- Nissan đang tìm cách cải thiện doanh số của mình không chỉ bằng những phiên bản nâng cấp về thiết kế, mà cả ở những tính năng an toàn cao cấp. Trước mắt sẽ có 10 mẫu xe tại thị trường quan trọng nhất của hãng xe này là Mỹ sẽ được cung cấp gói an toàn chủ động Safety Shield 360 như một trang bị tiêu chuẩn từ năm 2021.
Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã ra thông báo chính thức đưa bộ công nghệ an toàn chủ động Safety Shield 360 trở thành tiêu chuẩn trên 10 mẫu xe tại Mỹ, bắt đầu từ năm 2021 trong bối cảnh các đối thủ khác như Subaru, Honda và Toyota đã làm từ lâu.
“Việc đưa những công nghệ an toàn Safety Shield 360 làm trang bị tiêu chuẩn trên 10 mẫu xe phổ biến nhất của chúng tôi là một bước tiến quan trọng” - Andy Christensen, quản lý cấp cao và chuyên gia công nghệ hàng đầu của Bộ phận Nghiên cứu Hệ thống Giao thông Thông minh, Trung tâm Kỹ thuật Nissan Bắc Mỹ, cho biết.
Bộ Safety Shield 360 bao gồm sáu hệ thống: phanh khẩn cấp tự động với phát hiện người đi bộ, hệ thống đèn pha thông minh tự động, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phanh tự động phía sau. Hiện tại, Nissan cung cấp gói tiêu chuẩn trên Sentra, Leaf, Maxima, Kicks, Rogue Sport, Titan và mẫu Rogue mới (tên khác của X-Trail), ba mẫu xe khác vẫn được giữ kín và hứa hẹn “sẽ mang tới bất ngờ” trong thời gian tới đây.
Theo Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc của Mỹ (IIHS) các phương tiện có cảnh báo va chạm phía trước và hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động (AEB) giúp làm giảm 56% số vụ va chạm có chấn thương, đặc biệt các tính năng hỗ trợ an toàn thông mình này còn giúp làm giảm 78% các vụ tai nạn ở các xe có phanh tự động phía sau và giảm 22% ở các xe có cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau.
Kim Dung