Tắm Phật nơi chùa thiêng

13:33, 18/04/2015
|

(VnMedia) - Trong ba ngày Tết Bunpimay ở Lào (14-16/4), nghi lễ cúng phật, cầu nguyện, nghe các sư giảng đạo và tắm Phật không thể thiếu đối với mỗi người dân Lào.

>> Đón Tết Bunpimay trên đất Lào
>> Hào hứng té nước đón năm mới với dân Lào
>> "Lấy may" bằng hoa đọt khun
>> Hội Báo Xuân Việt Nam 2015 tưng bừng khai mạc tại Lào

Tại tất cả các ngôi chùa, các nhà sư rước tượng Phật ra ngoài sân rộng trong chùa để người đi lễ có thể tắm Phật.

Nghi lễ này được người dân Lào rất coi trọng, để tỏ lòng tôn kính, tưởng nhớ tới đức Phật và mong muốn một năm mới an lành, thịnh vượng.

Nước dùng để tắm Phật được người dân Lào gọi là nước thơm. Đó là loại nước sạch được thả thêm dầu thơm, nghệ, và những các hoa đọt khun (hoa bò cạp vàng).

Dưới đây là những hình ảnh tắm Phật tại chùa Si Muong, ngôi chùa cổ thiêng nhất tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, dịp Tết Bunpimay 2015:

  Ảnh minh họa

 Tượng Phật được các nhà sư mang ra ngoài sân rộng

  Ảnh minh họa

 Nơi đặt tượng Phật được kết hoa, trang trí đẹp mắt

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa

 Người dân dùng nước thơm tắm cho các tượng Phật

  Ảnh minh họa

 Họ có thể dùng bó lá hoặc hoa đọt khun nhúng vào nước thơm để vảy lên tượng Phật. 

  Ảnh minh họa
 
  Ảnh minh họa
 
Ảnh minh họa

 Nước thơm được bán ngay ở cổng chùa với giá 5.000 kíp/xô nhỏ (tương đương 14.000 VND).

  Ảnh minh họa

 Người dân Lào rất thích dựng nước thơm vào những chiếc chậu vàng, bạc như thế này.

 
  Ảnh minh họa
 
Ảnh minh họa
 
  Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa
 
Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa
 
  Ảnh minh họa
 
  Ảnh minh họa

 Tục phóng sinh cũng được người dân Lào thực hiện khi đi lễ chùa.

  Ảnh minh họa
 
Ảnh minh họa


Đinh Bách - (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc