Tin tức nổi bật sáng 4/8: Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở Hà Nội là rất lớn

0
0

- Theo Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội, nguy cơ lây nhiễm của Hà Nội là rất lớn. Chủ tịch Hà Nội cho rằng, phải đến ngày 12-13/8 Hà Nội mới có thể yên tâm. Hiện, từ tháng 6 đến nay đã phát hiện 21 vụ với 177 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Để phòng ngừa sự lây lan của Covid-19, Singapore bắt buộc người nhập cảnh đeo thiết bị theo dõi cách ly. Giá vàng trong nước đạt mốc 58 triệu đồng/lượng. Thày Park thay đổi kế hoạch cho tuyển Việt Nam...

Bên cạnh đó, còn rất nhiều tin tức thời sự đáng chú ý khác.

Ứng phó với Covid-19

Chủ tịch Hà Nội: Phải đến ngày 12-13/8 Hà Nội mới có thể yên tâm

Chiều 3/8, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp không để dịch bệnh liên quan.

CDC Hà Nội cho biết, ngày 2/8 có phát hiện ca nhiễm mới ở Hà Nam, sau khi truy vết được biết bệnh nhân có đi xe của nhà xe Kim Chi đã về đỗ tại bến xe Nước Ngầm. CDC Hà Nội đang phối hợp với CDC Hà Nam và các tỉnh khác để điều tra, xác minh khẳng định lại và thông tin chính thức.

“Nếu thông tin đúng như vậy thì nguy cơ lây nhiễm của Hà Nội là rất lớn”, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội nói.

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo tại cuộc họp
Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo tại cuộc họp

Kết luận phiên họp, nhấn mạnh trường hợp BN459 về từ Đà Nẵng trong ngày 25/7 xuống sân bay Nội Bài, lúc đó ở đây có mật độ người rất đông, ông Chung cho biết, thực tế hiện nay, nhiều trường hợp khi cách ly, xét nghiệm PCR trong ngày thứ 2,3 đều âm tính nhưng đến ngày 11-12 lại dương tính, có người đến 13 ngày xét nghiệm mới dương tính. “Vì vậy rất có khả năng còn người bị nhiễm nhưng chưa có triệu chứng gì”, Chủ tịch UBND TP cảnh báo.

Sẵn sàng phương án cách ly tại nhà ở Đà Nẵng   

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020 (chiều 3/8), Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã gợi ý về bài học kinh nghiệm TP. Vũ Hán, đó là bệnh COVID-19 này ở Đà Nẵng đã âm thầm lây nhiễm cả tháng, đang lan ra, cần chuẩn bị tinh thần ở mức cao nhất. Đó là yêu cầu tất cả người dân ở nhà, hằng tuần chỉ cử 1 người của gia đình ra ngoài mua đồ ăn, tiến tới người đó không được đi nữa mà có người khác mang đến.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại cuộc họp báo
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại cuộc họp báo

“Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, nghiên cứu phương án mà Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân gợi ý cho phù hợp với tình hình dịch bệnh.” – Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Về việc Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đề nghị phương án cách ly tại nhà, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết, hiện nay khu cách ly tập trung tương đối đông, một số khu có hiện tượng quá tải nên “chúng ta cần sẵn sàng phương án cách ly tại nhà”

“Phương án này chúng tôi đã chuẩn bị từ lâu, kể cả cách ly tại khu dân cư, trường học, nhà máy, rồi những khu tập trung khác. Tất cả những phương án đã được Bộ Y tế đưa ra cụ thể và sẵn sàng thực hiện khi có lệnh của Ban Chỉ đạo.” – Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nêu rõ.

Thêm 10 ca bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam

Bộ Y tế sáng nay 4/8 vừa công bố thêm 10 ca bệnh COVID-19 (BN643- 652). Trong số này có 7 ca tại Đà Nẵng, 3 ca tại Quảng Nam có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Tính đến 6h ngày 4/8, Việt Nam có tổng cộng 652 ca mắc COVID-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng từ ngày 25/7 đến nay là 205 ca.

Hà Nội sẵn sàng cơ sở vật chất, xe y tế đưa đón thí sinh F1 tới nơi thi cách ly

Theo kết quả đợt 1 của các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội, tất cả các điểm thi đã cơ bản hoàn tất việc chuẩn bị cho kỳ thi. Đề phòng tình huống cán bộ coi thi không thể tham gia, Sở đã tăng cường cán bộ coi thi tại các điểm thi, chuẩn bị phòng cách ly cho cán bộ, giáo viên, thí sinh có biểu hiện các triệu chứng nhiễm bệnh như sốt, ho, khó thở; kịp thời xử lý các tình huống theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, TP đã có phương án và sẵn sàng xe y tế đưa thí sinh đến điểm thi cách ly nếu trong quá trình dự thi thí sinh được xác định diện F1 và có phương án in sao đề thi cho điểm thi cách ly.

TP HCM phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Người dân ở thành phố không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt mức cao nhất 300.000 đồng, từ ngày 5/8.

Yêu cầu này được Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP HCM chiều 3/8.

Việc xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng được TP HCM cũng như các địa phương khác thực hiện từ cuối tháng 3 khi Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, sau khi hết thực hiện cách ly xã hội từ ngày 23/4, việc đeo khẩu trang nơi công cộng chỉ dừng lại ở mức khuyến cáo.

Covid-19: Hơn 18,4 triệu ca mắc, WHO cảnh báo không có “viên đạn bạc” vaccine

 

Giữa bối cảnh thế giới ghi nhận hơn 18,4 triệu ca mắc, WHO cảnh báo bất chấp hy vọng về vaccine, có lẽ không bao giờ có "viên đạn bạc" diệt Covid-19. Chỉ trong vòng 1 ngày, cả thế giới ghi nhận 186.470 ca mắc Covid-19 mới và 4.079 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Đến nay, số ca mắc Covid-19 đã vượt mốc 18,4 triệu trường hợp, trong đó có 696.534 ca tử vong.

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất thế giới với 50.629 trường hợp. Quốc gia này hiện đã vượt mốc 1,8 triệu trường hợp mắc bệnh và vẫn là ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo hôm 3/8 rằng bất chấp hy vọng ngày càng gia tăng về vaccine, có lẽ không bao giờ có "viên đạn bạc" tiêu diệt được Covid-19 (viên đạn bạc là phương án giải quyết hiệu quả ngay tức khắc cho một vấn đề khó khăn - ND).

Nga đặt mục tiêu mỗi tháng sản xuất hàng triệu liều vắcxin COVID-19

Trả lời phỏng vấn của hãng tin TASS, Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Manturov nêu rõ: "Chúng tôi đang trông chờ bắt đầu đưa vắcxin vào sản xuất hàng loạt vào tháng 9 nước này. Chúng tôi sẽ có thể đảm bảo sản xuất số lượng hàng trăm nghìn liều vắcxin trong một tháng và sẽ cuối cùng sẽ tăng lên vài triệu liều bắt đầu vào năm tới"

Ông cho biết một nhà sản xuất vắcxin đang chuẩn bị công nghệ sản xuất tại 3 địa điểm ở miền Trung nước này.

Đời sống xã hội

Vụ án Công ty Nhật Cường: Đang truy nã 8 bị can

Liên quan tới vụ án công ty Nhật Cường, nhiều người đã bị cơ quan công an bắt, khởi tố, trong đó có cả cán bộ của UBND Hà Nội, nguyên GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.
Liên quan tới vụ án công ty Nhật Cường, nhiều người đã bị cơ quan công an bắt, khởi tố, trong đó có cả cán bộ của UBND Hà Nội, nguyên GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng - người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tích cực điều tra vụ án Công ty Nhật Cường và cố gắng kết thúc điều tra trong quý 3/2020.

