Thành lập Hội đồng tuyển chọn phim Việt dự Oscar

18:39, 28/08/2012
|

(VnMedia) - Bộ VH,TT&DL vừa ký quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn phim tham dự giải Oscar nhiệm kỳ 2012-2014. Hội đồng sẽ chuẩn bị họp để tìm đại diện phim Việt dự Oscar 2013 vào tháng 9.

Hội đồng tuyển mới gồm 12 thành viên do ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL làm Chủ tịch Hội đồng. Bà Ngô Phương Lan – Nhà phê bình điện ảnh, Tiến sĩ Văn hóa Nghệ thuật, Cục trưởng Cục Điện ảnh giữ cương vị Phó chủ tịch.

Trong 10 Ủy viên Hội đồng có 6 người làm nghề, gồm: Đạo diễn, NSND Bùi Đình Hạc - Chủ tịch Hội đồng Trung ương Thẩm định phim truyện; Đạo diễn, NSƯT Vũ  Xuân Hưng - Phó Giám đốc Hãng phim Truyện Việt Nam; Quay phim, NSƯT Phạm Thanh Hà; Biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát - Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam; Biên kịch Trịnh Thanh Nhã và Hoạ sỹ Vi Ngọc Mai.

Ảnh minh họa

Việt Nam có một thập kỷ tiếp cận với Oscar nhưng hiện vẫn dừng ở việc góp mặt


Ngoài ra còn có các  Nguyễn Văn Tình – Tiến sĩ Quản lý Văn hóa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế;  ông Nguyễn Hữu Thức – PGS.TS Văn hóa học, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Danh Dương – Nhà Phê bình điện ảnh,  Giám đốc Trung tâm chiếu phim Quốc gia; bà Lý Phương Dung – Nhà báo, nhà phê bình lý luận, Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Điện ảnh.

Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm xét chọn, bình bầu một bộ phim truyện xuất sắc nhất trong năm, đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự giải thưởng Oscar dành cho phim nói tiếng nước ngoài trên cơ sở các quy định tuyển chọn của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

Cục Điện ảnh có trách nhiệm cử cán bộ giúp việc và đảm bảo tổ chức các hoạt động của Hội đồng. Hội đồng sẽ chuẩn bị chọn phim đại diện Việt Nam dự Oscar 2013 vào tháng 9 tới.

Đến nay, Việt Nam đã có 6 lần gửi phim dự tranh Oscar gồm: Vua bãi rác (2003), Mùa len trâu (2006), Chuyện của Pao (2007), Áo lụa Hà Đông (2008), Đừng đốt (2010), Khát vọng Thăng Long (2012) nhưng vẫn chỉ dừng lại ở việc góp mặt. Năm 2007, phim Rừng đen và 2009, phim Chơi vơi bị lỡ hẹn với Oscar vì không đủ tiêu chuẩn chiếu thương mại tối thiểu 7 ngày liên tiếp. 


Lan Anh

Ý kiến bạn đọc