Bản tin chiều 4/8: Bệnh nhân thứ 8 tử vong, công bố phác đồ điều trị Covid-19 mới nhất của Việt Nam

0
0

- Bệnh nhân thứ 8 tử vong, công bố phác đồ điều trị Covid-19 mới nhất của Việt Nam. Bộ Y tế chi viện Hà Nội xét nghiệm COVID-19... Bên cạnh đó, còn rất nhiều tin tức thời sự đáng chú ý khác.

Ứng phó với Covid-19

8 bệnh nhân tử vong là bất khả kháng, COVID-19 chỉ như ‘giọt nước tràn ly’

Sáng 4/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca tử vong (BN426, BN496) vì suy thận mạn giai đoạn cuối và mắc COVID-19. Như vậy tính đến thời điểm này Việt Nam đã ghi nhận tổng số 8 trường hợp tử vong vì dịch bệnh bệnh nguy hiểm này.

Trong đó, Đà Nẵng ghi nhận 7 trường hợp tử vong (BN: 426, 428, 437, 499, 475, 429, 496); Quảng Nam ghi nhận 1 trường hợp tử vong là BN524. Đây là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền nặng.

 

Theo GS.TS Nguyễn Gia Bình, Tổ trưởng Tổ Hội chẩn chuyên môn chăm sóc điều trị ca bệnh COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch: Tại Việt Nam, 8 bệnh nhân tử vong đều mang sẵn bệnh lý nền rất nặng, cộng thêm mắc bệnh COVID-19 thì việc tử vong của người bệnh là điều bất khả kháng. COVID-19 nữa giống như "giọt nước làm tràn ly”.

Theo nhận định của các chuyên gia, hiện nay còn một số bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ tử vong cao trong thời gian sắp tới do bệnh lý nền nặng và tuổi cao. Nhiều bệnh nhân diễn biến nặng, có nhiều bệnh mạn tính, tuổi cao đặc biệt là có thời gian nằm điều trị ở các khoa Hồi sức cấp cứu, lọc máu lâu ngày.

Công bố phác đồ điều trị Covid-19 mới nhất của Việt Nam

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, Bộ Y tế vừa công bố phác đồ điều trị Covid-19 mới nhất của Việt Nam, trong đó có nhiều thay đổi phù hợp với đặc điểm đột biến của loại virus nguy hiểm này. Đây là bản cập nhật, sửa đổi lần thứ 4 kể từ khi Việt Nam ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên.

Trong phác đồ cập này, Việt Nam sẽ khám, phân loại bệnh nhân Covid-19 ngay từ đầu thành 5 cấp theo triệu chứng lâm sàng để phân cấp điều trị. Tất cả ca bệnh nhẹ sẽ điều trị tại các khoa phòng thông thường, ngay phòng khám, trung tâm y tế huyện, ca nặng điều trị tại các phòng cấp cứu của các khoa phòng hoặc hồi sức tích cực của bệnh viện.

Ca bệnh nặng và nguy kịch cần được điều trị hồi sức tích cực, can thiệp thở máy, ECMO.

Dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, song lần cập nhật thứ 4, Bộ Y tế đã thừa nhận hiệu quả của một số thuốc kháng virus như các thuốc Lopinavir, Ritonavir, Interferon sẵn có trong nước, hết virus sau 7 ngày; thuốc Remdesivir của Mỹ, thuốc IVIg...

Riêng Chloroquine, Hydroxychloroquine, Việt Nam ngừng sử dụng hoàn toàn. Thay vào đó sẽ sử dụng thêm huyết tương của người đã khỏi bệnh.

Phác đồ mới nhất yêu cầu bệnh nhân Covid-19 phải có 3 lần xét nghiệm liên tiếp âm tính, mỗi lần xét nghiệm cách nhau ít nhất 24 giờ mới đủ điều kiện xuất viện (trước đây chỉ quy định xét nghiệm 2 lần).

Bộ Y tế chi viện Hà Nội xét nghiệm COVID-19

Bộ Y tế vừa quyết định giao 3 đơn vị là Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ ngành Y tế Hà Nội thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 trong giai đoạn trước mắt.

Nhằm hỗ trợ ngành Y tế Hà Nội khẩn trương xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp đi về từ TP Đà Nẵng và các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia giao các đơn vị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ ngành Y tế Hà Nội thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 trong giai đoạn trước mắt.

Bộ Y tế đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế để triển khai thực hiện.

Những người đã đến BV Bạch Mai trong 14 ngày qua cần tự cách ly y tế

Đời sống xã hội

Quốc lộ 6 sạt lở do mưa lớn

Do ảnh hưởng của trận mưa hoàn lưu cơn bão số 2, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 3/8, tại Km 166+900, Quốc lộ 6, đoạn qua xã Hua Tạt, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, sạt lở đã xảy ra với hơn 100 m3 đất, đá từ trên núi lăn xuống đường khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ nhiều giờ đồng hồ.

Sau khi xảy ra sạt lở, Chi cục Quản lý đường bộ I.1 phối hợp cùng với lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Vân Hồ) và Công ty Cổ phần đường bộ 224 huy động nhân lực và máy móc đến hiện trường để giải tỏa ùn tắc giao thông.

Bắt giữ 25 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Ngày 4-8, Trung tá Nguyễn Đức Trịnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh, BĐBP Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ 25 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Các công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam bị Đồn Biên phòng Tân Thanh bắt giữ ngày 3-8-2020. Ảnh: Báo Biên phòng
Các công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam bị Đồn Biên phòng Tân Thanh bắt giữ ngày 3-8-2020. Ảnh: Báo Biên phòng

Cụ thể, vào ngày 3-8, tại khu vực đường mòn M1082 đến mốc 1083, thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của Đồn Biên phòng Tân Thanh phát hiện và tạm giữ 25 công dân Việt Nam (10 nam, 15 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Cô gái đưa tin sai sự thật về Covid-19 bị phạt 10 triệu đồng

Đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 lên mạng xã hội, người phụ nữ ở tỉnh Bình Phước bị phạt 10 triệu đồng.

Sáng 4/8, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Phòng PA03), Công an tỉnh Bình Phước và Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh đã triệu tập chủ tài khoản N.T.M.K (SN 1995, tạm trú phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài) đến trụ sở để làm rõ việc đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, vào chiều 3/8, tài khoản Facebook N.T.M.K có đăng tải thông tin “Thuận Lợi có ca dương tính rồi đó mọi người ở đồng xoài mình cẩn thận nhé. Cố gắng an toàn cho qua mùa dịch này cả nhà ơi” trên Trang Chợ tốt Đồng Xoài.

Cô gái đưa tin sai sự thật về Covid-19 bị phạt 10 triệu đồng

Bài viết sai sự thật do chị N.T.M.K đăng trên facebook (Ảnh: Internet)

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, đã có rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Thông tin được khá nhiều tài khoản chụp lại gửi cho bạn bè, người thân và cả lãnh đạo TP. Đồng Xoài để kiểm chứng, đã gây lo âu trong dư luận nhân dân trên địa bàn Đồng Xoài và các địa phương lân cận.

Phát hiện thông tin, Phòng PA03 Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh này tiến hành xác minh, xử lý.

Công nghệ

Twitter đối mặt với án phạt 250 triệu USD vì xâm hại dữ liệu cá nhân người dùng

Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) hiện đang tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến việc Twitter sử dụng số điện thoại của người dùng để nhắm mục tiêu quảng cáo.

Twitter đối mặt với án phạt 250 triệu USD vì xâm hại dữ liệu cá nhân người dùng

FTC cáo buộc mạng xã hội này vi phạm thỏa thuận đạt được vào năm 2011. Theo thỏa thuận, Twitter đã đồng ý thực hiện các biện pháp để bảo vệ tốt hơn dữ liệu cá nhân của người dùng.

Công ty có trụ sở tại San Francisco cho biết cuộc điều tra này có thể khiến công ty thiệt hại 150-250 triệu USD.

Năm 2011, Twitter đã đạt được thỏa thuận giải với Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ. Theo thỏa thuận, trong vòng 20 năm, Twitter bị cấm lừa dối đối với người tiêu dùng về mặt bảo mật, quyền riêng tư và thông tin cá nhân.

Người dùng thường cung cấp số điện thoại cho Twitter vì mục đích bảo mật. Twitter đã xác nhận vào năm 2019 rằng họ đang sử dụng các số điện thoại này để phân tán quảng cáo.

Tài khoản Facebook và Gmail bị hack có giá hơn 3,6 triệu đồng

Bán thông tin đăng nhập là một hình thức khá phổ biến trên dark web (một tập hợp các mạng ngầm), nơi tin tặc sẽ trả giá cao để có được dữ liệu và những tài khoản mạng xã hội bị hack.

Sau khi phân tích hàng trăm danh sách trên dark web, các nhà nghiên cứu công nghệ cho biết một tài khoản Facebook bị hack trung bình có giá 74,50 USD (1,72 triệu đồng), trong khi tài khoản Instagram là 55,45 USD (1,28 triệu đồng) và Twitter là 49 USD (1,13 triệu đồng). 

Đặc biệt tài khoản Gmail có giá lên đến 155,73 USD (khoảng 3,6 triệu đồng), một phần là bởi tài khoản này cho phép tin tặc biết được nhiều thông tin xung quanh cuộc sống của những mục tiêu khác. 

tai-khoan-facebook-bi-hack

Các tin tặc cũng thường xuyên sử dụng những tài khoản email bị hack để lừa thêm người khác. Chỉ tính riêng trong năm 2019, các vụ lừa đảo qua email đã gây thiệt hại 1,7 tỉ USD, báo cáo của FBI và công ty an ninh mạng FireEye cũng kết luận rằng 91% tất cả các tội phạm mạng đều bắt đầu việc lừa đảo bằng một email.

Bên cạnh đó, các tài khoản bị hack thuộc những dịch vụ thanh toán cũng được mua với giá rất cao, điều này cũng không có gì khó hiểu vì nó cho phép tin tặc sử dụng để chuyển tiền sang nhiều tài khoản khác mà không lo bị cơ quan pháp luật phát hiện. Cụ thể, phí chuyển 1.000-3.000 USD bằng tài khoản PayPal bị đánh cắp sẽ rơi vào khoảng 320 USD.

Trong khi đó, thông tin về thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ lại được bán với giá chỉ từ 15-35 USD, một phần vì chủ thẻ có thể theo dõi các giao dịch dễ dàng. 

Kinh tế

Chính thức giảm 30% thuế bảo vệ môi trường cho nhiên liệu bay

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các đơn vị thuế, hải quan trong cả nước về việc triển khai Biểu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

 

Theo Nghị quyết số 979 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay được giảm 30%, tức từ 3.000 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít, áp dụng từ 1/8 tới hết ngày 31/12/2020.

Đối với ngân sách nhà nước, việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đồng nghĩa mức thu thuế giá trị gia tăng đối với nhiên liệu bay cũng giảm tương ứng 10% so với mức giảm thuế bảo vệ môi trường (90 đồng/lít), khiến số thu thuế bảo vệ môi trường giảm khoảng 72 - 80 tỷ đồng/tháng.

Boeing thông báo thua lỗ lớn, cân nhắc tiếp tục cắt giảm nhân viên

Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ thông báo thua lỗ lớn hơn dự kiến, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm sản xuất máy bay vì nhu cầu yếu sau đại dịch Covid-19.

Theo thông báo của Boeing, hãng đã chịu thiệt hại 2,4 tỷ USD trong quý II. Cụ thể, doanh thu giảm 25% xuống còn 11,8 tỷ USD do hậu quả của vụ các máy bay 737 MAX bị cấm bay cũng như tác động của dịch bệnh.

Giám đốc điều hành Dave Calhoun cho biết dự báo, sẽ phải mất khoảng 3 năm để trở lại số lượng hành khách năm 2019.

Trong một thông điệp gửi tới nhân viên, ông Calhoun cảnh báo rằng, công ty sẽ tiếp tục đánh giá quy mô lực lượng lao động, hàm ý rằng sẽ tiếp tục cắt giảm lao động sau khi đã thông báo cắt giảm 10% nhân viên hồi đầu năm nay.

Văn hóa

MC Vân Hugo tái hôn với doanh nhân trong lĩnh vực giáo dục

Xác nhận với báo chí, Vân Hugo cho biết, cô sắp kết hôn lần 2 nhưng không chia sẻ cụ thể thời gian làm đám cưới cũng như người bạn đời của mình. Và mới đây, nữ MC đã cùng con trai chuyển vào TP HCM để sống cùng chồng sắp cưới cũng như tiện cho công việc điều hành một trường mầm non tại đây.