Đây là vụ án rất nghiêm trọng, phức tạp, thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về 4 tội danh: Tội buôn lậu; Tội vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tội rửa tiền; Tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đến nay, đã khởi tố 28 bị can. Trong đó, đã bắt giam 20 bị can, truy nã 8 bị can, tức còn 8 bị can chưa bắt được.

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Ngày 21/7, đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật liên quan đến công ty Nhật Cường, gồm 2 bị can làm việc ở UBND TP Hà Nội và 1 bị can ở C03 Bộ Công an.

Liên quan vụ án này, Bùi Quang Huy Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đối tượng chủ mưu vụ án hiện đang bỏ trốn. 

Đã phát hiện 21 vụ với 177 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/8, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin t

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, có 2 loại: Người Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam, không có visa, hoặc số bà con ta đi lao động làm việc ở các nước láng giềng trở lại.

"Vì sao lại có việc như vậy? Vì hiện nay, Trung Quốc thiên tai liên tục, dịch Covid-19 cũng trở lại, trong khi chúng ta thông tin Việt Nam là điểm đến an toàn; do đó có một lượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việc Nam để tìm việc hoặc đi du lịch, một số nữa lại đi qua Việt Nam để sang nước khác" -Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay.

Cũng theo Chánh văn phòng Bộ Công an, từ đầu năm đến nay, 27/63 địa phương có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với tổng số 504 người.

Công nghệ

Tổng thống Trump cho Microsoft 45 ngày để mua TikTok

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ cho phép Microsoft đàm phán mua lại ứng dụng video ngắn TikTok nếu công ty này có thể đảm bảo hoàn tất thỏa thuận trong 45 ngày.

Một số người cho rằng, các sản phẩm Trung Quốc như TikTok có thể đe dọa vị thế công nghệ của Mỹ 

Động thái này thể hiện sự thay đổi thái độ đầy kịch tính của Tổng thống Trump. Cuối tuần trước, ông lên kế hoạch cấm TikTok trong bối cảnh lo ngại rằng ứng dụng xuất xứ Trung Quốc này tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia đối với Mỹ bởi TikTok có thể thu thập, xử lý các nguồn dữ liệu cá nhân, trong đó có rất nhiều người dùng Mỹ.

Việc mua lại TikTok, được cho là có 100 triệu người dùng ở Mỹ, sẽ mang đến cho Microsoft cơ hội hiếm có để trở thành đối thủ cạnh tranh lớn với các đại gia truyền thông xã hội như Facebook và Snap, giới quan sát nhận định. Microsoft hiện sở hữu mạng truyền thông xã hội nghề nghiệp LinkedIn với người dùng ở nhiều nước trên thế giới.

Singapore bắt buộc người nhập cảnh đeo thiết bị theo dõi cách ly

Singapore sẽ bắt buộc người nhập cảnh vào nước này đeo thiết bị giám sát điện tử để đảm bảo họ tuân thủ quy định cách ly phòng chống dịch Covid-19, trong thời điểm mà chính quyền đang dần mở lại biên giới.

Theo đó từ ngày 11/8, các thiết bị sẽ được phát cho công dân và người cư trú ở Singapore, những người đến từ nhóm quốc gia mà chính quyền cho phép cách ly 14 ngày tại nơi cư trú, thay vì vào cơ sở do nhà nước chỉ định.

Singapore bắt buộc người nhập cảnh đeo thiết bị theo dõi cách ly

Bộ công cụ dành cho người nhập cảnh vào Singapore bao gồm thiết bị đeo tay thông minh, cùng ứng dụng cài trên điện thoại, sử dụng tín hiệu GPS và Bluetooth. Người dùng được yêu cầu kích hoạt thiết bị khi về đến nơi cư trú.

Bất kỳ nỗ lực nào để rời khỏi nơi cư trú hoặc “đánh lừa” thiết bị đều sẽ kích hoạt cảnh báo gửi đến chính quyền. Để đảm bảo quyền riêng tư, chính quyền Singapore khẳng định sẽ không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, đồng thời thiết bị cũng không có chức năng ghi âm hoặc quay phim.

