Thiệt hại lớn, các nhà mạng dồn sức khắc phục hậu quả bão số 12

20:03, 06/11/2017
|

(VnMedia) - Không chỉ thiệt hại lớn về người và của của người dân, bão số 12 đã gây đổ hàng trăm trạm BTS, đứt nhiều tuyến cáp của các nhà mạng viễn thông. Các nhà mạng đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục nhanh chóng, đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân.

Cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ trong vòng 20 năm nay. Với gió giật cấp 12-13 đã gây thiệt hại lớn tại tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhất là các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. 

Theo số liệu của ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính tới sáng nay (6/11) Bão số 12 (Damrey) đã khiến 44 người thiệt mạng, 19 người hiện vẫn đang mất tích và 1.300 nhà bị đổ sập, 115.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, gần 1.300 tàu cá bị chìm, hư hỏng cùng nhiều thiệt hại nặng nề khác. Tại nhiều tỉnh lân cận như Quảng Trị, Huế… do ảnh hưởng của bão nhiều khu vực đang bị ngập lụt nặng.

Cả ngàn ngôi nhà ở Khánh Hòa tan hoang sau bão 12.
Cả ngàn ngôi nhà ở Khánh Hòa tan hoang sau bão 12.

PV

Cột điện bị quật đổ nằm ngổn ngang trên đường phố Nha Trang.
Cột điện bị quật đổ nằm ngổn ngang trên đường phố Nha Trang.

 

Nhiều khu dân cư ven sông Ba đã bị ngập nước do mưa bão và nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ tăng lưu lượng xả.
Nhiều khu dân cư ven sông Ba đã bị ngập nước do mưa bão và nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ tăng lưu lượng xả.

 

Hàng nghìn tàu đánh cá của ngư dân Khánh Hòa đã bị sóng lớn đánh chìm, hoặc hư hỏng.
Hàng nghìn tàu đánh cá của ngư dân Khánh Hòa đã bị sóng lớn đánh chìm, hoặc hư hỏng.

 

Tại Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước Bộ TT&TT diễn ra sáng nay (6/11), Tập đoàn VNPT cho biết mạng truyền dẫn trục của đơn vị này đã bị đứt hai tuyến trục do bão số 12. Tuy nhiên sự cố đã nhanh chóng được khắc phục trong ngày 4/11 và 5/11. Nhiều trạm thu phát sóng đã bị đổ.
Tại Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước Bộ TT&TT diễn ra sáng nay (6/11), Tập đoàn VNPT cho biết mạng truyền dẫn trục của đơn vị này đã bị đứt hai tuyến trục do bão số 12. Tuy nhiên sự cố đã nhanh chóng được khắc phục trong ngày 4/11 và 5/11. Nhiều trạm thu phát sóng đã bị đổ.

 

Ngoài tăng cường khắc phục sự cố, tại nhiều cửa hàng giao dịch của VNPT đã mở cửa cho người dân vào sạc pin điện thoại miễn phí.
Ngoài tăng cường khắc phục sự cố, tại nhiều cửa hàng giao dịch của VNPT đã mở cửa cho người dân vào sạc pin điện thoại miễn phí.

 

Ngoài tăng cường khắc phục sự cố, tại nhiều cửa hàng giao dịch của VNPT đã mở cửa cho người dân vào sạc pin điện thoại miễn phí.
Ngoài tăng cường khắc phục sự cố, tại nhiều cửa hàng giao dịch của VNPT đã mở cửa cho người dân vào sạc pin điện thoại miễn phí.

 

Ngoài tăng cường khắc phục sự cố, tại nhiều cửa hàng giao dịch của VNPT đã mở cửa cho người dân vào sạc pin điện thoại miễn phí.
Ngoài tăng cường khắc phục sự cố, tại nhiều cửa hàng giao dịch của VNPT đã mở cửa cho người dân vào sạc pin điện thoại miễn phí.

 

MobiFone thì cho biết đường truyền bị ảnh hưởng do mưa bão song đã khắc phục được. Ngày 4/11 khi bão đổ bộ khoảng 500 trạm BTS của nhà mạng thuộc các tỉnh dọc khu vực miền Trung đã bị mất điện. Đến nay đã khắc phục được, còn khoảng 300 trạm. MobiFone đã huy động tối đa ắc quy, máy nổ. (ảnh minh họa)
MobiFone thì cho biết đường truyền bị ảnh hưởng do mưa bão song đã khắc phục được. Ngày 4/11 khi bão đổ bộ khoảng 500 trạm BTS của nhà mạng thuộc các tỉnh dọc khu vực miền Trung đã bị mất điện. Đến nay đã khắc phục được, còn khoảng 300 trạm. MobiFone đã huy động tối đa ắc quy, máy nổ. (ảnh minh họa)

 

MobiFone cũng đã cử hai đoàn hỗ trợ, trong đó đoàn của miền Nam vào hỗ trợ Phú Yên và Khánh Hòa, đoàn miền Bắc hỗ trợ các tỉnh miền trung dọc từ Quảng Trị vào tới Đà Nẵng.
MobiFone cũng đã cử hai đoàn hỗ trợ, trong đó đoàn của miền Nam vào hỗ trợ Phú Yên và Khánh Hòa, đoàn miền Bắc hỗ trợ các tỉnh miền trung dọc từ Quảng Trị vào tới Đà Nẵng.

 

 


Ý kiến bạn đọc