- Mercedes-Benz nối gót đồng hương Volkswagen với vụ “dieselgate” nhưng lần này với quy mô “nhỏ” hơn khi hãng xe sang nước Đức chỉ bị chính phủ Hàn Quốc phạt hơn 20 tỷ won.
Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (FTC) cho biết đã ra phán quyết, phạt Mercedes-Benz hơn 20,2 tỷ won (tương đương 16,87 triệu USD) vì thông tin sai lệch về lượng khí thải từ các loại xe ôtô chạy bằng dầu diesel của hãng tại đây,
Theo FTC, Mercedes-Benz bị phát hiện đã can thiệp, làm sai lệch phần mềm quản lý khí thải trên các mẫu xe của hãng, giúp xe của Mercedes-Benz có mức phát thải thấp hơn trong các cuộc kiểm tra cấp phép.
Đáng quan tâm, hành vi này còn giúp các loại xe của Mercedes-Benz vượt qua được các tiêu chuẩn mức khí thải mà chính phủ Hàn Quốc cho phép. Các mẫu xe mà nhà sản xuất ô tô Đức này đã làm giả các thông tin được sản xuất từ tháng 4/2012 đến tháng 11/2018. FTC cho biết các quảng cáo sai lệch này được thực hiện với tổng cộng 15 mẫu xe.
Vào năm 2021, FTC cũng đã ban hành án phạt hoặc yêu cầu khắc phục đối với Audi-Volkswagen Korea, Nissan, Stellantis và Porsche vì các hành vi tương tự.
Xem thêm: Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tại Việt Nam.
Nguyễn Chí
Theo Thế giới Phương tiện