CĐV kêu gọi từ chức, HLV Thái Lan lên mạng đáp trả

0
0

HLV Alexandre Polking khẳng định sẽ không từ chức sau thất bại của đội tuyển Thái Lan ở bán kết King's Cup 2022.

 

"Giờ thì sao? Các bạn muốn tôi từ chức hay bỏ cuộc chỉ vì đá một hiệp không tốt?", HLV Alexandre Polking viết trên tài khoản Facebook cá nhân. Vị HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan thích dùng mạng xã hội để tương tác với người hâm mộ và lần này, ông lên mạng phản ứng lại làn sóng chỉ trích. Thậm chí, rất nhiều cổ động viên Thái Lan kêu gọi HLV này từ chức.

Đáp lại, HLV Alexandre Polking viết trên Facebook cá nhân: "Tôi yêu công việc của mình và sẽ cống hiến 100% cho nhiệm vụ. Hẹn gặp các bạn vào Chủ nhật".

Trong bài viết này, vị HLV 46 tuổi cũng đăng kèm một tấm ảnh chụp lại bảng thành tích của đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của ông. Đội bóng xứ chùa vàng trải qua chuỗi trận bất bại kéo dài từ AFF Cup 2020 (diễn ra cuối năm 2021) cho tới khi thua Uzbekistan ở trận cuối cùng vòng loại Asian Cup hồi tháng 6.

HLV Alexandre Polking bị người hâm mộ Thái Lan chê trách sau khi đội nhà bị loại ở bán kết King's Cup. đội tuyển Thái Lan thua Malaysia trong loạt luân lưu. Trước đó, trong 2 hiệp chính, đội tuyển xứ chùa vàng bị đối thủ dẫn 0-1 và phải chờ tới phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 mới gỡ hòa.

"Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm cho kết quả trước Malaysia. Với tất cả sự tôn trọng đối với đội tuyển Malaysia - họ chơi một trận rất hay và có những cầu thủ xuất sắc, thật khó chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà. Tôi xin lỗi vì điều đó, xin lỗi các cổ động viên. Tôi chỉ muốn tâm sự về quan điểm của mình trên cương vị một HLV", HLV Alexandre Polking chia sẻ.

Nhà cầm quân người Đức-Brazil thừa nhận đội nhà chơi không tốt trong nửa đầu trận đấu. Bản thân HLV Alexandre Polking cũng không tìm ra được phương án điều chỉnh phù hợp khi bị đối thủ bắt bài. Việc "Messi Thái" Chanathip Songkrasin phải rời sân vì chấn thương chỉ sau hơn 10 phút thi đấu cũng là một lý do khiến đội chủ nhà gặp khó khăn.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch rõ ràng và có chiến thuật cho trận đấu này. Chúng tôi muốn triển khai bóng từ tuyến dưới và áp đảo về thế trận, tạo ra cơ hội và tôi tin là đội bóng đủ năng lực làm điều đó. Malaysia dâng cao áp sát rất quyết liệt. Chúng tôi không tìm được giải pháp để triển khai lối chơi như ý muốn", HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan giải thích.

HLV Alexandre Polking tin rằng những điều chỉnh trong giờ nghỉ của ông giúp đội bóng xứ chùa vàng chơi tốt hơn trong hiệp đấu thứ hai. Ông cũng không chê trách các cầu thủ điều gì và kiên định bảo vệ quan điểm cá nhân về các phương án bố trí nhân sự.

(Theo VTC)

 


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...