- Hãng xe Nhật Bản – Toyota Motor đã có một năm thành công tại thị trường Mỹ khi lần đầu tiên vượt qua General Motors để trở thành thương hiệu có số lượng xe bán ra nhiều nhất đất nước này.
Cụ thể, doanh số của hãng xe Nhật Bản là 2,3 triệu xe, tăng 10% so với năm 2020, trong khi đó doanh số của đối thủ GM đã giảm 13% so với năm trước, chỉ đạt gần 2,2 triệu xe vào năm 2021.
General Motors là một trong những nhà sản xuất ô tô bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng chip toàn cầu. Riêng tại thị trường Bắc Mỹ, số lượng ô tô mà General Motors phải giảm sản xuất là 600.000 chiếc. Theo thống kê, kể từ năm 1931, General Motors luôn là thương hiệu dẫn đầu về thị phần ô tô tại thị trường Mỹ.
![]() |
Vượt qua GM, Toyota trở thành hãng có doanh số bán xe cao nhất nước Mỹ |
Toyota đã được hưởng lợi rất nhiều từ chiến lược mua và tích chip bán dẫn, tập đoàn này cũng đi trước đối thủ khi xác định rằng thị trường ô tô tại Hoa Kỳ sẽ sớm phục hồi. Với việc chủ động đặt hàng, hạn chế việc cần cắt giảm sản lượng xe, Toyota đã nắm bắt thời điểm nhu cầu tiêu thụ ô tô tại Mỹ tăng vọt vào năm 2021 và vượt qua cơn khủng hoảng thiếu chip để vươn lên vị trí dẫn đầu tại thị trường Mỹ.
Tại Mỹ, việc phát triển kinh doanh tại thị trường Mỹ trong năm 2021 còn ghi nhận rất nhiều hãng xe khác, trong đó Hyundai ghi nhận doanh số 738.081 chiếc trong năm thứ hai liên tiếp, tăng 19% so với năm 2020. Mazda và Honda cũng đạt được mức tăng trưởng đáng kể.
Xem thêm:
Thành Nhật
Theo Thế giới Phương tiện