Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2016

15:35, 29/12/2016
|

(VnMedia) - Sáng nay (29/12/2016), tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã tổ chức họp báo, lấy ý kiến của các cơ quan thông tấn báo chí về việc bình chọn cho 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2016.

Đây là hoạt động quan trọng, được tổ chức thường niên, nhằm đánh giá, tôn vinh các sự kiện tiêu biểu trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình do Bộ VH-TT&DL tổ chức. Đối tượng tham gia sự kiện này là các nhà báo theo dõi mảng VH-TT&DL ở các cơ quan thông tấn báo chí.

Theo đó, 15 sự kiện VH-TT&DL tiêu biểu năm 2016 được Ban tổ chức đề cử lần này là những công việc, hoạt động do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ VH-TT&DL; có tính chất tiêu biểu, điển hình, mang ý nghĩa giá trị và tầm vóc quốc gia, có tác động mạnh mẽ đối với sự phát triển của đất nước, ngành VH-TT&DL và đời sống xã hội, bao gồm:

1. UNESCO ghi danh Di sản Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phú của người Việt tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

2. Di sản Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế và Mộc bản Trường học Phúc Giang (Hà Tĩnh) được Ủy ban chương trình ký ức Thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương ghi danh là di sản tư liệu thế giới.

3. Chủ trương “mở cửa” Nhà hát lớn Hà Nội công diễn thường xuyên các chương trình nghệ thuật, tác phẩm sân khấu chất lượng cao.

4. Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV “đột phá” về số lượng phim và khách quốc tế tham dự, trong đó có nhiều phim đoạt giải Oscar, Cannes.

5. Lần đầu tiên Hollywood quay bộ phim “bom tấn” Kong : Skull Island tại 3 địa danh là những di sản thế giới tại Việt Nam.

đoạt 1 HCV, 1 HCB, thiết lập kỷ lục tại Olympic Rio de Janeiro – Brazil 2016 qua thành tích thi đấu của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Phá kỷ lục Thế vận hội, giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic, thành tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được dự đoán sẽ dẫn đầu Top 10 kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2016 di Bộ VH-TT&DL tổ chức bình chọn.

6. Bộ Chính trị họp và nhất trí ban hành Nghị quyết về Phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

7. Lần đầu tiên Du lịch Việt Nam đón 10 triệt lượt khách quốc tế trong 1 năm. Tổng thu từ du lịch đạt 400.000 tỷ đồng, về đích trước 4 năm so với mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

8. Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch tại TP Hội An được dư luận coi là cú đột phá thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển.

9. Quyết định thu hồi hạng sao của 36 khách sạn từ 3 đến 5 sao trong chiến dịch “Thay đổi hình ảnh du lịch Việt Nam”.

10. Việt Nam hợp tác với CNN xây dựng một chuyên trang quảng bá điểm đến Việt Nam: “Destination: Vietnam”.

11. Lần đầu tiên Thể thao Việt Nam đoạt 1 HCV, 1 HCB, thiết lập kỷ lục tại Olympic Rio de Janeiro – Brazil 2016 qua thành tích thi đấu của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

12. Lần đầu tiên thể thao Việt Nam đoạt 1 HCV, phá kỷ lục Paralympic, phá kỷ lục thế giới ở mức tạ 183kg, do VĐV Lê Văn Công mang lại.

13. Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 tại Đà Nẵng.

14. Đội tuyển bóng đá U19 Quốc gia giành vé tham dự VCK FIFA U20 World Cup.

15. Lần đầu tiên Bơi Việt Nam đoạt HCV tại Giải vô địch Bơi châu Á do công của VĐV Nguyễn Ánh Viên.

Ngoài 15 sự kiện do Ban tổ chức đề xuất nêu trên, các nhà báo bình chọn có thể tự bổ sung thêm sự kiện mà họ cho là nổi bật và xứng đáng trong năm vào phiếu bình chọn cá nhân. Từ các đề cử đó, các nhà báo theo dõi lĩnh vực VH-TT&DL trên cả nước sẽ tiến hành bỏ phiếu để chọn ra 10 sự kiện tiêu biểu nhất trong năm. 

Trong số 15 đề cử kể trên, việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV cho thể thao Việt Nam ở đấu trường Olympic được dự đoán sẽ đứng ở top đầu trong danh sách các sự kiện tiêu biểu năm nay. Bởi đây là thành tích tốt nhất của thể thao Việt Nam trong lịch sử 70 năm xây dựng và trưởng thành. Thành tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh còn giúp cho thể thao Việt Nam lần đầu tiên có được vị trí 48/206 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Thế vận hội.

Ngọc Linh


Ý kiến bạn đọc