Biện pháp sử dụng dây đeo cổ tay điện tử tương tự cũng được sử dụng ở Hong Kong và Hàn Quốc, nhằm theo dõi sự di chuyển của người dân trong quá trình cách ly.

Phiên bản MacBook rẻ nhất lịch sử sắp ra mắt

Đây sẽ là một trong những sản phẩm đầu tiên trang bị CPU do Apple tự phát triển.

Tài khoản Twitter có tên @komiya_kj đã tiết lộ thông tin về giá bán của MacBook 12 inch và MacBook Pro 13 inch sử dụng Apple Silicon - CPU do Apple tự phát triển dựa trên kiến trúc ARM.

Cụ thể, MacBook 12 inch sẽ có giá khoảng 800 USD còn MacBook Pro 13 inch là 1.100 USD. Cả 2 sản phẩm dự kiến ra mắt vào ngày 27/10.

MacBook 12 inch 2020 sap ra mat voi gia cuc re anh 1

Theo LaptopMag, mức giá của 2 sản phẩm trên rẻ hơn 200 USD so với MacBook Air 2020 và MacBook Pro 13 inch 2020.

Điều đó cho thấy tự phát triển CPU giúp Apple tiết kiệm khá nhiều chi phí sản xuất so với hợp tác mua CPU của Intel như trước.

Kinh tế

Giá vàng trong nước lên mốc 58 triệu đồng/lượng

Theo đà tăng của thế giới, giá vàng trong nước sáng nay (4/8) tăng khoảng 100 nghìn đồng/lượng so với giá phiên trước đó, kéo giá bán vọt lên mốc 58 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, lúc gần 9h sáng nay, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết ở mức 56,83 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương đương 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào – bán ra giữ nguyên mức niêm yết ở phiên trước đó.

Việc giá vàng trong nước tăng giá là do chịu tác động trực tiếp từ đà đi lên của thế giới do giới đầu tư lo lắng về cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra.

Có thể dùng điện một giá từ đầu năm sau

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra ngày 3/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương cho biết sẽ đề xuất cho khách hàng được quyền lựa chọn giá bán lẻ điện cho sinh hoạt chỉ có một mức giá, không có bậc thang.

Theo số liệu báo cáo thống kê của EVN cho thấy đã có hơn 3,1 triệu khách hàng sinh hoạt trên tổng số 26 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước (tương đương khoảng 11,92%) có mức tiêu thụ điện của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 4/2020, đặc biệt trong số này có tới gần 1 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, có tới hơn 215.000 khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 4 trước đó.

Trong tháng 6/2020 số khách hàng có điện tiêu thụ tăng từ 30% trở lên là 7,63 triệu khách hàng so với cả tháng 5/2020. Tỉ lệ tăng cao nhất ở Hà Nội, miền Bắc và miền Trung do yếu tố nắng nóng. Số khách hàng theo các mức tăng đều cao hơn của cả tháng 5/2020. Cũng trong thời gian qua đã có nhiều thắc mắc của các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt về hoá đơn tiền điện tăng cao.

Thịt lợn Mỹ, Canada ồ ạt về Việt Nam

Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) mới đây có báo cáo về tình hình và công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; nhập khẩu lợn và thịt lợn.

Theo đó, trong 7 tháng đầu năm, có 130 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hơn 93.248 tấn thịt lợn các loại, chủ yếu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha và Liên bang Nga, tăng 223% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với lợn giống, có 27 doanh nghiệp đăng ký kiểm dịch nhập khẩu vào Việt Nam với số lượng 292.590 con. Từ đầu năm đến hết ngày 1/8, đã có 15 doanh nghiệp nhập khẩu 16.537 con lợn giống các loại, chủ yếu từ Mỹ, Canada, Thái Lan và Đài Loan.

Đối với lợn thịt, từ 12/6 đến 1/8, đã có 36 lượt doanh nghiệp của Việt Nam đăng ký kiểm dịch nhập khẩu hơn 4,7 triệu con lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam. Trong đó, có 15 doanh nghiệp nhập khẩu 75.334 con lợn thịt vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm.

