11 tuyến cao tốc thu phí đắt nhất ở Mỹ

10:57, 05/12/2017
|

Một số con đường cao tốc tại Mỹ do tư nhân xây dựng nên chi phí vô cùng đắt đỏ. Giữ kỷ lục hiện nay là tuyến 17-Mile Drive với chi phí khoảng 7.700 đ/km.

11. Chicago đến Philadelphia  Chi phí mỗi dặm: 9,5 cent (1.350 đ/km): Đứng vị trí số 11 trong danh sách đường bộ đắt nhất tại Mỹ là tuyến đường nối Chicago đến Philadelphia. Tuyến đường dài 760 dặm từ Illinois Tollway qua Indiana, Ohio và Turnpikes, đến Pennsylvania. Tổng số tiền người lái phải trả là 72,65 USD.

11. Chicago đến Philadelphia

Chi phí mỗi dặm: 9,5 cent (1.350 đ/km): Đứng vị trí số 11 trong danh sách đường bộ đắt nhất tại Mỹ là tuyến đường nối Chicago đến Philadelphia. Tuyến đường dài 760 dặm từ Illinois Tollway qua Indiana, Ohio và Turnpikes, đến Pennsylvania. Tổng số tiền người lái phải trả là 72,65 USD.

10. Đường cao tốc New Jersey  Chi phí mỗi dặm: 11,4 cent (1.618 đ/km):  Tuyến đường cao tốc dài 112 dặm này là một trong những tuyến đường thu phí nổi tiếng nhất tại Mỹ. Bạn sẽ phải chi 11,4 cent cho mỗi dặm. Để đi hết đoạn đường, số tiền phải trả là 13,9 USD.

10. Đường cao tốc New Jersey

Chi phí mỗi dặm: 11,4 cent (1.618 đ/km):  Tuyến đường cao tốc dài 112 dặm này là một trong những tuyến đường thu phí nổi tiếng nhất tại Mỹ. Bạn sẽ phải chi 11,4 cent cho mỗi dặm. Để đi hết đoạn đường, số tiền phải trả là 13,9 USD.

9. Florida State Road 417  Chi phí mỗi dặm: 14,3 cent (2.030 đ/km):  Con đường dài 54 dặm rộng rãi và thu hút khách du lịch sẽ khiến bạn tốn 7,75 USD trên toàn tuyến.

9. Florida State Road 417

Chi phí mỗi dặm: 14,3 cent (2.030 đ/km):  Con đường dài 54 dặm rộng rãi và thu hút khách du lịch sẽ khiến bạn tốn 7,75 USD trên toàn tuyến.

8. Đường cao tốc Triangle  Chi phí mỗi dặm: 14,5 cent (2.060 đ/km): Cao tốc tam giác kết nối Raleigh và Durham, rút ngắn chuyến đi chỉ còn 19 dặm. Tuy nhiên số tiền phải trả cho mỗi dặm lên tới 14,5 cent. Để đi hết toàn tuyến, tài xế phải trả 2,75 USD.

8. Đường cao tốc Triangle

Chi phí mỗi dặm: 14,5 cent (2.060 đ/km): Cao tốc tam giác kết nối Raleigh và Durham, rút ngắn chuyến đi chỉ còn 19 dặm. Tuy nhiên số tiền phải trả cho mỗi dặm lên tới 14,5 cent. Để đi hết toàn tuyến, tài xế phải trả 2,75 USD.

7. Texas State Highway 130  Chi phí mỗi dặm: 14,6 cent (2.072 đ/km): Texas State Highway 130 có chiều dài 41 dặm, kết nối Austin và San Antonio. Đây là con đường có giới hạn tốc độ cao nhất ở Mỹ. Và tốc độ luôn đi kèm với chi phí. Người dùng phải trả khoảng 6 USD để đi hết quãng đường này.

7. Texas State Highway 130

Chi phí mỗi dặm: 14,6 cent (2.072 đ/km): Texas State Highway 130 có chiều dài 41 dặm, kết nối Austin và San Antonio. Đây là con đường có giới hạn tốc độ cao nhất ở Mỹ. Và tốc độ luôn đi kèm với chi phí. Người dùng phải trả khoảng 6 USD để đi hết quãng đường này.

6. SR-73  Chi phí mỗi dặm: 25 cent (2.988 đ/km):  Tuyến đường chỉ dài 12 dặm tại khu vực quận Cam nhưng sẽ tiêu tốn của bạn 3 USD, như vậy trung bình mỗi dặm, người lái phải trả khoảng 25 cent.

6. SR-73

Chi phí mỗi dặm: 25 cent (2.988 đ/km):  Tuyến đường chỉ dài 12 dặm tại khu vực quận Cam nhưng sẽ tiêu tốn của bạn 3 USD, như vậy trung bình mỗi dặm, người lái phải trả khoảng 25 cent.

5. E-470  Chi phí mỗi dặm: 32 cent (4.542 đ/km): Đứng vị trí thứ 5 trong danh sách 11 tuyến đường đắt nhất nước Mỹ là E-470 ở Denver. Để di chuyển hết đoạn đường dài 47 dặm, tài xế phải trả 15 USD.

5. E-470

Chi phí mỗi dặm: 32 cent (4.542 đ/km): Đứng vị trí thứ 5 trong danh sách 11 tuyến đường đắt nhất nước Mỹ là E-470 ở Denver. Để di chuyển hết đoạn đường dài 47 dặm, tài xế phải trả 15 USD.

4. Cao tốc Delaware  Chi phí mỗi dặm: 36 cent (5.110 đ/km): Tuyến đường kết nối Philadelphia và Baltimore có chiều dài tổng cộng 11 dặm. Tuy nhiên số tiền phải trả lên tới 4 USD. Như vậy với mỗi dặm đi qua, người dùng phải trả khoảng 36 cent.

4. Cao tốc Delaware

Chi phí mỗi dặm: 36 cent (5.110 đ/km): Tuyến đường kết nối Philadelphia và Baltimore có chiều dài tổng cộng 11 dặm. Tuy nhiên số tiền phải trả lên tới 4 USD. Như vậy với mỗi dặm đi qua, người dùng phải trả khoảng 36 cent.

3. Chicago Skyway  Chi phí mỗi dặm: 51,2 cent (7.262 đ/km): Mất 4 USD chỉ để chạy hết đoạn đường 7,5 dặm, đó là cái giá người tham gia giao thông phải trả để đi hết đoạn đường Chicago Skyway. Đây là con đường đầu tiên trong danh sách vượt quá nửa USD trên một dặm.

3. Chicago Skyway

Chi phí mỗi dặm: 51,2 cent (7.262 đ/km): Mất 4 USD chỉ để chạy hết đoạn đường 7,5 dặm, đó là cái giá người tham gia giao thông phải trả để đi hết đoạn đường Chicago Skyway. Đây là con đường đầu tiên trong danh sách vượt quá nửa USD trên một dặm.

2. Đường cao tốc Fort Bend  Chi phí mỗi dặm: 53,3 cent (7.562 đ/km): Cửa ngõ nổi tiếng đến Sam Houston Tollway, Fort Bend Parkway có mức giá 4 USD để trả cho đoạn đường 7 dặm. Tính trung bình người lái phải trả hơn nửa USD cho một dặm.

2. Đường cao tốc Fort Bend

Chi phí mỗi dặm: 53,3 cent (7.562 đ/km): Cửa ngõ nổi tiếng đến Sam Houston Tollway, Fort Bend Parkway có mức giá 4 USD để trả cho đoạn đường 7 dặm. Tính trung bình người lái phải trả hơn nửa USD cho một dặm.

1. 17-Mile Drive  Chi phí mỗi dặm: 54,4 cent (7.718 đ/km): Nằm vị trí số một trong số những con đường đắt nhất tại Mỹ là 17-Mile Drive. Bạn sẽ mất 9,24 USD chỉ để chạy hết quãng đường dài 17 dặm.

1. 17-Mile Drive

Chi phí mỗi dặm: 54,4 cent (7.718 đ/km): Nằm vị trí số một trong số những con đường đắt nhất tại Mỹ là 17-Mile Drive. Bạn sẽ mất 9,24 USD chỉ để chạy hết quãng đường dài 17 dặm.

Mặc dù mạng lưới các trạm thu phí dày đặc và số tiền thu được khổng lồ, Mỹ vẫn được lọt vào danh sách 11 quốc gia có hệ thống đường bộ tốt nhất thế giới. Trên thực tế, mạng lưới đường bộ của Mỹ yêu cầu số tiền lớn để bảo trì, vì vậy người dùng phải trả phí đắt đỏ để lưu thông.

Không phải tất cả các tiêu bang đều thu phí cầu đường, chỉ 26 bang thực hiện chủ trương này. Phần lớn tiểu bang ở phía Tây nước Mỹ không thu bất kỳ khoản phí nào. Các tiểu bang này sử dụng tiền từ thuế nhiên liệu để bảo trì đường bộ.

Theo Zing


Ý kiến bạn đọc