Trúng thầu nghìn tỷ, Công ty Trung Chính của ông Hồ Sỹ Hòa kinh doanh ra sao?

0
0

 - Với tổng giá trị trúng thầu lên đến 26.405 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính được coi là "ông lớn" trong ngành xây dựng cầu đường. Tuy nhiên, trong nhiều năm, biên lợi nhuận của doanh nghiệp này liên tục èo uột dưới 1%, nợ cao gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu.

Nhà thầu Trung Chính của ông chủ Hồ Sỹ Hòa. Ảnh minh họa

Gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ 0.12%

Theo thống kê, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính (Công ty Trung Chính) đã tham gia 38 gói thầu, trong đó trúng 36 gói, trượt 1 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này lên đến 26.405 tỷ đồng (khoảng 1,11 tỷ USD).

Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Trung Chính khá thấp, đạt 87,35%. Nghĩa là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trong các gói thầu mà Trung Chính tham gia là khá cao.

Tuy nhiên, trong gói thầu mới nhất, tỷ lệ này đột ngột giảm sốc. 

Cụ thể, ngày 10/2/2023, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-2 Xây dựng cầu dây văng Rạch Miễu 2 (phạm vi giữa 2 trụ neo) Km5+913 - Km6+423 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) và đảm bảo an toàn giao thông thủy cầu Rạch Miễu 2 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. 

Gói thầu có giá 1.270.296.356.000 đồng được trao cho Liên danh Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính - Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương - Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C (Liên danh Trung Nam E&C - Trung Chính - Đạt Phương - Trung Nam 18), với giá trúng thầu 1.268.718.072.018 đồng.

Với giá trúng thầu này, tỷ lệ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn 0,12%, một tỷ lệ rất thấp.

Trước đó, vào ngày 4/1/2023, Công ty Trung Chính đã trúng thầu Gói thầu XL02: Thi công xây dựng đoạn Km655+285,04 - Km674+556,65 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) do Ban quản lý dự án 6 mời thầu theo hình thức chỉ định thầu với vai trò liên danh phụ của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Giá gói thầu là 3.501 tỷ đồng, giá trúng thầu là 2.413 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm lên đến 31,1%. 

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tham gia dự án BT. Đầu năm 2018, Công ty Trung Chính được UBND tỉnh Yên Bái chỉ định làm chủ đầu tư Dự án BT, đổi 4,15km đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ (TP. Yên Bái) có tổng vốn đầu tư 412 tỷ đồng để lấy 131,66ha đất đối ứng. 

Chân dung ông chủ Hồ Sỹ Hòa

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính thành lập ngày 5/4/2007 tại Tầng 3 nhà A1+A2 khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội với người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Trần Quang Việt.

Trong những ngày đầu hoạt động, Công ty Trung Chính có vốn khá khiêm tốn và thường đóng vai trò nhà thầu phụ. Tuy nhiên, nhờ có sự tham gia của ông Hồ Sỹ Hòa, doanh nghiệp nhanh chóng lớn mạnh.

Tại ngày 13/4/2022, công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm: ông Trần Quang Việt (sở hữu 30% vốn), ông Hồ Văn Hương (sở hữu 15% vốn) và ông Hồ Sỹ Hòa (sở hữu 55% vốn).

Có thể thấy, có vốn điều lệ chỉ 200 tỷ đồng nhưng Công ty Trung Chính đã trúng các gói thầu với tổng trị giá 26.405 tỷ đồng.

Công ty Trung Chính gắn liền với tên tuổi ông Hồ Sỹ Hòa. Trước khi về doanh nghiệp, ông Hồ Sỹ Hoà đã trải qua nhiều năm công tác tại Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 (Cienco1) và đảm trách hai chức vụ quan trọng là Uỷ viên HĐTV và Phó Tổng giám đốc.

Ngoài ra, ông Hồ Sỹ Hoà còn được biết đến với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc của đại gia Trần Tuấn Lộc. Tuấn Lộc cùng Trung Chính là liên danh thực hiện dự án Cầu Bách Lẫm nối Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Lợi nhuận thấp, nợ cao gấp nhiều lần vốn

Trong nhiều năm, lợi nhuận doanh nghiệp luôn trong tình trạng èo uột

Nhờ trúng nhiều gói thầu lớn, Công ty Trung Chính thường xuyên gặt hái doanh thu ngàn tỷ. 

Năm 2021, doanh thu của Trung Chính đạt 2.312 tỷ đồng, tăng 487 tỷ đồng, tương đương 26,7% so với năm 2020. Dù doanh thu cao nhưng lợi nhuận công ty rất khiêm tốn, chỉ đạt 7,5 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận 0.32%.

Thống kê trong vòng 5 năm (giai đoạn 2017 - 2021), lợi nhuận doanh nghiệp luôn trong tình trạng èo uột, khi chỉ đạt chưa tới 1% doanh thu. Cụ thể: 

Năm 2017: (Doanh thu) 1.577 tỷ đồng - (Lợi nhuận) 4,8 tỷ đồng; Năm 2018: 1.720 tỷ đồng - 3 tỷ đồng: Năm 2019: 1.610 tỷ đồng - 1 tỷ đồng; Năm 2020: 1.825 tỷ đồng - 2,3 tỷ đồng; Năm 2021: 2.312 tỷ đồng - 7,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty Trung Chính thường xuyên trong tình trạng nợ nần chồng chất khi nợ lớn gấp hàng chục lần vốn chủ sở hữu. Tại ngày 31/12/2021, nợ phải trả của công ty đạt 1.885 tỷ đồng, cao gấp 10 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 91% tổng nguồn vốn công ty.

Bước sang năm 2022 và 2023, doanh nghiệp này liên tục vay thêm vốn. Tài sản đảm bảo là nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc thi công. 

PV

Ý kiến bạn đọc


Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(VnMedia) - Lực lượng Công an các đơn vị và Công an tỉnh Điện Biên đã đảm bảo quân số, trang thiết bị, cơ sở vật chất, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Giám sát chặt chẽ biến động giá cả hàng hóa để có kịch bản ứng phó phù hợp

(VnMedia) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương giám sát chặt chẽ biến động giá cả hàng hóa thế giới và trong nước để chủ động thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp, giải pháp, kịch bản ứng phó phù hợp, linh hoạt, kịp thời.

Nắng nóng diện rộng chấm dứt từ ngày mai (5/5)

(VnMedia) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 05/5, nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên cả nước có khả năng kết thúc.

Giá vàng thế giới giảm phiên thứ 2 liên tiếp 

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (4/5), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục giảm nhẹ hơn 1 USD/ounce. Đây là phiên đi xuống thứ 2 liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.

Đánh sập đường dây sản xuất nước giặt giả, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Một đường dây sản xuất các sản phẩm nước giặt nhãn hiệu “D-nee”, “Fineline”, “Hi Class”, nước rửa bát đĩa nhãn hiệu “LIPON”, nước tẩy “OKAY” giả của Thái Lan với quy mô lớn, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, triệt phá.