- Mặc dù đèn tín hiệu giao thông màu xanh đã bật sáng nhưng tài xế không cho xe di chuyển và ngủ gục trên tay lái. Khi CSGT đến gõ cửa, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì tài xế này đã bất hợp tác, quay clip lực lượng chức năng trước khi bỏ xe đi.
Tổ công tác phán đoán có việc bất thường nên lại gần xem xét tình hình thì phạt hiện một người đàn ông ngồi ở vị trí lái có biểu hiện say rượu, gục đầu ngủ ở tay lái. Sau 15 phút liên tục gõ cửa và yêu cầu, người đàn ông này mới xuống xe để kiểm tra, tuy nhiên khi tổ công tác thông báo kiểm tra nồng độ cồn người này đã không chấp hành, thậm chí còn dùng điện thoại ghi hình cán bộ làm nhiệm vụ. Sau đó người này xuống xe nhưng để xe lại bỏ đi trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.
Hành vi không hợp tác, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn sẽ bị áp dụng mức phạt cao nhất..
Sau sự việc này, tổ công tác đã gọi lực lượng công an phường sở tại ra hỗ trợ, đồng thời gọi xe cẩu, người làm chứng rồi tiến hành niêm phong phương tiện đưa về bãi tạm giữ theo quy định.
Tại điểm b khoản 10 điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng cho hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, ngoài ra còn áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng GPLX từ 22 – 24 tháng.
Nguyễn Chí
Theo UB ATGT QG