Những hình ảnh luyện tập của các thành viên PVC trước thềm giải đấu KOP 2017

10:25, 20/12/2017
|

(VnMedia) - Trong không khí khẩn trương trước thềm KOP 2017, các thành viên PVC đang hừng hực khí thế luyện tập cả "nài" lẫn "ngựa" nhằm giành lấy thành tích tốt nhất trong cuộc thi.

KOP (King Of Pickup) là giải thi kỹ năng lái xe địa hình dành riêng cho các dòng xe bán tải, được khởi xướng và tổ chức bởi các thành viên "lão làng" trong CLB Pickup trên diễn đàn Otofun.net, nay là Câu lạc bộ thể thao Xe bán tải địa hình PVC.

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp KOP được tiến hành.
Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp KOP được tiến hành.


Với tư cách là "chủ nhà" của giải đấu, các thành viên PVC đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc thi, từ việc chăm chút nâng cấp cho "ngựa chiến" đến nâng cao kỹ năng lái xe cũng như luyện tập tinh thần để duy trì sự bình tĩnh sẵn sàng ứng biến trước bất cứ tình huống nào trên đường đua. Cả "nài" và "ngựa" đều đang hừng hực khí thế, liệu ngôi "vương" năm nay sẽ đến tay một thành viên gạo cội, hay một chú "ngựa ô" sẽ tỏa sáng bất ngờ?

Bước sang năm thứ 3 liên tiếp, KOP hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những người đam mê dòng xe bán tải nói riêng cũng như môn thể thao đua xe địa hình nói chung. KOP 2017 hứa hẹn sẽ là sân chơi đầy cuốn hút, đồng thời là nơi chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên địa hình khó cho các thành viên tham gia cũng như các khán giả đến quan sát diễn biến cuộc thi.

Giải thi kỹ năng lái xe bán tải địa hình KOP 2017 sẽ bắt đầu vào 8h sáng ngày 23/12/2017 đến hết ngày 24/12/2017, tại Làng Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội; bao gồm 70 đội, chia làm 4 hạng thi đấu: Hạng bán tải 4x4 nâng cấp, Hạng bán tải 4x4 cơ bản, Hạng bán tải 4x4 nguyên bản và Hạng bán tải 4x2 nguyên bản.

Phan Linh

Các thành viên PVC đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc thi.
Các thành viên PVC đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc thi.

 

 

 

Càng sát ngày khai mạc KOP2017, tinh thần luyện tập của các thành viên PVC càng lên cao.
Càng sát ngày khai mạc KOP2017, tinh thần luyện tập của các thành viên PVC càng lên cao.

 

 

 

Tuy các đường tập tạm thời này không quá dài nhưng các thành viên PVC đã tính toán khá cẩn thận để luyện tập được nhiều kỹ năng lái xe địa hình nhất có thể.
Tuy các đường tập tạm thời này không quá dài nhưng các thành viên PVC đã tính toán khá cẩn thận để luyện tập được nhiều kỹ năng lái xe địa hình nhất có thể.

 

Từ đường bùn trơn trượt...
Từ đường bùn trơn trượt...

 

... đến những hào, hố khiến các thành viên phải "bốc đầu".
... đến những hào, hố khiến các thành viên phải "bốc đầu".

 

Bên cạnh việc trau dồi kỹ năng lái xe, việc giữ vững tinh thần đảm bảo sự bình tĩnh sau tay lái luôn được các thành viên PVC lưu ý.
Bên cạnh việc trau dồi kỹ năng lái xe, việc giữ vững tinh thần đảm bảo sự bình tĩnh sau tay lái luôn được các thành viên PVC lưu ý.

 

Chỉ có một "cái đầu lạnh" mới làm chủ được những con chiến mã mạnh mẽ như thế này.
Chỉ có một "cái đầu lạnh" mới làm chủ được những con chiến mã mạnh mẽ như thế này.

 

Việc các thành viên khác hỗ trợ bên cạnh "đường thi" giúp các "Giống" mới cũng như các "Giống" lâu lăm rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu cho cuộc thi sắp tới.
Việc các thành viên khác hỗ trợ bên cạnh "đường thi" giúp các "Giống" mới cũng như các "Giống" lâu lăm rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu cho cuộc thi sắp tới.

 

Không có sự chuẩn bị nào hiệu quả bằng sự luyện tập thường xuyên, bởi như một thành viên "lão làng" của PVC từng nói, "Kết quả bài thi chỉ phụ thuộc tối đa 30% vào phương tiện, 70% vẫn là do yếu tố con người".
Không có sự chuẩn bị nào hiệu quả bằng sự luyện tập thường xuyên, bởi như một thành viên "lão làng" của PVC từng nói, "Kết quả bài thi chỉ phụ thuộc tối đa 30% vào phương tiện, 70% vẫn là do yếu tố con người".

 

Tùng Sói, một thành viên của PVC vừa kết thúc đám cưới của mình đã lập tức tới luyện tập với chùm hoa cưới vẫn còn tươi tắn trên nóc ca-pô.
Tùng Sói, một thành viên của PVC vừa kết thúc đám cưới của mình đã lập tức tới luyện tập với chùm hoa cưới vẫn còn tươi tắn trên nóc ca-pô.

 

 

 

 

 

Liệu ngôi "vương" sẽ đến tay một thành viên gạo cội, hay một chú "ngựa ô" nào đó sẽ tỏa sáng bất ngờ?
Liệu ngôi "vương" sẽ đến tay một thành viên gạo cội, hay một chú "ngựa ô" nào đó sẽ tỏa sáng bất ngờ?

 


Ý kiến bạn đọc