- Hàng loạt hành vi vi phạm sẽ bị tăng thêm nếu đề xuất của sửa đổi Nghị định 100/2019/NĐ-CP của bộ Giao thông Vận tải được thông qua; đáng chú ý các hành vi dừng xe, quay đầu trên cao tốc, cố tình che/sửa biển kiểm soát…
Bộ GTVT vừa trình Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt; trong đó, đề xuất tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm như dừng xe/quay đầu trên cao tốc, cố tình che/sửa biển kiểm soát…
Đại diện bộ GTVT cho rằng; các chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm còn thấp do đó việc tăng mức xử phạt nêu trên nhằm mục đích bảo đảm tính răn đe, phòng tránh hậu quả nghiêm trọng do những vi phạm này gây ra.
Các hành vi được đề xuất tăng nặng nhất lần này bao gồm việc che biển kiểm soát (BKS), Bộ GTVT đề xuất tăng mức xử phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng như tại Nghị định 100/20219, lên mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Hành vi trong nhóm này còn bao cả việc BKS không rõ chữ/số; sơn/dán thêm làm thay đổi thông tin/màu sắc của chữ, số, nền biển…

Các hành vi dừng/đỗ xe sai quy định, quay đầu xe/đi lùi trên cao tốc được đề xuất tăng nặng mức phạt so với hiện tại
Trong khi đó, được đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, hành vi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định (hiện có mức phạt từ 6-8 triệu đồng) được đề xuất tăng lên 10-12 triệu đồng.
Ngoài ra, đối với trường hợp sử dụng GPLX quá hạn điều khiển phương tiện ra đường, bộ GTVT cũng đề xuất giới hạn thấp hơn thời gian GPLX hết hạn. Theo đó, bộ GTVT đề xuất chia mức xử phạt này thành 2 mức: GPLX quá hạn dưới 3 tháng phạt 5 - 7 triệu đồng; quá hạn từ 3 tháng trở lên phạt 10 - 12 triệu đồng, tài xế không có bằng lái, hoặc bằng lái không do cơ quan có thẩm quyền cấp cũng bị phạt mức này. Hiện mức phạt tương ứng tại được tính ở mức 6 tháng với số tiền phạt cao nhất chỉ từ 4 - 6 triệu đồng.
Nguyễn Chí
Theo Thế giới Phương tiện



















