- Thái Lan và Indonesia vẫn là thị trường cung cấp xe cho Việt Nam với gần 12.300 xe trong tháng 7/2021, chiếm tới 76% số lượng xe làm thủ tục thông quan, tuy nhiên cho dù có số lượng xe nhập khẩu ít hơn nhưng các dòng xe nhập khẩu từ Trung Quốc lại có giá trị cao hơn hẳn, lên tới hơn 37.000 USD/xe.
Thế giới Phương tiện - Bảng giá xe ô tô tháng 8/2021 tại Việt Nam |
Trong tháng 7/2021, lượng ô tô nhập khẩu ước đạt 17.000 xe, với giá trị đạt 332 triệu USD. So với tháng 6/2021, số lượng ô tô nhập khẩu tăng 11%, giảm 0,9% về giá trị (tháng 6/2021 là 15.316 xe, đạt 335 triệu USD).
Thái Lan và Inonesia là 2 thị trường vẫn dẫn đầu về nhập khẩu xe ô tô tại Việt Nam với 12.298 xe, chiếm khoảng 76% thị phần xe nhập khẩu. Các dòng xe nhập khẩu vào Việt Nam vẫn chủ yếu là các mẫu xe bán tải, SUV khung gầm rời và một số mẫu xe du lịch như Toyota với Wigo/Rush/Avanza/ HIlux, Mitsubishi với Xpander (một phần)/Attrage/Triton, Suzuki với XL7/Ertiga/Swift.
Đáng quan tâm, số lượng và trị giá xe nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 7 vừa qua lại giảm mạnh so với tháng 6 trước đó, đáng quan tâm số xe nhập khẩu từ thị trường láng giềng này không phải chủ yếu là xe du lịch mà hầu hết là xe thương mại, có giá trị cao, trung bình mỗi mẫu xe nhập khẩu trong tháng 7 vừa qua từ Trung Quốc có giá là 37.196 USD/xe, trong khi từ Indonesia là 12.212 USD/xe, từ Thái Lan là 18,948 USD/xe.
Các thị trường khác như Anh, Đức, Mỹ cũng đã có xu hướng giảm sau khi tăng nhẹ vào tháng 6 vừa qua, thị trường Nhật Bản tăng hơn 100 xe và tiếp tục giữ vị trí số 4.
Xem thêm:
![]() |
So sánh phân khúc sedan hạng B: Cuộc chiến xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước |
Thành Nhật
Theo Thế giới Phương tiện