khi cơ địa bệnh nhân dị ứng với thuốc tê/thuốc mê, dẫn đến trụy tim mạch, ảnh hưởng đến hô hấp, dẫn tới tử vong nếu bệnh nhân không được thử thuốc trước.

Dị ứng với các nguyên liệu không đảm bảo an toàn

Có thể thấy việc dị ứng trong quá tình PTTM không phải là vấn đề có thể coi thường. Chính vì vậy nên tất cả các phương pháp PTTM đều đòi hỏi rất cao về quy trình thực hiện lẫn độ an toàn đã được kiểm chứng của những nguyên liệu dùng trong quá trình phẫu thuật. Nếu bỏ qua một bước nhỏ, bệnh nhân rất có thể bị dị ứng, dẫn đến nhiễm trùng. Nhẹ thì viêm tấy, nhưng nguy hiểm hơn cả là bị lây nhiễm bệnh qua đường máu, nhiễm trùng máu, hoại tử... rồi dẫn đến tử vong.

Tiền sử bệnh

Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dễ dẫn tới tình trạng sốc thuốc do gây mê hoặc gây tê trong quá trình phẫu thuật.
Ngoài ra, bệnh nhân bị máu không đông cũng là đối tượng cực kì nguy hiểm khi PTTM, đặc biệt là PTTM tại trung tâm tư nhân, bởi những nơi này sẽ không có đủ thiết bị cũng như trình độ cấp cứu cho các ca bị mất máu quá nhiều. 

Tại Việt Nam ước tính cả nước có đến hàng chục nghìn spa và hàng nghìn thẩm mỹ viện trên toàn quốc. Điều đáng lo ngại, ở những cơ sở làm đẹp đơn thuần không đủ bảo đảm các tiêu chuẩn: diện tích, ánh sáng, điều kiện vô khuẩn, không đủ phương tiện y tế cần có… nên dễ gây biến chứng.

Chính vì vậy, các chuyên gia cảnh báo người dân nên thận trọng, cân nhắc chỉ đồng ý sử dụng  những dịch vụ làm đẹp này khi có các bác sĩ chuyên khoa được đào tạo và được cấp phép thực hiện để hạn chế những tai biến có thể xảy ra.

Thận trọng khi phẫu thuật thẩm mỹ

Chính sự đa dạng trong phương pháp PTTM, nên nhiều người thường chọn cách thức tiến hành theo cảm tính. Tuy nhiên, để lựa chọn phương pháp an toàn và phù hợp nhất, cần thường xuyên thăm khám định kỳ cũng như nghe tư vấn và tìm hiểu rõ ưu nhược điểm của từng phương pháp thẩm mỹ, từ đó xét xem có thích hợp với thể trạng sức khỏe hay không và độ an toàn ở mức nào …

Chỉ đến bệnh viện được cấp phép và bác sỹ có chứng chỉ

Có thể nói, yếu tố tiên quyết giúp ca phẫu thuật thành công hay thất bại phần lớn là do bác sĩ phẫu thuật. Bởi họ chính là người trực tiếp tiến hành công việc này, vì thế buộc phải tìm "đúng thầy, đúng thuốc”.

Trên hết, cần tìm đến bệnh viện uy tín, có tên tuổi, được cấp phép PTTM theo quy định của Bộ Y tế để được tiến hành một cách chuyên nghiệp, đầy đủ dụng cụ và công nghệ tiên tiến. Bệnh viện lớn cũng đồng nghĩa với việc ít rủi ro, và nếu không may xảy ra sự cố (PTTM không thể nói chắc thành công 100%) thì đây cũng là nơi xử lý, cấp cứu bệnh nhân nhanh nhất.

Như vậy, dù tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ theo bất kỳ phương pháp nào thì việc kiểm tra sự phù hợp giữa phương pháp và cơ thể là điều hết sức quan trọng. Đồng thời, người tiêu dùng nên chủ động trong việc tìm hiểu, trang bị những kiến thức, kỹ năng và sự hiểu biết về PTTM để tránh những biến cố đáng tiếc xảy ra.

PV

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.