 

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại nên Vân Hugo và ông xã chưa tính đến chuyện tổ chức đám cưới. Dù nhận lời cầu hôn từ tháng 5 nhưng Vân Hugo không chia sẻ bất cứ tấm hình nào về chồng sắp cưới mà chỉ đăng bức ảnh chụp phía xa nhân ngày sinh nhật anh mới đây. Vân Hugo nói cô muốn giữ bí mật về chồng sắp cưới của mình. Được biết, ông xã của Vân Hugo là doanh nhân trong lĩnh vực giáo dục

Sắp tới Vân Hugo sẽ trở lại màn ảnh với vai một nhà báo trong phim Lựa chọn số phận đang phát sóng của đạo diễn Mai Hồng Phong.

Sao nữ Disney bị bắt vì bạo hành bạn trai

Theo TMZ, Ronni Hawk (21 tuổi) - diễn viên đóng trong sitcom Stuck in the Middle của kênh Disney vừa bị bắt tại Los Angeles, Mỹ với cáo buộc hành hung, xâm hại sức khỏe người khác. Sau khi bị tạm giữ tạm thời tại nhà tù Van Nuys, Ronni Hawk đã được tại ngoại sau khi nộp 100.000 USD (tức hơn 2,3 tỷ đồng).

Cụ thể, cảnh sát cho biết họ đã nhận được một cuộc gọi tố cáo hành vi bạo lực gia đình. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy một người đàn ông với đầy vết thương tích trên cơ thể được xác định là bạn trai của Ronni Hawk.

Theo báo cáo từ phía cơ quan luật pháp Mỹ, Ronni Hawk và bạn trai sống chung. Giữa họ nảy ra một cuộc tranh luận gay gắt, sau đó nữ diễn viên đã không làm chủ được hành động và có những hành vi gây tổn hại đến sức khỏe thể chất của bạn trai.

Thể thao

Luật mới của Ngoại hạng Anh: Nhận thẻ đỏ nếu ho vào mặt đối thủ

Từ mùa giải 2020-2021, Ngoại hạng Anh sẽ áp dụng luật mới, cấm cầu thủ ho vào mặt đối thủ hoặc trọng tài. Nếu cố tình vi phạm sẽ lập tức bị truất quyền thi đấu!

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan với tốc độ chóng mặt trên thế giới, giải Ngoại hạng Anh đã phải ban hành luật mới để ngăn chặn các hành vi chơi xấu và đảm bảo giãn cách xã hội như quy định.

 

Tờ Times dẫn thông tin từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) xác nhận thông tin này. Theo đó FA quy định cầu thủ cố tình ho vào mặt đối thủ hoặc trọng tài sẽ lập tức bị phạt thẻ đỏ do bị quy vào tội “sử dụng ngôn ngữ và cử chỉ xúc phạm, lăng mạ đối thủ”.

Thậm chí một cầu thủ có thể phải đối mặt với việc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hành động ho vào mặt người khác bị quy kết “tìm cách lây bệnh cho người khác”.

Giải Ngoại hạng Anh đã bị tạm hoãn hơn 3 tháng qua do dịch Covid-19. Khi khởi tranh trở lại, BTC giải cũng yêu cầu phạt thẻ đỏ với hành vi nhổ nước bọt trên sân, do lo ngại có thể làm virus gây bệnh lây lan nhanh hơn.

Quốc tế

Mỹ và Indonesia kêu gọi đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây vừa công bố bản ghi chép cuộc điện đàm song phương ngày 3/8 giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi.

Hai bên thảo luận về quan hệ quốc phòng giữa hai nước cũng như tình hình căng thẳng trong khu vực liên quan đến yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hầu hết diện tích Biển Đông.

 

Trong cuộc điện đàm, hai bên nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - Indonesia và mục tiêu chung của hai nước trong việc đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

Trước đó, Indonesia đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng leo thang ở Biển Đông và kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, nhằm giải quyết các tranh chấp.

