Tết Trung thu tại Cộng hòa Czech

09:58, 07/09/2014
|

(VnMedia)Cũng như trong nước, Tết Trung thu của các em nhỏ cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên đất nước Cộng hòa Czech luôn được Hội người Việt từ Trung ương tới các Chi hội cơ sở quan tâm tổ chức, thể hiện tình thương yêu của các bậc cha mẹ đối với thế hệ tương lai. 

Hàng năm, vào dịp này các em lại được quây quần bên nhau dưới ánh trăng vàng, múa sư tử, rước đèn ông sao,“phá cỗ”; nắm tay nhau múa, hát những bài hát thân quen của quê cha đất mẹ bằng tiếng Việt: “Tùng rinh rinh...rinh rinh tùng rinh rinh...ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi...”; nào là thể thao vui khỏe: Đá bóng, cầu lông, điền kinh, leo núi, kéo co, bịt mắt bắt dê; võ nghệ dân tộc...Nào là tổ chức đi du lịch thăm thú đó đây; trao quà thưởng cho các em học giỏi...

 Ảnh minh họa

 Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch Chi hội người Việt ở thành phố SLUKNOV, tỉnh USTI trao thưởng cho các cháu học giỏi nhân dịp Tết Trung thu.


Tại thành phố SLUKNOV, tỉnh USTÍ (NAD LABEAL), ngoài những hoạt động thường năm, Ban lãnh đạo Chi hội người Việt tại đây còn đưa các em tới thăm vườn thú “khủng” tại thủ đô Praha. Ấn tượng theo về trong ký ức các em là thế giới động vật muôn mầu muôn vẻ: Hung dữ đến hãi hùng là hổ vằn, sói, cá sấu; ngộ nghĩnh, tinh nghịch là đà điểu, hải cẩu, bồ nông những con thú hiền đến dẽ thương như hiêu cao cổ, rùa, nai...

Tình thương yêu, chăm sóc của Hội cộng đồng Việt, của bố mẹ, ông bà mỗi độ Trung thu về lại mở ra trước mắt trẻ thơ những hiểu biết mới về xã hội, về văn hóa truyền thống của đất nước Việt Nam,...

Dưới đây là một số hình ảnh trẻ em Việt ở Cộng hòa Séc vui đón Tết Trung thu:


 Ảnh minh họa

 Múa lân trên phố

 Ảnh minh họa

 Các em cũng không quên đi rước đèn ông sao. Các em thể hiện hết sức ngộ nghĩnh

Ảnh minh họa

 
Ảnh minh họa

 Múa võ truyền thống phối hợp giữa hai dân tộc Việt Nam và CH Séc
Ảnh minh họa

 Ông Trần Văn Trung, Phó chủ tịch Chi hội người Việt thành phố SLUKNOV, cùng bố, mẹ, ông bà dẫn các cháu của thành phố đi thăm vườn thú ở thủ đô Praha.

 Ảnh minh họa

 Phá cỗ


Nguyễn Uyển - Trần Cao Hiếu (từ Praha, Cộng hòa Czech)

Ý kiến bạn đọc