- Lượng xe máy bán ra trong quý I/2022 cao hơn đáng kể so với cùng kỳ 2 năm trước nhưng vẫn chưa thể trở lại mức tương đương như trước khi dịch COVID-19 xảy ra.
Theo thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), 5 hãng xe Honda, Yamaha, Suzuki, SYM và Piaggio đã bán được tổng cộng 753.571 chiếc xe máy trong quý I/2022 ở thị trường trong nước, tăng 7.43% so với cùng kỳ năm ngoái, và cao hơn 3,1% so với quý I/2020. Điều này có nghĩa trung bình mỗi ngày sẽ có hơn 8.373 xe máy mới lăn bánh, bất chấp là ngày nghỉ hay chủ nhật.
Tuy nhiên, con số trên vẫn chưa vượt được mức doanh số bằng với trước khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, trong khi thị trường xe máy nước ta đang dịch chuyển theo hướng điện hóa. Thống kê của VAMM cho thấy thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 8.373 xe máy mỗi ngày trong 3 tháng đầu năm nay.
Hiện tại, VAMM đang tổng hợp số liệu xe máy phổ thông từ tất cả các hãng xe thành viên, đồng thời gộp với doanh số bán hàng của các mẫu mô tô phân khối lớn của thương hiệu Honda, Yamaha và Suzuki trong khi các mô tô thương hiệu Aprilia và Moto Guzzi của Piaggio thuộc hệ thống Motoplex vẫn chưa được tính.
Trong những năm gần đây, ngoài sự phát triển của xe máy điện, các thương hiệu mô tô trên thế giới đều xuất hiện gần như đã đầy đủ ở Việt Nam theo hình thức nhập khẩu và phân phối chính hãng như: BMW, Ducati, KTM, Husqvarna, Triumph, Harley-Davidson, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda, Aprilia, Moto Guzzi...và sắp tới là Royal Enfield.
Tuy nhiên, với việc Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy việc hạn chế dần xe máy lưu thông tại các thành phố lớn, lượng xe máy bán ra tại Việt Nam trong những năm tới dự kiến sẽ khó trở lại với mức đỉnh như cách đây vài năm.
Hoàng Nguyễn
Theo Thế Giới Phương Tiện



















