- Dành cho năm 2022, mẫu xe bán tải Isuzu D-Max được bổ sung một phiên bản hoàn toàn mới, cùng với đó là tăng giá bán của cả 3 phiên bản còn lại.
Ngay sau khi ra mắt thế hệ mới 1 năm, Isuzu D-Max đã được cập nhật cho năm 2022, với việc tăng giá bán và tung thêm phiên bản mới. Cụ thể, ngoài 3 phiên bản như trước đây gồm: Prestige 1.9 MT 4x2, Prestige 1.9 AT 4x2 và Type Z 1.9 AT 4x4, mẫu xe này được bổ sung thêm phiên bản Hi-Lander 1.9 AT 4x2 có giá bán 750 triệu đồng. Ngoài ra, mức giá xe hiện dao động từ 640 triệu đồng đến 870 triệu đồng.
Tất cả các phiên bản Isuzu D-Max mới đều được nhập khẩu từ Thái Lan; trong đó, mức giá được tăng mạnh nhất là phiên bản Prestige 1.9 AT 4x2 với chênh lệch tới 30 triệu đồng so với trước đây; trong khi phiên bản Hi-Lander được cho sẽ hút khách tốt với mức giá hợp lý với trang bị dồi dào.
Theo đó, phiên bản này sở hữu ngoại thất hiện đại, không hướng đến vẻ thể thao như Type Z; do đó, Hi-Lander sở hữu lượng trang bị không kém cạnh như: Đèn pha Bi-LED, đèn sương mù LED, tay nắm cửa mạ Chrome thay vì đen bóng. Mặt khác, nội thất xe cũng được phân biệt khi bọc da màu đen toàn bộ thay vì màu nâu, ghế phía trước chỉnh cơ thay vì điện. Về tiện ích, phiên bản Hi-Lander chỉ kém hơn bản cao cấp nhất của D-Max ở hệ thống âm thanh với chỉ 6 loa trong khi đối với hệ thống an toàn, xe được trang bị 6 túi khí thay vì 7 túi khí của Type Z.
Hiện tại, tất cả các phiên bản D-Max đã được trang bị hệ thống ga tự động (Cruise Control) trong khi tính năng gập điện cho gương chiếu hậu mới chỉ xuất hiện trên 2 phiên bản cao cấp Hi-Lander và Type Z.
Isuzu D-Max 2022 tiếp tục sử dụng động cơ diesel 1.9L 4 xi-lanh thẳng hàng kết hợp cùng hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp và hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu, cho công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm.
Thế hệ mới của Isuzu D-Max đã được ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4 năm ngoái nhưng vẫn không được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt; tính trong 4 tháng đầu năm nay, mẫu xe này mới bán được 372 chiếc, tuy vượt trội hơn Toyota Hilux (hiện đang chờ bản mới về) và Mazda BT-50 (sử dụng chung khung gầm và động cơ) nhưng kém xa các đối thủ khác trong phân khúc bán tải như Mitsubishi Triton (1.551 chiếc) và Ford Ranger (3.348 chiếc).
Hoàng Nguyễn
Theo Thế Giới Phương Tiện