- Kể từ hôm nay, 15/3/2021, người dân sẽ không cần mất thời gian đòi xem kế hoạch, chuyên đề của CSGT khi mà từ nay đến hết năm 2021, CSGT sẽ bắt đầu thực hiện chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” theo chỉ đạo của Bộ Công An. Và chuyên đề này được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Cụ thể, Bộ Trưởng bộ Công an đã ký Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”. Và kế hoạch này được công khai trên các trang web chính thức của Bộ Công An và Cục CSGT để người dân có thể theo dõi chi tiết nội dung của kế hoạch này.
Kế hoạch này thực hiện từ ngày 15/3 cho đến hết ngày 31/12/2021; tập trung các tuyến giao thông chính trong đô thị, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các tuyến vận tải hành khách du lịch, hàng hóa, các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; địa bàn gần nơi xe xuất phát, khu vực bến xe, bến cảng, kho bãi, khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn, khu vực phức tạp về an ninh, trật tự, ma túy.
Lãnh đạo Cục CSGT cho biết kế hoạch được thực hiện từ ngày 15/3 đến 31/12/2021 nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác
![]() |
Tại Hà Nội, lúc 0h hôm nay, ngày 15/3/2021, tổ công tác Cục Cảnh sát giao thông đã chốt trực tại điểm soát vé cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Nguồn Cục CSGT. |
Theo Cục CSGT, trong năm 2020, lực lượng CSGT xử phạt 185.323 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 1,42% so với năm 2019); ma tuý 1.410 trường hợp (tăng 59,50% so với năm 2019).
Trong tháng 1.2021, CSGT xử phạt 22.884 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; ma tuý 247 trường hợp. Trong tháng 2, CSGT xử phạt 22.544 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; ma tuý 102 trường hợp.
Nguyễn Chí