Hà Nội: Chạy máy phát điện để dập đám cháy trên phố Lạc Nghiệp

19:59, 12/12/2017
|

Khoảng 15h30 chiều nay, người dân phát hiện lửa bốc ra từ số nhà 16 phố Lạc Nghiệp, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hà Nội đã điều động 4 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Đến 16h30 lửa vẫn cháy to, lan sang nhà lân cận khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Được biết ngọn lửa bùng phát từ tầng 3 nhà số 16, phố Lạc Nghiệp, sau đó nhanh chóng lan sang 2 nhà sát cạnh.

Lửa bùng phát từ tầng 3

Lửa bùng phát từ tầng 3

Được biết 3 nhà đều là anh em họ hàng đang cho thuê bán phụ tùng ô tô, xe máy. Đến 17h, đám cháy vẫn chưa được khống chế, lối vào phố Lạc Nghiệp bị phong tỏa.

Hơn 17h, ngọn lửa vẫn cháy và toàn khu phố tối om vì mất điện. Lực lượng PCCC phải huy động máy phát điện và đèn để tiếp tục công tác chữa cháy.

Đến khoảng 17h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng PCCC tiếp tục phun nước làm mát ngôi nhà, tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Trưởng phòng CS PCCC số 1, Trung tá Phạm Trung Hiếu cho biết, địa điểm cháy tầng 3 và 4 của một ngôi nhà để ở kết hợp thêm làm nhà kho.

Toàn bộ nhà 4 tầng thuộc dạng ống, chiều dài khoảng 24m với 3 tầng và 1 tum. Bên trong chứa nhiều máy móc để trong bao bì caton nên khi cháy tỏa ra lượng nhiệt lớn.

Việc tiếp cận đám cháy cũng rất vất vả và khó khăn. Phía sau ngôi nhà là hồ nước nên lực lượng PCCC đã lấy được nguồn nước trực tiếp không cho cháy lan sang 2 ngôi nhà bên cạnh.

Hiện lực lượng PCCC đang rà soát lại bên trong ngôi nhà.

Theo Vietnamnet

cháy,cháy nhà
 

 

cháy,cháy nhà
 

 

cháy,cháy nhà
 

 

cháy,cháy nhà
 

 

cháy,cháy nhà
 

 

cháy,cháy nhà
 

cháy,cháy nhà
 

 

Tiếp nước từ hồ Thanh Nhàn
Tiếp nước từ hồ Thanh Nhàn

 

Tiếp cận dập lửa từ phía sau ngôi nhà số 16
Tiếp cận dập lửa từ phía sau ngôi nhà số 16

 

cháy,cháy nhà
 

 

17h20, toàn khu phố bị cắt điện, lực lượng PCCC vẫn đang căng mình dập lửa
17h20, toàn khu phố bị cắt điện, lực lượng PCCC vẫn đang căng mình dập lửa

cháy,cháy nhà
 

 

Sử dụng máy phát điện và đèn để phục vụ việc chữa cháy khi trời đã tối và cả khu phố bị cắt điện
Sử dụng máy phát điện và đèn để phục vụ việc chữa cháy khi trời đã tối và cả khu phố bị cắt điện

 

Máy bơm bình dưỡng khí tại chỗ cho PCCC được sử dụng
Máy bơm bình dưỡng khí tại chỗ cho PCCC được sử dụng

Sau gần 2 tiếng, ngọn lửa được khống chế
Sau gần 2 tiếng, ngọn lửa được khống chế

Lực lượng PCCC tiến hành làm mát, phòng ngọn lửa bùng phát trở lại
Lực lượng PCCC tiến hành làm mát, phòng ngọn lửa bùng phát trở lại

 


Ý kiến bạn đọc