Nếu như trước đây, việc cố tình che biển số chỉ xảy ra với các tài xế lái taxi, xe dịch vụ... để che mắt các lực lượng chức năng khi cố tình dừng/đỗ ở các địa điểm công cộng không được phép. Cách thức là dùng các di vật che bớt một phần biển kiếm soát để qua mắt các camera ghi hình...
Cá biệt có các tài xế còn tinh vi tạo ra một hệ thống che biển số gắn dây vào gạt mưa phía sau để khi nhìn thấy bóng dáng CSGT thì bấm cần gạt nước cho phần che biển số rơi xuống, không cho lực lượng chức năng bắt quả tang...
Tuy nhiên thời gian gần đây khi các mức phạt dành cho vi phạm liên quan đến tốc độ tăng cao, đã xuất hiện tình trạng các tài xế là lái xe cá nhân bắt đầu học tính xấu này, cố tình che giấu biển số của mình khi đi trên cao tốc để qua mặt lực lượng chức năng bắn tốc độ khi vi phạm...
 |
Chiếc Hyundai Tucson che biển số trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh báo Lào Cai |
 |
Hyundai Elantra tại Quảng Bình |
 |
BMW tại Lào Cai |
 |
Toyota Camry tại Nghệ An |
 |
Và rất nhiều xe khác tại Hà Nội |
 |
ảnh Lê T.Anh (Hà Nội) |
 |
Và gần đây nhất là Mercedes-Benz GLC trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào ngày 20/12/2020 - ảnh Lê T.Anh (Hà Nội) |
Theo quy định hiện hành: Biển kiểm soát xe cơ giới (hay còn gọi tắt là biển kiểm soát, biển số xe) là tấm biển gắn trên mỗi xe cơ giới, được cơ quan công an cấp (đối với xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp) khi mua xe mới hoặc chuyển nhượng xe. Biển số xe có phần số và phần chữ trên đó còn có hình Quốc huy Việt Nam dập nổi. Thông tin trên biển số xe cho biết: Vùng và địa phương quản lý, các con số cụ thể còn cho biết danh tính người chủ hay đơn vị đã mua nó, thời gian mua nó. Hiện tại biển số xe là công cụ để Nhà nước quản lý phương tiện giao thông.
Việc lái xe dùng sơn trắng, băng dính, decan, kẹp giấy trắng, bôi bùn đất, dùng khẩu trang y tế... để che một phần hoặc thay đổi biển số xe là hành vi mà một số người tham gia giao thông thực hiện nhằm trốn tránh các camera ghi hình các hành vi vi phạm để phạt nguội, đó cũng là hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thậm chí nhiều đối tượng còn sử dụng biện pháp này như là thủ đoạn để che dấu tung tích phương tiện khi thực hiện các hành vi tội phạm (trộm, cướp, cướp giật...)
Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định:
Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại tương tự xe ô tô không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, gắn biển số không rõ chữ, số, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển.
Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy gắn biển số không đúng quy định; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển.
Nguyễn Chí