Hoàng Thuỳ, Mâu Thuỷ xuống phong độ trên bảng xếp hạng Hoa hậu Hoàn vũ

16:59, 10/12/2017
|

Không phải Hoàng Thuỳ, Mâu Thuỷ mà là một cái tên hoàn toàn mới lạ đang 'thống trị' bảng xếp hạng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau những thử thách dưới dạng truyền hình thực tế của chương trình này.

 

Cuộc thi năm nay đánh dấu sự đổi mới khi lần đầu tiên, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thực hiện chương trình truyền hình thực tế với tên gọi “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”.

Với các chủ đề qua mỗi tập thi như: Tự tin, Thanh lịch, Phong cách, Tôi vì cộng đồng, Bản lĩnh, Khỏe đẹp quyến rũ và Tỏa sáng, “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” mang đến cho thí sinh những bài học bổ ích về các kỹ năng cần thiết của một nữ hoàng sắc đẹp, qua sự hướng dẫn, huấn luyện từ các chuyên gia, cố vấn kinh nghiệm nhiều năm trong nghề.

Dù chương trình không ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tuy nhiên nếu thử làm một phép tính cộng điểm quá trình tham gia thử thách của các thí sinh, đánh giá qua số lần chiến thắng hoặc vào top thử thách, nhiều ứng viên bắt đầu gây ấn tượng với khán giả, khẳng định tài năng, bản lĩnh và cá tính trong cuộc chiến khốc liệt này.

Dẫn đầu là thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 115). Cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương là cô gái duy nhất chiến thắng hai thử thách của “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”. Bên cạnh thế mạnh về ngoại ngữ và thuyết trình đầy ấn tượng, Tuyết Trang còn chứng minh cho khán giả thấy cá tính sành điệu của mình thông qua thử thách quảng cáo cho các thương hiệu. Vừa tài năng vừa xinh đẹp, Tuyết Trang là ứng viên “đáng gờm” đối với các thí sinh khác.

Xếp sau Tuyết Trang là thí sinh Lê Thanh Tú (SBD 127) và Đỗ Lan Vy (SBD 347). Nếu như Lê Thanh Tú khiến khán giả trầm trồ về khả năng múa chuyên nghiệp thì Đỗ Lan Vy là hình mẫu tiêu biểu cho vẻ đẹp tri thức thời đại mới. Lê Thanh Tú giành chiến thắng tập 2 “Tôi tự tin”, vượt qua nhiều thí sinh mạnh khác để là người có phần trình diễn trang phục dân tộc xuất sắc nhất. Ngoài ra, cô còn vào top trong tập “Tôi thanh lịch” và chiến thắng nhóm trong dự án của tập 5 “Tôi vì cộng đồng”.

Cùng là sinh viên Đại học Ngoại Thương và giành chiến thắng tập 7 “Tôi bản lĩnh”, Vũ Thị Tuyết Trang và Đỗ Lan Vy cùng nhau “giữ vững” thương hiệu cho ngôi trường của mình. Riêng Đỗ Lan Vy, cô còn vào top trong thử thách tập 4 “Tôi phong cách”, tập 5 “Tôi vì cộng đồng” và tập 9 “Tôi khỏe đẹp quyến rũ”.

Top 3 dẫn đầu đều là những gương mặt mới trong làng nhan sắc Việt, khẳng định một lần nữa yếu tố bất ngờ và cơ hội chia đều cho tất cả mọi người. Ai cũng đều có thể chiến thắng nếu hội tụ mọi tiêu chí về bản lĩnh, tự tin, hiện đại và không ngừng cố gắng.

Các vị trí tiếp sau đó là hàng loạt những nhân tố sáng giá được khán giả đánh giá cao ngay từ ban đầu. Trình Thị Mỹ Duyên (SBD 414) không có lợi thế về ngoại hình nhưng sở hữu gương mặt hiện đại, phong cách quyến rũ và tự tin. Vì thế, cô vào top thử thách ở hầu hết các chủ đề liên quan trình diễn, thuyết trình, quảng cáo và thời trang như: tập 2 “Tôi tự tin”, tập 3 “Tôi thanh lịch”, tập 4 “Tôi phong cách”, tập 5 “Tôi vì cộng đồng” và tập 10 “Tôi tỏa sáng”.

Hoàng Thị Thùy (SBD 404) chỉ giành được một chiến thắng ở tập 4 “Tôi phong cách” nhưng đã để lại nhiều ấn tượng bằng hình ảnh một thí sinh luôn hết mình và có trách nhiệm, hoàn thành các thử thách với 100% cố gắng. Cô vào top thử thách ở tập 2 “Tôi tự tin”, tập 5 “Tôi vì cộng đồng” và tập 7 “Tôi bản lĩnh”.

Có kinh nghiệm người mẫu từ trước, thí sinh Lê Thị Ngọc Út (SBD 232) không quá khó khăn khi giành chiến thắng tập 9 “Tôi khỏe đẹp quyến rũ” với thử thách quay video quảng cáo thời trang. Dù vậy, Ngọc Út không ngừng cố gắng và nỗ lực thay đổi bản thân theo hình tượng “beauty queen”. Thành tích mà cô đạt được khá ấn tượng, vào top trong tập 2 “Tôi tự tin”, tập 4 “Tôi phong cách” và tập 5 “Tôi vì cộng đồng”.

Hai nhân tố mới có mặt trong Top 8 xếp hạng phải kể đến là thí sinh Hoàng Như Ngọc (SBD 335) và Chu Thị Minh Trang (SBD 119). Trong đó, Hoàng Như Ngọc lập kỷ lục khi 5 lần vào đến thử thách cuối dù chưa chạm tay vào chiến thắng lần nào. Cô nàng du học sinh 19 tuổi còn có khả năng ngoại ngữ lưu loát, trình diễn tự tin và mang nét đẹp hiện đại đặc trưng.

Khá “im ắng” ở những tập đầu tiên nhưng Chu Thị Minh Trang (SBD 119) bất ngờ “vụt sáng” ở tập 3 “Tôi thanh lịch” khi hoàn thành tốt bài kiểm tra về giao tiếp với khách mời. Cách xử lý tình huống khéo léo, nhẹ nhàng, cùng vốn tiếng Anh chuẩn giúp cô ghi điểm với mọi người, vào top thử thách của tập 4 “Tôi phong cách”, tập 7 “Tôi bản lĩnh” và trở thành một trong những ứng viên sáng giá của năm nay.

Ngoài những cái tên kể trên, danh sách tiếp theo còn có những gương mặt cũng khá ấn tượng khác như: Nguyễn Thị Ngọc Anh (SBD 303), H’Hen Niê (SBD 424), Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242), Nguyễn Thị Ngọc Nữ (SBD 346), Huỳnh Thị Cẩm Tiên (SBD 332), Mai Anh (SBD 327), Lại Quỳnh Giang (SBD 135), Bùi Lý Thiên Hương (SBD 326), Tiêu Ngọc Linh (SBD 349).

(Theo Tiền Phong)


Ý kiến bạn đọc