Nhạc sĩ Đức Trí mang lại không khí trẻ tại lễ trao giải Cống hiến

07:23, 05/04/2015
|

(VnMedia) Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) sẽ diễn ra lúc 20h tối 6/4 tại Nhà hát TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam. Nhạc sĩ Đức Trí sẽ mang đến một không khí rất trẻ trong đêm trao giải ấn tượng tối nay.

Theo tiết lộ, sân khấu Lễ trao giải được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng và sử dụng những kỹ thuật hiện đại để nâng cao hiệu suất của các tiết mục biểu diễn. Chương trình biểu diễn sẽ do nhạc sĩ Đức Trí biên tập và dàn dựng với sự tham gia của dàn dây và dàn nhạc điện tử .

  Ảnh minh họa

  Đạo diễn Lê Hoàng-cây bút phản chiếu Lê Thị Liên Hoan sẽ góp mặt ở vị trí mới


Điểm đặc biệt của chương trình biểu diễn đêm trao giải năm nay là những ca khúc trẻ của những tác giả trẻ và ca khúc về tình yêu quê hương đất nước gần như bao trùm chương trình. Đó cũng là sự phản ánh hiện thực khách quan của đời sống âm nhạc xã hội năm qua. Các ca khúc về tình yêu quê hương đất nước từ các chương trình như Giai điệu tự hào, In The Spotlight... và nhiều chương trình khác được hát vang khắp nơi.

Còn các ca khúc trẻ trung, hiện đại là của những gương mặt mới đã tạo được dấu ấn và đang khẳng định mình trong thị trường âm nhạc. Vì vậy bên cạnh những tiết mục biểu diễn của các ca sĩ thuộc vào hàng đầu sẽ là sự góp mặt của rất nhiều gương mặt trẻ như: Vũ Cát Tường, Nguyễn Trần Trung Quân, Thùy Chi, Vũ Thắng Lợi, Tạ Quang Thắng…

cạnh nhà báo, MC kỳ cựu Diễm Quỳnh sẽ có nhiều gương mặt trong giới âm nhạc lần đầu tiên tham gia dẫn dắt chương trình. Đạo diễn Lê Hoàng-cây bút phản chiếu Lê Thị Liên Hoan, MC đầu tiên và cũng là người xây dựng nên phong cách MC hóm hỉnh và sâu sắc “đặc sản” của Lễ trao giải Cống hiến, cũng sẽ góp mặt, nhưng lần này, ở một vị trí hoàn toàn mới…

Năm nay, phần âm nhạc của Lễ trao giải Cống hiến lần 10 - 2015 sẽ đón chào trở lại nhạc sĩ Đức Trí trong vai trò giám đốc âm nhạc. Nếu như hai năm trước, tại Nhà hát Hòa Bình, Đức Trí tạo ấn tượng với người xem khi đưa nguyên quân số của Nhà hát Giao hưởng TP.HCM để làm đậm màu sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại thì năm nay, anh sẽ khai thác yếu tố mới, yêu tố quan trọng nhất của Cống hiến lần 10: Trẻ.

Cùng lắng nghe chia sẻ của đạo diễn Đức Trí trước giờ G:

- Năm nay tinh thần của những đề cử Cống hiến đậm màu nhân tố trẻ và anh sẽ làm gì để thấy rõ chất trẻ ấy trong đêm trao giải vào ngày 6/4 tới?

Nhìn vào đề cử năm nay sẽ thấy có một điểm nổi bật là những người trẻ ngoài việc hát rất tốt thì họ còn sáng tác được. Nhìn vào những gương mặt như Nguyễn Trần Trung Quân,Tạ Quăng Thắng, Vũ Cát Tường… thì sẽ thấy họ đều thành công trong năm 2014, đều tự sáng tác, tự biểu diễn. Tôi muốn làm rõ hơn những cá tính ấy, chất trẻ ấy trong đêm trao giải tới đây. Đó sẽ là điểm nổi bật của chương trình năm nay.

  Ảnh minh họa
 
- Xây dựng chương trình với rất nhiều nghệ sĩ trẻ, ít ngôi sao, đối với anh có khó khăn để tạo một chương trình hấp dẫn?

Tôi nghĩ khán giả của giải Cống hiến sẽ không đòi hỏi sự hấp dẫn như một chương trình giải trí thông thường. Đây đã lần tổ chức thứ 10 và những người quan tâm đến giải thưởng âm nhạc này đều là những người đề cao tính chuyên môn trong âm nhạc hơn. Cái mà tôi muốn nhấn rõ trong chương trình này là tính chuyên môn, chuyên môn trong dàn nhạc, chuyên môn trong các tiết mục biểu diễn.

- Ngoài chất trẻ thì năm nay cũng chứng kiến sự nổi trội của dòng nhạc đỏ. Vậy với chủ đề "nhạc yêu nước" hay "nhạc đỏ" anh sẽ làm thế nào để nó khỏi khô khan hoặc mang tiếng "cúng cụ"?

Thật ra những bài nhạc đỏ sẽ diễn trong đêm trao giải không phải là nhạc cách mạng mà là những bài yêu nước trong giai đoạn hiện nay nhiều hơn. Ví dụ như Tổ quốc gọi tên mình hay Nơi đảo xa . Đó là những bài mang tính thời sự rất rõ và khơi gợi lòng yêu nước của lớp trẻ hôm nay. Nó được đón nhận và được lan rộng trong xã hội. Nên vì thế về mặt âm nhạc tôi không nghĩ mình sẽ phải thay đổi điều gì cả vì tính hùng tráng, yêu nước đã có sẵn rồi. Bên cạnh đó, những bài hát như vậy đã có nhạc tính rất cao, và khi hát lên tôi tin rằng nó sẽ không khô khan hay “cúng cụ” gì cả.

- Những năm trước anh từng dùng cả dàn nhạc giao hưởng TPHCM để dựng chương trình nhưng năm nay, quân số có vẻ ít đi. Chắc hẳn anh đã có những ý tưởng dàn dựng trong lễ trao giải tới đây?

Một dàn nhạc đông không có nghĩa là sẽ hoành tránh. Sự hoành tráng là do cách dàn dựng chương trình. Biên chế ban nhạc vẫn đầy đủ nhưng do không gian của Nhà hát TP.HCM không lớn như lần tổ chức 2 năm trước ở Nhà hát Hòa Bình nên số lượng sẽ phải giảm đi. Nhưng tôi tin âm nhạc vẫn rất chất lượng. Chẳng hạn như năm nay trong dàn nhạc tôi sẽ làm đậm phần brass (dàn đồng) với 4 cây kèn để khai thác tính hùng tráng trong âm nhạc, đặc biệt là với những ca khúc yêu nước.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!


Tùng Huy

Ý kiến bạn đọc