Australia phạt nặng người vi phạm quy định cách ly ngừa Covid-19

Chính quyền bang Victoria (Australia) vừa quyết định tăng mức phạt với những người vi phạm quy định kiểm dịch Covid-19.

Hôm nay (4/8), chính quyền bang Victoria cho biết đã tới gõ cửa hơn 3.000 ngôi nhà để kiểm tra việc cách ly bắt buộc của những người có tiếp xúc với người bị Covid-19 và cả những người đã dương tính với Covid-19 song 800 người bắt buộc phải cách ly đã không ở trong nhà như quy định. Trước thực tế này, chính quyền bang Victoria hôm nay nâng cao các mức phạt và bổ sung thêm nhân lực để kiểm soát việc thực thi các quy định kiểm soát dịch bệnh.

Cụ thể, những người bị phát hiện vi phạm các quy định về việc tự cách ly từ hai lần trở lên sẽ bị phạt gần 5.000 AUD. Những người vi phạm nhiều lần và làm lây nhiễm Covid-19 sang cho người khác có thể bị đưa ra tòa và bị phạt tới 20.000 AUD. Cảnh sát bang Victoria cũng có quyền tạm giữ người nhiều lần cố vi tình vi phạm quy định về cách ly. Bên cạnh đó, Chính quyền bang Victoria cũng bổ sung thêm 800 người vào lực lượng kiểm tra những người phải tự cách ly ở nhà. Chỉ trong 24 giờ qua, cảnh sát thành phố Melbourne cũng phạt 60 người vì không đeo khẩu trang khi đi ngoài đường như quy định. Trước đó vào hôm qua, Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng công bố khoản hỗ trợ mới lên tới 750 AUD/tuần cho những người phải cách ly ở nhà tại bang Victoria. Khoản hỗ trợ này được cho sẽ góp phần làm giảm đáng kể tình trạng người lao động trốn đi làm trong lúc phải cách ly bắt buộc.

Mỹ phản đối Trung Quốc ứng cử thẩm phán trong Tòa Quốc tế về Luật Biển

Mỹ kêu gọi các quốc gia cân nhắc về việc bỏ phiếu cho ứng viên Trung Quốc đối với vị trí thẩm phán tại Tòa Quốc tế về Luật Biển (ITLOS).

Trung Quốc đã đề cử một ứng viên của nước này cho vị trí thẩm phán trong Tòa Quốc tế xử lý các tranh chấp trên biển. Tuy nhiên, Mỹ đang tìm cách ngăn chặn Trung Quốc làm việc này khi cho rằng Bắc Kinh đã coi thường Luật Biển quốc tế tại Biển Đông.

Tòa Quốc tế về Luật Biển dự kiến sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 8 hoặc tháng 9 để chọn ra 7 thẩm phán với nhiệm kỳ 9 năm. Tất cả 168 bên ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) sẽ tham gia bỏ phiếu. UNCLOS là một hiệp ước quốc tế phác thảo quyền và nghĩa vụ của các quốc gia trên biển. Đây cũng là cơ sở để các tòa án quốc tế chẳng hạn như Tòa Quốc tế về Luật Biển xử lý các tranh chấp trên biển.

Mèo 'buôn ma túy' trốn khỏi nhà tù Sri Lanka

Một con mèo trốn thoát khỏi nhà tù an ninh nghiêm ngặt tại Sri Lanka sau khi bị giam giữ vì liên quan tới nỗ lực tuồn lậu ma túy và thẻ SIM điện thoại cho tù nhân.

Con mèo được phát hiện tại Welikada - nhà tù nổi tiếng với hệ thống an ninh nghiêm ngặt ở Sri Lanka hôm 1/8.  Khi được tìm thấy, nó mang theo 2 g heroin, 2 thẻ SIM và 1 thẻ nhớ đặt trong túi nhựa nhỏ buộc quanh cổ.

Tuy nhiên, tới 2/8, con vật trốn thoát khỏi một phòng giam ở Welikada.

Vấn nạn lợi dụng động vật để buôn bán ma túy đang ngày càng nhức nhối ở Sri Lanka. Cảnh sát nước này tuần trước bắt giữ một con đại bàng được những kẻ buôn lậu ma túy sử dụng để phân phối ma túy ở ngoại ô thủ đô Colombo.

VnMedia.vn


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.