- Nếu như trong tháng 4/2021, top 10 mẫu xe bán nhiều nhất Trung Quốc còn ghi nhận 5/10 mẫu xe là các thương hiệu nội địa, thì đến tháng 5 vừa qua, chỉ còn lại 3 cái tên “thường trực” là Wuling Hongguang MiniEV, Haval H6 và chiếc Changan CS75... Trong khi các mẫu xe được thị trường láng giềng quan tâm lại có doanh số không cao; Beijing X7 đứng thứ 226, Changan Uni-T thứ 77
Chuyên trang thống kê thị trường ô tô xe máy thế giới – Carsales Base vừa đưa ra thống kê doanh số thị trường ô tô lớn nhất thế giới, với số liệu đến từ 87 hãng xe và liên doanh tại thị trường Trung Quốc với số liệu của 450 mẫu xe, bao gồm cả xe điện bán ra trong tháng 5/2021 vừa qua
Sau một tháng bất ổn vì thiếu linh kiện, sang tháng 5/2021 vừa qua, các thương hiệu nước ngoài tại Trung Quốc đã kịp lấy lại thị phần, chiếm doanh số lớn tại thị trường này. Trong khi đó danh sách 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 5/2021 chỉ còn lại 3 cái tên quen thuộc là Wuling Hongguang MiniEV, Haval H6 và chiếc Changan CS75.
![]() Thêm một tháng buồn với doanh số của Beijing X7 |
Đứng đầu top 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 5/2021 vẫn là chiếc Nissan Sylphy với hơn 42.000 xe bán ra, nâng tổng số xe bán ra kể từ đầu năm lên con số gần 209.000 xe, vượt xa các đối thủ đứng đằng sau.
Đứng thứ 2 và thứ 3 trong danh sách này là 2 mẫu xe của Volkswagen, chiếc Lavida và Bora, với lần lượt 35.000 xe và 31.400 xe bán ra trong tháng. Cả hai chiếc xe này đều bị mẫu Nissan hạng C bỏ xa.
Một số mẫu xe hiện đang được quan tâm tại Việt Nam như BAIC Beijing X7 bán ra 1.407 chiếc trong tháng 5 đứng thứ 226 về doanh số (tháng 4 bán 1.078 xe), Changan Uni-T bán ra 6.408 xe, đứng thứ 77 (tháng 4 bán 7.749 xe), MG HS bán ra 5.015 xe đứng thứ 101 (tháng 4 bán 5.244 xe) …
Nhờ các mẫu xe bán tốt trong tháng 5/2021 vừa qua, Volkswagen đã leo lên vị trí số 1 thị trường Trung Quốc với tổng số hơn 202.000 xe bán ra, vượt qua hàng loạt tên tuổi khác như Toyota, Honda, Nissan.
Trong top 10 thương hiệu xe bán nhiều nhất Trung Quốc tháng 5 vừa qua, có 3 thương hiệu nội địa góp mặt là Changan (ở vị trí thứ 4) với gần 94.000 xe bán ra, Geely (vị trí thứ 6) với hơn 76.500 xe và Haval (đứng vị trí thứ 9 với gần 53.900 xe bán ra.
Trong khi đó, BAIC chỉ bán ra 4.879 xe đứng vị trí thứ 43, trong khi “khá hơn” một chút, liên doanh SAIC MG bán ra 25.135 xe, đứng thứ 22 trong số các thương hiệu bán nhiều nhất tháng 5/2021 tại Trung Quốc.
Chi tiết xem thêm tại: Facebook I Tiktok I Youtube
Kim Dung
Theo Thế giới Phương tiện