VnMedia- Rivian Automotive chính thức lên sàn chứng khoán ở New York, Mỹ vào ngày 10/11 và đạt mức vốn hoá lớn hơn cả hai hãng xe lớn nhất của Mỹ là General Motors (GM) và Ford Motor.
Theo Bloomberg, Rivian đã bán được cổ phiếu với giá 78 USD/cổ phiếu trong cuộc phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), nhờ đó huy động được gần 12 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra. Đây là vụ IPO lớn nhất ở Mỹ kể từ cuộc phát hành 16 tỷ USD của mạng xã hội Facebook vào năm 2012.
Trong phiên ngày 10/11, giá trị vốn hoá của Rivian đạt 104 tỷ USD khi giá cổ phiếu mở cửa ở mức 106,75 USD/cổ phiếu. Lúc đóng cửa, giá cổ phiếu Rivian đạt 100,73 USD/cổ phiếu, tương đương giá trị vốn hoá khoảng 88 tỷ USD. Nếu tính cả quyền chọn cổ phiếu và cổ phiếu bị giới hạn bán ra, Rivian được định giá ở mức khoảng 98 tỷ USD. Vốn hoá của Ford, công ty thành lập năm 1903, hiện ở mức hơn 77 tỷ USD. GM, hãng xe ra đời năm 1908, có mức vốn hoá 86 tỷ USD.
Chiếc xe bán tải Rivian R1T đầu tiên đã lăn bánh tại nhà máy sản xuất ô tô của hãng tại Normal, Illinois
Hãng xe điện Rivian hiện có được đơn hàng đầu tiên là 100.000 chiếc xe giao hàng cho Amazon và ngoài lĩnh vực xe điện, Rivian cũng muốn tham gia vào các mảng khác như
pin năng lượng mặt trời, thiết bị lưu trữ năng lượng cho gia đình và cơ sở kinh doanh – những lĩnh vực mà “người anh” Tesla đang làm. Rivian đã giao những chiếc xe đầu tiên của hãng cách đây 2 tháng, và chủ yếu là xe bán cho nhân viên. Trong năm nay, hãng dự kiến chỉ sản xuất khoảng 1.200 xe tại nhà máy ở Normal, Illinois và dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ đạt mức sản lượng hàng năm 150.000 xe.
Rivian hiện đang lỗ khoảng 1 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021 này.
Một số hình ảnh mẫu bán tải chạy điện Rivian R1T:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nguyễn Chí
Theo Thế giới Phương tiện