(VnMedia) - Israel cảnh báo nước này đang “tiến đến chiến tranh gần hơn bao giờ hết” khi còi báo động tên lửa kêu inh ỏi suốt đêm qua (29/5) và hàng loạt chiến đấu cơ, trực thăng gầm rú tấn công ồ ạt vào các mục tiêu ở Gaza.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Còi báo động về những vụ nã tên lửa và súng cối nhằm về phía Israel vẫn tiếp tục rú lên inh ỏi cho đến tận những đầu giờ sáng ngày hôm nay (30/5) sau khi lực lượng chiến binh Palestine thực hiện loạt trận tấn công ác liệt nhất kể từ sau cuộc chiến Gaza năm 2014 đến giờ.
Quân đội Israel cho biết, máy bay của họ đã đáp trả bằng cuộc oanh kích dồn dập nhằm vào 55 mục tiêu ở Dải Gaza, trong đó có các căn cứ quân sự, nơi cất giữ những chiếc máy bay không người lái và cả những cơ sở huấn luyện.
Hành động quyết liệt của Nhà nước Do Thái được thực hiện sau khi các lực lượng chiến binh Palestine bắn 70 quả rocket và súng cối vào lãnh thổ Israel đêm ngày hôm qua. Đợt tấn công mới nhất này khiến 3 binh sĩ bị thương do trúng đạn.
Khi cuộc chiến rộ lên, Israel đã thận trọng cảnh báo, họ đang ở gần một cuộc chiến tranh với Hamas hơn bất kỳ thời điểm nào trong vòng 4 năm qua. Bộ trưởng Tình báo Israel – ông Yisrael Katz cho biết: “Chúng tôi đang ở gần nhất với ngưỡng cửa của một cuộc chiến tranh kể từ Chiến dịch Vành đai Bảo vệ (Operation Protective Edge). Chúng tôi không muốn điều này và phía bên kia cũng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi có những lằn ranh đỏ của mình”.
Lực lượng Phòng thủ Israel thông báo sau nửa đêm qua rằng, phi đội chiến đấu cơ và trực thăng tấn công của Không quân Israel đã không kích vào 25 mục tiêu quân sự thuộc nhóm khủng bố Hamas ở Dải Gaza, đưa số mục tiêu mà họ tấn công ở khu vực này lên con số 55.
Theo Israel, các mục tiêu bị họ tấn công gồm “kho cất giữ các máy bay không người lái, xưởng sản xuất rocket, kho vũ khí hải quân hiện đại, các căn cứ quân sự, một loạt cơ sở huấn luyện và cả một địa điểm sản xuất đạn dược.”
Sau những cuộc bắn phá qua lại dữ dội giữa hai bên ngày hôm qua, một nhóm chiến binh Hồi giáo của Palestine cho biết, họ có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Israel.
Tuy nhiên, phía Israel bác bỏ thông tin nói trên, khẳng định đó không phải là sự thực.
“Các nhóm của Palestine sẽ tuân theo lệnh ngừng bắn chừng nào Israel cũng tuân theo như vậy”, phát ngôn viên của nhóm chiến binh người Palestinian - ông Daoud Shehab cho hay.
Trong khi đó, một quan chức giấu tên của Israel khẳng định: “Thông tin về lệnh ngừng bắn là không đúng sự thật”. Israel từ lâu luôn nhấn mạnh, họ sẽ không bao giờ dung thứ cho những cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ của họ như đêm qua.
Tính đến nửa đêm ngày hôm qua, không có dấu hiện nào cho thấy tình hình ở dải Gaza đã yên ổn trở lại bất chấp thông báo về việc lệnh ngừng bắn có thể có hiệu lực từ phía các nhóm chiến binh của Palestine.
Bạo lực đang gia tăng ở Gaza trong những tuần gần đây. Đặc biệt, hôm 14/5, cơn cuồng nộ của người Palestine đã trỗi dậy trở lại sau khi Mỹ chính thức mở cửa Đại sứ quán mới ở Jerusalem. 116 người biểu tình Palestine đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương trong ngày bạo lực đẫm máu nhất ở Gaza trong nhiều tuần trở lại đây.
Một phát ngôn viên của Hamas hôm qua đã lên tiếng bảo vệ cho những cuộc tấn công của họ nhằm vào Israel, nói rằng “đó là sự đáp trả tự nhiên đối với những tội các của Israel”. Tương tự, một phát ngôn viên của nhóm Jihad Hồi giáo tuyên bố: “Máu của nhân dân chúng tôi không rẻ”.
Kiệt Linh (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc