- Trong tháng 1 vừa qua, các doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ nhập khẩu về hơn 4.500 xe, giảm hơn 70% cả về số lượng và giá trị so với tháng 12/2021.
Theo thống kê từ Tổng Cục Hải Quan, thị trường Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 4.524 chiếc ô tô trong tháng 1, trị giá 127 triệu USD; giảm tới 70,2% về số lượng và 70,6% về trị giá so với tháng trước đó. So sánh với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng ô tô nhập khẩu tháng 1/2022 cũng thấp hơn 45,%, đồng thời tổng giá trị giảm 40%.
Ở khu vực ASEAN, Thái Lan vẫn là thị trường được lựa chọn hàng đầu để nhập ô tô nguyên chiếc về Việt Nam. Theo thống kê, lượng ô tô có xuất xứ từ quốc gia này đạt 2.595 chiếc trong tháng 1 vừa qua, chiếm 57,4% trong tổng số xe nhập khẩu, và đạt trị giá 54,6 triệu USD. Ngoài ra, còn có 474 chiếc được nhập khẩu từ Indonesia nhưng giá trị khá thấp, do đa số đều là xe phổ thông, chỉ đạt 7 triệu USD.
Ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc vươn lên đứng thứ hai trong danh sách cả về lượng và giá trị; cụ thể, tháng vừa qua đã có 584 xe nhập khẩu từ đây với trị giá 16,8 triệu USD. Sở dĩ số lượng xe không nhiều nhưng có giá trị cao là do các dòng xe từ Trung Quốc chủ yếu là các loại xe thương mại và vận tải hành khách, có giá trị lớn.
Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu lượng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 395 triệu USD, giảm 7,8% so với tháng 12/2021 nhưng tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này khá dễ hiểu khi ô tô lắp ráp trong nước đang được giảm 50% lệ phí trước bạ nên nhu cầu cho các dòng xe loại này tăng cao hơn.
Hoàng Nguyễn
Theo Thế giới Phương tiện



