Toyota triệu hồi Fortuner và Innova vì lỗi hộp số tự động

Toyota Việt Nam (TMV) chính thức thông báo triệu hồi Fortuner và Innova vì lỗi hộp số tự động. Theo đó bu lông bắt biến mô và đĩa dẫn động không siết đủ lúc đã khiến hơn 720 chiếc Fortuner và Innova cần được xử lý.

(Xem thêm)

Văn hóa

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên U60 sở hữu vóc dáng “vạn người mê”.

Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ loạt ảnh mặc áo tắm trong chuyến nghỉ dưỡng tại Mỹ.

Thực hiện chế độ ăn nghiêm ngặt và tập luyện thường xuyên nên Kỳ Duyên vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, quyến rũ. Mặc dù đã bước sang tuổi 55 nhưng nữ MC quá trẻ và đẹp so với tuổi. Nhìn body nuột nà như thế này nhiều cô gái trẻ cũng phải ghen tỵ.

Hoa hậu Tiểu Vy ủng hộ Đà Nẵng 200 triệu đồng chống dịch Covid-19

Là người con của mảnh đất Hội An, Hoa hậu Tiểu Vy đã quyết định ủng hộ 200 triệu đồng, góp một phần nhỏ bé để cùng toàn dân vượt qua đại dịch Covid-19.

Được biết, số tiền 200 triệu đồng bao gồm 100 triệu đồng tiền mặt và 100 triệu đồng còn lại được Hoa hậu Tiểu Vy mua các vật phẩm cần thiết như: đồ bảo hộ y tế, khẩu trang y tế, bao tay, mì gói, nước uống, nón chống dịch, cho các bác sĩ ở tuyến đầu, cũng như cho người dân ở 5 khu cách ly tại Hội An.

Thể thao

Thày Park thay đổi kế hoạch cho tuyển Việt Nam

Sau khi V-League cũng như nhiều giải đấu khác bị hoãn vì dịch Covid-19, HLV Park Hang Seo lập tức lên kế hoạch B cho tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch được điều chỉnh, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tập trung đợt đầu tiên vào tháng 9/2020. Tuy nhiên, kế hoạch này một lần nữa phải thay đổi khi V-League 2020 phải tạm hoãn lần thứ 2 sau khi vòng 11 kết thúc. Và lần này, tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 10/8 tới đây, để hướng đến vòng loại World Cup 2022.

 

Vậy nhưng mục tiêu này cũng chưa chắc thực hiện được do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và khả năng tuyển Việt Nam còn phải đổ bể kế hoạch vẫn có thể xảy ra.

Tình cảnh này buộc thày Park và VFF tính tới phương án B. Đó là đợt tập trung đầu tiên trong năm nay của tuyển Việt Nam vào ngày 14/8 và kéo dài chừng 1 tuần lễ trước khi trả cầu thủ trở về CLB chuẩn bị cho V-League có thể trở lại trong khoảng thời gian này.

Và theo tính toán, nhiều khả năng trong lần tập trung này HLV Park Hang Seo triệu tập khoảng trên dưới 30 cầu thủ giống như trước đây. Trong đó tạo điều kiện những gương mặt trẻ, hoặc mới toanh nhằm bổ sung cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên đây cũng chỉ là một phương án mở, bởi còn phải phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh trong thời gian tới.

Chelsea loại bỏ tới 10 cầu thủ trong mùa hè này

Sau thất bại liên tiếp ở mùa giải này, HLV Lampard đã tính tới việc thanh lọc đội hình, đẩy tới 10 cầu thủ phải rời sân Stamford Bridge.

Theo báo chí Anh, những cầu thủ phải ra đi gồm Kurt Zouma, Andreas Christensen, Emerson, Marcos Alonso, N'Golo Kante, Kepa, Tiemoue Bakayoko, Ross Barkley, Michy Batshuayi và Willian.

