Ngày mai VinFast giao VF 8, vượt kế hoạch 2 tháng

0
0

 - Lô xe điện VinFast VF 8 đầu tiên sẽ tới tay khách hàng vào ngày mai 10/9, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch được công bố trước đây, đi kèm với đó, VinFast cũng gây "rúng động" khi công bố chính sách mới, theo đó mức giá "mua đứt" bộ pin của VF 8 sẽ khởi điểm từ 400 triệu đồng.

Cách đây ít ngày, bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu - đã thông báo lô xe VinFast VF 8 đầu tiên sẽ được bàn giao vào ngày 10/9 tới thay vì tháng 11 như kế hoạch trước. Cùng với đó, lễ bàn giao xe VF 8 đã được thông báo trên fan page chính thức của VinFast Việt Nam, theo đó vào 10h30 sáng ngày 10/9 những mẫu VF 8 đầu tiên sẽ được bàn giao tại nhà máy ở Cát Hải - Hải Phòng, các thị trường khác như Mỹ và châu Âu sẽ được giao xe trong thời gian tới.

Thông báo giao xe VF 8 chính thức trên Facebook của VinFast Việt Nam.

Trong khi đó, VinFast VF 9 mới được xác nhận sẽ được giao hàng chính thức trong vài tháng tới; hiện xe chưa có bản thương mại mà mới có các bản chạy thử tại nhà máy. Những chiếc xe VinFast VF 9 vừa xuất hiện trên các hình ảnh mới đây đều chưa hoàn thiện lắp ráp hoặc mới là bản lắp để phục vụ chạy thử.

Vào đầu tháng 9 vừa qua, VinFast cũng đã công bố chính sách bán hàng cho khách hàng ký mới đối với 2 mẫu xe điện VF 8 và V F 9 từ ngày 1/9. Đáng chú ý nhất là việc nhà sản xuất này đưa ra thêm tùy chọn mua đứt cụm pin; khách hàng sẽ có mức giá mới đối với các mẫu VF 8 lần lượt là 1,478 và 1,646 tỷ đồng trong khi VF 9 có giá lần lượt là 1,97 và 2,178 tỷ đồng.

Giá bán lẻ mới của VF 8 và VF 9 cho 2 tùy chọn thuê pin và mua đứt.

Đối với thuê pin, khách hàng mới từ ngày 1/9/2022 sẽ không còn gói thuê bao Linh hoạt mà chỉ có 1 gói Cố định (không giới hạn số km/tháng), với giá 4,95 triệu đồng/tháng đối với xe VF 8 và 6,49 triệu đồng đối với VF 9. Mức giá thuê này cũng tăng hơn gấp đôi so với giá được công bố trước đây.

Hoàng Nguyễn
Theo Thế Giới Phương Tiện

 


Ý kiến bạn đọc


Lạm phát được dự báo sẽ tăng nhẹ lên 3,5% vào năm 2024

(VnMedia) – Ngân hàng Thế giới dự báo, lạm phát sẽ tăng nhẹ từ mức bình quân 3,2% năm 2023 lên 3,5% vào năm 2024. Trong khi đó, lạm phát CPI sẽ chững lại còn 3% trong năm 2025 và 2026, dựa trên kỳ vọng giá năng lượng và nguyên liệu sẽ ổn đinh.

Giải pháp an toàn thông tin toàn diện - Lá chắn trong kỷ nguyên số

(VnMedia) - Đây là chủ đề của buổi hội thảo vừa được VNPT VinaPhone Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng…

Hôm nay (24/4), thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

(VnMedia) - Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường phổ thông sẽ tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống Quản lý thi từ ngày 24-28/4. Các trường lập và giao tài khoản cho thí sinh từ ngày 24- 26/4.

Giá vàng tiếp tục giảm sâu, xuống đáy 3 tuần 

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (24/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục giảm thêm tới hơn 10 USD/ounce lao xuống mức đáy 3 tuần. Đây là phiên đi xuống thứ 2 liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.

6 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp 70 năm ngày giải phóng Thủ đô

(VnMedia) - Ngày 23/4, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) tại Thủ đô Hà Nội.