Rửa tiền đẩy giá nhà đất ‘lên trời’, tỷ đô cất giấu vào bất động sản

0
0

Người có nhu cầu thực không thể đủ tiền mua trong khi giá bất động sản vẫn tăng cao khiến giấc mơ an cư của người dân càng thêm xa vời.

Anh Youssef Ahmed, người Iraq, là một nhân viên viễn thông. Anh đã kết hôn và có một cậu con trai 5 tuổi. Vợ chồng anh vẫn chung sống với cha mẹ do không đủ tiền mua nhà giữa bối cảnh giá cả bất động sản ngày càng tăng cao. Được biết, mức lương của anh là 1.000 USD (hơn 24 triệu đồng/tháng), gấp đôi mức thu nhập trung bình ở quốc gia Tây Á này.

Nhiều căn nhà mới mọc lên nhưng giá vượt quá khả năng của nhiều người (Ảnh: AFP)
Nhiều căn nhà mới mọc lên nhưng giá vượt quá khả năng của nhiều người (Ảnh: AFP)

"Ngay cả khi thu nhập tăng lên cũng không bao giờ bằng giá nhà hoặc đất có giá cắt cổ", Ahmed bày tỏ. 

Ở ngoại ô Baghdad, những khu đất nông nghiệp và rừng cọ tươi tốt từng là niềm tự hào của người Iraq đang dần biến mất dưới lớp bê tông, do lợi nhuận từ bất động sản nhiều hơn từ nông nghiệp.

Nhưng những người Iraq bình thường như anh Ahmed đang mơ về ngôi nhà của riêng mình lại thấy rất ít cơ hội. Hiện, Ahmed cân nhắc vay ngân hàng để mua nhà. Tuy nhiên, lãi suất ngân hàng cao lên tới 10%/năm nhưng thu nhập không tăng thì rất khó. Ngay cả việc hướng ra mua nhà ở ngoại ô cũng không phải là ý tưởng hay. 

"Nếu bạn di chuyển ra khỏi trung tâm, sẽ có vấn đề về giao thông. Ngay cả như vậy đi chăng nữa, giá cả cũng không giảm nhiều. Tôi đã suy nghĩ nhưng không có cách nào cả", Ahmed nói. 

Iraq là đất nước có nguồn dầu mỏ dồi dào nhưng tham nhũng tràn lan. Thậm chí, bất động sản trở thành kênh để rửa tiền. Bên cạnh đó, sự thất bại trong quy hoạch nhà ở và nhu cầu ngày tăng đã đẩy giá nhà ở thủ đô Baghdad vượt quá khả năng của nhiều người dân Iraq bình thường.

Giá nhà tăng cao khiến cho những mảnh đất ở ngoại ô được xây dựng ồ ạt để kiếm lợi (Ảnh: AFP)
Giá nhà tăng cao khiến cho những mảnh đất ở ngoại ô được xây dựng ồ ạt để kiếm lợi (Ảnh: AFP)

Theo Ngân hàng Thế giới, hệ thống ngân hàng của Iraq vẫn còn kém phát triển, cứ 5 người thì chỉ có 1 người có tài khoản ngân hàng. Do đó, nhiều giao dịch bất động sản được thực hiện bằng tiền mặt. Điều đó có nghĩa là việc bán bất động sản là một cách để "giấu tiền vào đất cát và các cao ốc một cách dễ dàng, nhanh chóng".

Thậm chí, phát ngôn viên Mohammed al-Rabie của chính quyền Baghdad cho hay: "Việc tăng giá bất động sản không liên quan đến thị trường mà liên quan đến mafia và rửa tiền".

Bạo lực tàn phá Iraq sau khi Mỹ tấn công nước này để lật đổ chính quyền của cố Tổng thống Saddam Hussein khiến giá bất động sản sụt giảm. Nhiều nhà đầu tư thích mua bất động sản ở các khu tự trị của người Kurd tại phía Bắc Iraq hoặc ở nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thị trường bất động sản ở Baghdad đang trên đà tăng giá. Tại khu thương mại Karrada, các biệt thự cũ kỹ đổ nát nằm cạnh các tòa nhà mới mọc lên có giá khoảng 1200-1700 USD/m2 (28 triệu đồng - 39 triệu đồng/m2). Hiện giá đã được đẩy lên 3000 USD và thậm chí 5000 USD/m2 (70 triệu đồng - 117 triệu đồng/m2).

Tại quận Jadriya, đại lý bất động sản Hussein al-Safar cho biết, giá nhà tăng một cách "đáng kinh ngạc". Nhu cầu mua bất động sản tăng cao đã đẩy giá mỗi mét vuông trong khu vực lên tới 4.000 USD (93 triệu đồng), thậm chí 8.000 USD (187 triệu đồng).

Tháng 11/2022, một vụ bê bối tham nhũng đã bị phanh phui ở Iraq. Theo đó, 2,5 tỷ USD đã bị đánh cắp từ cơ quan thuế của Iraq. 

Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani cho biết, việc thu hồi số tiền bị đánh cắp rất phức tạp, bởi thực tế nó đã được dùng để "mua bất động sản ở những khu vực đắc địa của Baghdad".

Sajad Jiyad, một thành viên của tổ chức tư vấn Century International cho hay, hơn 1 tỷ USD đã được sử dụng để mua 55 bất động sản ở Baghdad, trong khi 1 tỷ USD  khác được tài trợ cho "nhà cửa, đất đai và các tài sản khác".

Theo vietnamnet.vn

https://vietnamnet.vn/rua-tien-day-gia-nha-dat-len-troi-ty-do-cat-giau-vao-bat-dong-san-2098398.html


Ý kiến bạn đọc


Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Phải vận dụng tối đa chính sách cho người dân

(VnMedia) - “Phải vận dụng vì dân chứ không phải áp dụng. Cứ công tâm mà làm thì người dân sẽ ủng hộ. Phải vận dụng tối đa các chính sách cho người dân" - Chủ tịch Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Sau loạt dự án khủng, ngân hàng rao bán cả trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh thuê để thu hồi nợ

(VnMedia) - Agribank vừa quyết định đem tòa nhà “đất vàng” của Tập đoàn Tân Hoàng Minh ở Hà Nội ra đấu giá để thu hồi nợ...

Áp thấp nhiệt đới suy yếu nhưng còn mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao

(VnMedia) - Sáng nay (26/9), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km...

Bộ Quốc phòng thông tin về việc bàn giao dự án K38

(VnMedia) - Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng cho biết, hiện nay Ban QLDA 98 đang phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương để thực hiện công tác bàn giao toàn bộ dự án Nhà ở gia đình quân đội K38…

Gói cước không thể bỏ lỡ của các “tín đồ” mạng xã hội với ưu đãi khủng

(VnMedia)  - Gói cước YOLO100M của VinaPhone được đánh giá là lựa chọn tốt nhất cho các tín đồ mạng xã hội so với các gói cước khác có mức giá tương đương.