Trong số này, Kante là trường hợp đáng chú ý nhất khi HLV Lampard không thể tìm ra vị trí giúp Kante phát huy hết khả năng của máy quét đẳng cấp thế giới.

Theo Daily Mail, "The Blues" sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ Real Madrid. Kante sẽ trở thành người của "Los Blancos" nếu CLB thành Madrid trả đủ khoản phí 60 triệu bảng.

Trong khi đó, Willian dù là trụ cột của Chelsea những mùa giải gần đây nhưng mối quan hệ không tốt với ông thày Lampard đã khiến anh không còn được trọng dụng. Cầu thủ người Brazil hiện là mục tiêu theo đuổi của CLB Arsenal và có thể sẽ đoàn tụ với David Luiz theo dạng chuyển nhượng tự do.

Kepa cũng là trường hợp đáng chú ý khi anh từng là bản hợp đồng “bom tấn” khi khiến Chelsea bỏ ra tới 80 triệu Euro để chiêu mộ. Thế nhưng cuối cùng Kepa lại để mất vị trí vào tay của Caballero.

Quốc tế

Trung Quốc cáo buộc Mỹ 'quấy rối' sinh viên và nhà nghiên cứu

Trung Quốc hôm 3/8 cáo buộc Mỹ giám sát, quấy rối và cố tình giam giữ các sinh viên và nhà nghiên cứu nước này tại Mỹ.

Bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Thẩm phán liên bang ở Sacramento, California bác bỏ yêu cầu bảo lãnh Juan Tang - một nhà nghiên cứu người Trung Quốc vì cáo buộc gian lận thị thực, hiện đang bị giam ở California.

Juan Tang nằm trong số những người Trung Quốc có visa học giả ở hơn 25 thành phố của Mỹ và là người mà Bộ Tư pháp Mỹ nghi ngờ có "mối liên hệ không công khai" với quân đội Trung Quốc. Các công tố viên Mỹ cho rằng, nếu được tự do, chính phủ Trung Quốc có thể sẽ giúp nhà nghiên cứu này trốn thoát.

Kỳ lạ đường cao tốc đi xuyên qua tòa cao ốc ở Nhật Bản

Gate Tower được coi là một trong những kiến trúc độc đáo nhất Nhật Bản. Nguyên nhân do tầng 5, 6, 7 của tòa nhà 16 tầng này là đường cao tốc.

Tòa nhà Gate Tower ra đời từ một cam kết lạ thường giữa chủ tòa nhà và chính phủ Nhật Bản. Từ đầu thế kỉ 19, khu đất này thuộc quyền sở hữu của một công ty chế biến gỗ và than hoạt tính.

 

Tuy nhiên công ty làm ăn không thành công nên vào năm 1983 ban lãnh đạo quyết định tái thiết lại khu đất, biến nó thành một tòa nhà. Vấn đề là kế hoạch xây dựng của công ty gặp khó khăn, do chính phủ có kế hoạch xây đường cao tốc chạy qua.

Chủ sở hữu của lô đất quyết không từ bỏ kế hoạch. Ông ta cũng từ chối phương án di chuyển sang nơi khác để xây nhà. Kết quả là ông tham gia một vụ kiện tụng với tập đoàn xây dựng đường cao tốc Hanshin trong suốt 5 năm trời.

Cuối cùng để tránh việc dự án bị đình trệ, chính quyền đã đề xuất một thỏa hiệp thú vị. Công ty chế biến gỗ sẽ duy trì quyền sở hữu đất, nhưng họ phải để đường cao tốc chạy qua tòa nhà. Đổi lại, họ sẽ được nhận một mức phí đều đặn, bằng với giá thuê văn phòng.

Được biết Gate Tower có các cấu trúc bao quanh đường cao tốc giúp ngăn tiếng ồn và độ rung. Ngoài việc có đường cao tốc đi xuyên qua, tất cả các hoạt động của tòa nhà này vẫn diễn ra bình thường.

VnMedia.vn


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.