(VnMedia) - Hàng trăm người vẫn còn mất tích và một số lượng lớn không xác định nạn nhân được cho là đã thiệt mạng sau khi một con đập thủy điện ở phía đông nam Lào bất ngờ bị vỡ.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vụ vỡ đập xảy ra hôm thứ Hai (23/7) ở con đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy nằm ở tỉnh đông nam Attapeu, gây ra một trận lũ lụt kinh hoàng nhấn chìm 6 ngôi làng. Vụ vỡ đập này khiến nhiều người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích, hơn 6.000 người mất nhà cửa và hàng trăm ngôi nhà bị ngập.
Con đập bị vỡ vẫn đang trong quá trình xây dựng và vụ việc xảy ra sau một trận mưa lớn. Vụ vỡ đập đã xả ra một lượng nước lên đến 5 tỉ mét khối, tương đương với hơn 2 triệu bể bơi tiêu chuẩn Olympic.
Vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ vỡ đập nói trên.
Hãng thông tấn của Lào cho biết: “Nhiều người đã thiệt mạng và hàng trăm người mất tích. Chúng tôi vẫn chưa có thông tin chính thức về bất kỳ con số thương vong nào hay có bao nhiêu người mất tích”, một quan chức của Attapeu giấu tên cho biết. Ông này cũng nói thêm rằng, hiện tại “không có tín hiệu điện thoại” ở vùng bị ngập lụt.
“Chúng tôi đã gửi các đội cứu hộ đến để họ giúp đỡ và cung cấp những sự trợ giúp thiết yếu đầu tiên”, vị quan chức nói trên cho biết thêm.
6 ngôi làng ở quận Sanamxay đã phải trải qua một trận lũ quét kinh hoàng. Đó là làng Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin và Samong. Hai ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Hinlad và Mai.
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã phải tạm ngừng một cuộc họp định kỳ hàng tháng của chính phủ để dẫn một đoàn quan chức trong nội các cũng như nhiều quan chức khác của Lào đến khu vực xảy ra thảm họa để giám sát, đánh giá tình hình cũng như các nỗ lực giải cứu.
Lào có một mạng lưới sông ngòi rất rộng lớn và nhiều con đập đang được xây dựng hoặc đang trong kế hoạch được xây dựng. Lào xuất khẩu hầu hết năng lượng thủy điện của họ sang các nước láng giềng như Thái Lan.
Dự án xây con đập trị giá 1,2 tỉ USD - Xepian-Xe Nam Noy được thực hiện bởi Công ty Điện lực Xe Pian Xe Namnoy (PNPC) – một liên danh được thiết lập năm 2012 và có trụ sở ở thủ đô Vientiane của Lào. Trong số các công ty có tham gia vào dự án xây đập nói trên có Công ty Ratchaburi của Thái Lan, Công ty Korea Western Power của Hàn Quốc.
Con đập nói trên được dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2019.
Các hình ảnh được ghi lại sau vụ vỡ đập Xepian-Xe Nam Noy cho thấy, một vùng rộng lớn màu nâu bị ngập chìm trong nước. Những ngôi nhà chỉ còn nhô được phần mái ra khỏi nước. Nhiều người dân bị mắc kẹt, vẫn đang phải ngồi trên mái nhà với nước ngập gần đến sát họ, và đang đợi người đến giải cứu.
Gần 24 giờ sau vụ vỡ đập, giới chức Lào cho biết, họ vẫn đang phải nỗ lực đánh giá mức độ của thảm họa.
Chính phủ Thái cho biết, họ đã cử các chuyên gia cứu hộ đến giúp nước láng giềng ở phía bắc. Trong khi đó, một trong những công ty Hàn Quốc cho hay, họ đã cử một nhóm khủng hoảng đến Lào đồng thời đang đưa trực thăng vào từ Thái Lan.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay, các công ty Hàn Quốc đang đưa trực thăng, thuyền và lực lượng cứu hộ đến Lào. "Có tất cả 53 người Hàn Quốc tham gia vào dự án xây dựng đập đã được sơ tán trước”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết thêm.
Có nguồn tin cho rằng, vụ vỡ đập có nguyên nhân là do tình trạng mưa bão liên tiếp, dẫn đến một lượng lớn nước đổ vào bể chứa của dự án.
Kiệt Linh (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc