Cử tạ giành tấm vé thứ 6 tham dự Olympic Paris cho Thể thao Việt Nam!

0
0

 - Cuối giờ chiều ngày 2/4 tin vui bay về với Thể thao Việt Nam khi đô cử Trịnh Văn Vinh trở thành vận động viên thứ 6 của thể thao Việt Nam giành vé chính thức tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

 

Nội dung 61kg nam diễn ra chiều 2/4 chia làm hai bảng, trong đó hai đô cử Việt Nam là Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Trần Anh Tuấn nằm ở bảng B cùng 10 đối thủ.

Kết quả Trịnh Văn Vinh đạt thành tích xếp Nhất chung kết nhóm B hạng cân 61 kg với thành tích 131 kg cử giật, 163 kg cử đẩy và tổng cử là 294 kg tại Cúp thế giới 2024 tại Phuket (Thái Lan). Trong khi đó, Nguyễn Trần Anh Tuấn gặp chấn thương nên không thể hoàn thành tốt bài thi.

Cúp thế giới 2024 được coi là vòng loại Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 và là cơ hội cuối cùng của cử tạ Việt Nam để giành suất dự sự kiện thể thao đa môn mùa hè lớn nhất hành tinh.

Theo quy định, Liên đoàn cử tạ thế giới sẽ căn cứ vào thành tích cụ thể ở chuỗi 14 giải đấu liên tiếp trong hệ thống vòng loại Olympic 2024 thuộc phạm vi châu lục và thế giới từ cuối năm 2023 để xếp hạng cá nhân và trao vé cho 10 lực sĩ đứng đầu ở mỗi hạng cân. Mỗi quốc gia chỉ có 1 đại diện được tham dự.

Ông Nguyễn Huy Hùng - phụ trách bộ môn cử tạ Cục Thể dục Thể thao cho biết: thành tích tại Cúp thế giới 2024 giúp Vinh lọt vào tốp 10 thế giới hạng cân này, đồng thời đoạt vé tham dự Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024.

Với tấm vé này, Trịnh Văn Vinh giúp cử tạ khẳng định vị thế môn thể thao trọng điểm của Việt Nam, với sáu lần liên tiếp dự Olympic trong giai đoạn từ 2004-2024.

Tính từ Athens 2004 với Nguyễn Thị Thiết 63kg nữ. Đến Bắc Kinh 2008, Nguyễn Thị Thiết tiếp tục tham dự nhưng không giành được huy chương, trong khi đó người đồng đội Hoàng Anh Tuấn xuất sắc giành HCB Olympic 56kg nam. Ở London 2012, Trần Lê Quốc Toàn giành HCĐ  56kg nam và Nguyễn Thị Thúy dự hạng 53kg nữ. Rio 2016 có Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn (56kg nam), Hoàng Tấn Tài (85kg nam), Vương Thị Huyền (48kg nữ).

Đến Tokyo 2020, hai suất tham dự thuộc về Thạch Kim Tuấn (61kg nam) và Hoàng Thị Duyên (59kg nữ). Tại Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024, Trịnh Văn Vinh sẽ tranh tài với những lực sĩ hàng đầu thế giới, gồm Li Fabin (Trung Quốc), Morris Hampton (Mỹ), Teerapong Silachai (Thái Lan), Pak Myong Jin (Triều Tiên).

Tấm vé dự Thế vận hội Olympic mùa hè 2024 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi của cá nhân Trịnh Văn Vinh trong vòng một năm qua (Trịnh Văn Vinh vừa trở lại thi đấu vào đầu năm 2023, sau 4 năm bị cấm thi đấu vì doping).

Đô cử người Bắc Ninh đã đạt được một loạt thành tích tốt từ cuối năm ngoái đến nay. Trước khi giành vé dự Paris 2024, vào tháng 9/2023, Trịnh Văn Vinh đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng cá nhân ở hạng 61kg với thành tích tổng cử 292kg giành được tại giải vô địch thế giới (World Championships) diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia.

World Cup cử tạ 2024 tổ chức tại Thái Lan từ ngày 31/3 đến 11/4, là một trong 15 giải đấu tính điểm thuộc vòng loại cử tạ Olympic 2024. Việt Nam có 9 lực sĩ tham dự. Sau Văn Vinh, ba cái tên được kỳ vọng giành vé dự Olympic là Phạm Đình Thi (49kg nữ), Quàng Thị Tâm (59kg nữ) và Phạm Thị Hồng Thanh (71kg nữ).

Trước Trịnh Văn Vinh, 5 vận động viên giành suất dự Olympic 2024 gồm có Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi) và Võ Thị Kim Ánh (quyền anh).

Trong số này, Lê Thị Mộng Tuyền gây ấn tượng mạnh khi trở thành VĐV giành tấm vé Olympic lịch sử đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam ở nội dung 10m súng trường hơi ở đấu trường lớn mang tầm châu lục.

PV


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.