Cận cảnh "cây cầu say rượu" đáng sợ nhất ở Nauy

15:16, 16/04/2015
|

(VnMedia) - Đúng như tên gọi "cầu say rượu", bất cứ tài xế nào đi qua đoạn đường trên cây cầu này đều phải đối mặt với nhiều thử thách.

   Ảnh minh họa 

Cây cầu có hình thù kỳ quặc

Cầu Storseisundet, tên thật của nó là Storseisundbrua hay còn gọi là "cầu say rượu"  là một cây cầu đúc hẫng, nghĩa là nó được xây dựng bằng cách sử dụng cấu trúc dự án theo chiều ngang vào không gian. Thoạt nhìn, có vẻ như cây cầu sẽ dẫn thẳng ra biển. Nhưng thực chất chỉ là một ảo ảnh quang học. Chỉ với một đường cong táo bạo nhô ra biển, cây cầu dài 850 ft (khoảng 259,08 m) đã đánh lừa thị giác những người lái xe.

Không ai biết rõ lỹ do hình dáng kỳ quặc của cây cầu say rượu nhưng có một điều chắc chắn lái xe thường phải giảm tốc độ và rất cẩn thận khi đi qua nó. 

Nhưng cũng chính nhờ hình dáng đặc biệt cây cầu  cùng với cảnh quan tuyệt đẹp, con đường Đại Tây Dương dài 5 dặm dọc theo bờ biển phía Tây đất nước Bắc Âu Na uy  này đã thu hút nhiều du khách ưa mạo hiểm đến Na uy mỗi năm.

  Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa
 

Mai Lan - (Theo DailyMail)

Ý kiến bạn đọc