(VnMedia) - Rất nhiều chi tiết trên chiếc xe này được mạ vàng. Ngay cả từng con ốc trên chiếc Bucherer Blue Edition cũng đều được mạ vàng tỉ mỉ. Ngoài ra, mẫu xe độ này còn được trang trí bởi hơn 360 viên kim cương.
Trong cuộc đấu giá được tổ chức bởi nhà Bonhams tại Las Vegas, Mỹ, hồi năm ngoái, một chiếc mô tô cổ Vincent Black Lightning đã trở thành mẫu mô tô đắt nhất thế giới khi được bán với giá 929.000 USD. Tuy nhiên, kỷ lục này hiện đã bị phá vỡ bởi Bucherer Blue Edition - một chiếc Harley-Davidson Softail Slim S được độ bởi xưởng Bundnerbike tại Thụy Sĩ, theo đơn đặt hàng của hãng kim hoàn Bucherer.
Trên thực tế, chỉ có kết cấu động cơ của mẫu xe độ này còn giữ lại của chiếc xe nguyên bản. Mọi chi tiết khác, bao gồm cả khung và bộ mâm đều đã được độ hoàn toàn mới, khiến Bucherer Blue Edition có kiểu dáng cực ngầu và độc đáo.
Điểm nhấn ấn tượng nhất khi mới nhìn vào Bucherer Blue Edition đó là màu sơn xanh dương ánh iridi (có màu trắng hơi ngả sang màu vàng nhạt-theo mô tả trên Wikipedia) độc đáo của chiếc xe. Để tạo ra hiệu ứng màu sắc đặc biệt này, Bundnerbike đã phải mạ bạc bộ khung xe và các chi tiết, sau đó sơn 6 lớp màu bằng các phương thức bí mật.
*Hình ảnh chi tiết mạ vàng và gắn kim cương của chiếc Bucherer Blue Edition:
![]() |
Chiếc xe này có giá 1,79 triệu USD và được đánh giá là mẫu mô tô đắt nhất thế giới |
Trước khi được sơn, bộ khung cũng đã được đánh mịn mọi mối hàn để khiến Bucherer Blue Edition trông hoàn hảo nhất có thể. Tuy nhiên, điểm khiến mẫu xe độ này trở nên đắt giá đó là việc sử dụng những vật liệu quý hiếm.
Tiến Nguyễn (tổng hợp)
![]() |
![]() |
![]() |
Nằm ở trong hộp trái là một chiếc nhẫn Heaven được đính viên kim cương 5,40 Karat, và hộc còn lại chứa một chiếc đồng hồ với máy Patravi Traveltec II. Cả hai hộc này cũng đều được trang trí bởi các vòng vàng đính kim cương tinh xảo |
![]() |
![]() |
Chiếc nhẫn Heaven được đính viên kim cương 5,40 Karat |
![]() |
Chiếc đồng hồ với máy Patravi Traveltec II |