- Tất cả các thương hiệu đều đồng loạt giảm doanh số trong tháng 6, tuy nhiên nhờ danh mục sản phẩm phong phú hơn, Toyota tiếp tục dẫn đầu top 10 bỏ xa đối thủ Hyundai với khoảng cách khá an toàn.
Kết thúc tháng 5, thị trường Việt Nam trở về như trước đây khi không có hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Trong tháng 6 vừa qua, điểm chung của toàn bộ các thương hiệu trong top 10 này chính là việc giảm đồng loạt doanh số, đặc biệt ở các thương hiệu dẫn đầu trước đây.
Trong đó, Toyota và 2 thương hiệu thuộc quản lý của Thaco - KIA và Mazda - đều giảm hơn một nửa lượng xe bán ra trong tháng 6. Tuy nhiên, Toyota vẫn giữ được vị trí đứng đầu về doanh số, đạt 5.179 chiếc trong khi 2 thương hiệu hiệu còn lại đã bị tụt hạng.
Nhưng một điều thú vị là thương hiệu xe tải của Thaco - Thaco Truck - lại ghi nhận mức giảm thấp nhất trong tháng vừa qua, vẫn bán tới 1.757 chiếc, tăng lên vị trí thứ 8 của danh sách này. Trong khi đó, Hyundai dù cũng giảm doanh số nhưng sản lượng xe của thương hiệu này vồn bị ảnh hưởng bởi nguồn cung linh kiện từ đầu năm nên vẫn đủ để vươn lên đứng thứ 2.
Qua nửa đầu năm 2022, Toyota vẫn dẫn đầu thị trường với 43.085 chiếc bán ra, nhờ doanh số tốt của các mẫu Vios và Corolla Cross. Tuy nhiên, nếu cộng các thương hiệu lại, Thaco mới là nhà sản xuất dẫn đầu khi đang sở hữu 3 thương hiệu trong danh sách top 10 này với: KIA, Mazda và Thaco Truck.
Thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên trong tháng 6 đạt 25.159 chiếc; trong đó, xe du lịch đạt 17.826 chiếc (giảm 49% so với tháng trước đó), xe thương mại đạt 6.821 chiếc (giảm 14%) và xe chuyên dụng đạt 512 chiếc (giảm 24%). Tính theo xuất xứ, xe lắp ráp trong nước đã bán được 11.044 chiếc (giảm 57% so với tháng trước đó) và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 14.155 xe (giảm 23%).
Cũng trong nửa đầu năm 2022, VAMA báo cáo lượng tiêu thụ của thị trường Việt Nam đạt tổng cộng 201.840 chiếc, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, xe du lịch tăng 50%, xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng tăng 12%. Doanh số xe lắp ráp trong nước tăng 37%, trong khi xe nhập khẩu tăng 30% so với cùng kì năm ngoái.
Hoàng Nguyễn - Kim Dung
Theo Thế Giới Phương Tiện