- Toyota sẽ đầu tư 143 tỷ yen (1,29 tỷ USD) để xây dựng nhà máy pin cho ô tô điện tại Mỹ, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2025.
Toyota Motor cho biết sẽ động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin đầu tiên thuộc bang Bắc Carolina (Mỹ) nhằm thu hẹp khoảng cách với các đối thủ khác trong việc cạnh tranh ở phân khúc xe điện.
Toyota dự kiến sẽ đầu tư khoảng 143 tỷ yen (tương 1,29 tỷ USD) nhà máy này, với kế hoạch đi vào hoạt động từ năm 2025.
![]() |
Thật vô cùng ngạc nhiên khi đến nay Toyota mới chỉ có duy nhất chiếc bZ4x - là chiếc xe thuần điện (EV) đầu tiên. |
Nhà máy này được xây dựng trong kế hoạch hợp tác với tập đoàn Panasonic Corp để thành lập công ty liên doanh Prime Planet Energy & Solutions (PPES) mặc dù người phát ngôn của Toyota cho biết: “Cả công ty Panasonic và PPES vẫn sẽ là nhà cung cấp pin chính và đối tác quan trọng đối với Toyota Group".
Toyota dự báo nhu cầu cao ở Mỹ cho các ôtô lai (hybrid) xăng-điện trong thập kỷ tới. Đến năm 2030, Toyota dự báo xe hybrid sẽ chiếm hơn một nửa lượng xe mà hãng bán ra tại Mỹ và ôtô chạy bằng khí hydro ước tính chiếm 15% doanh số bán xe.
![]() |
Việc "một mình một ngựa" trên con đường lựa chọn phát triển xe xanh sử dụng pin nhiên liệu đã khiến Toyota chậm chân hơn các đối thủ ở phân khúc xe điện. |
Đây là động thái nối tiếp tuyên bố của Toyota trong tháng 10/2021 vừa qua khi hãng cam kết đầu tư 3,4 tỷ USD vào pin ôtô tại Mỹ trong thập kỷ tới. Đây là một phần lớn của khoản đầu tư 1.500 tỷ yen (13,3 tỷ USD) mà Toyota dành cho phát triển và sản xuất pin trên toàn cầu từ nay đến năm 2030.
Tuần trước, hãng ôtô hàng đầu Nhật Bản cũng đã hứa hẹn sẽ chỉ bán ôtô không phát khí thải ở châu Âu vào năm 2035, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của Liên minh châu Âu (EU) được đưa ra đầu năm nay.
Xem thêm:
Như Phúc
Theo Thế giới Phương tiện