NSƯT Chí Trung rủ ca sĩ Phương Thanh đi chợ Âm Phủ

11:20, 02/11/2017
|

(VnMedia) - NSƯT Chí Trung, ca sĩ Phương Thanh, MC Đinh Tiến Dũng và các thí sinh đã lên sân khấu hòa mình vào phiên chợ để gặp gỡ, trò chuyện và thưởng thức những món ăn dân dã như bánh mì Sài Gòn, chè bà ba, khoai lang, khoai mì, chè xanh, cóc ổi mía ghim…

Tập 7 của chương trình Quyền Lực Ghế Nóng có chủ đề Áo Dài vừa phát sóng tối ngày 1/11/2017 trên kênh VTV3 đã mang đến cho khán giả một không gian văn hóa nghệ thuật đầy ắp hoài niệm với câu chuyện về lịch sử chiếc áo dài và trang phục của 54 dân tộc đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam từ thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 20. Đây là trích đoạn mang tên “Thời hoàng kim” nằm trong chương trình Điểm một thời của nhà thiết kế Sĩ Hoàng.

Trong khuôn khổ thời gian có hạn của chương trình Quyền lực ghế nóng, các nghệ sĩ đã trình diễn lại trích đoạn “Thời hoàng kim” và chia trích đoạn làm 3 chương theo từng giai đoạn lịch sử. Nhiệm vụ của 3 thí sinh bảng Nam gồm Thạc sĩ Trần Tuấn Đạt, giảng viên Quốc Việt và biên tập viên Minh Mẫn là đưa những quan điểm, góc nhìn của mình về tiết mục. Giám khảo của đêm thi là NSƯT Chí Trung cùng giám khảo khách mời là ca sĩ Phương Thanh. 

Chương 1 “Thời hoàng kim” bắt đầu với những chiếc áo trắng tinh khôi, nguyên sơ đặc trưng của 3 miền đất nước, đó là áo tứ thân của miền Bắc, áo dài miền Trung và chiếc áo bà ba miền Nam, được các người mẫu “Điểm một thời” trình diễn trên nền nhạc Hò mái nhì – làn điệu dân ca đặc trưng của xứ Huế. Cùng với phần trình diễn thời trang là phần biểu diễn các nhạc cụ truyền thống. Đảm nhận vị trí kết nối và dẫn dắt câu chuyện cho tiết mục là nhà báo Trác Thúy Miêu.

NSƯT Chí Trung và Ca sĩ Phương Thanh
NSƯT Chí Trung và Ca sĩ Phương Thanh

 

Cùng với phần trình diễn thời trang là phần biểu diễn các nhạc cụ truyền thống. Đảm nhận vị trí kết nối và dẫn dắt câu chuyện cho tiết mục là Trác Thúy Miêu.
Cùng với phần trình diễn thời trang là phần biểu diễn các nhạc cụ truyền thống. Đảm nhận vị trí kết nối và dẫn dắt câu chuyện cho tiết mục là Trác Thúy Miêu.

 

Chương 1 Thời hoàng kim bắt đầu với những chiếc áo trắng tinh khôi, nguyên sơ đặc trưng của 3 miền đất nước, đó là áo tứ thân của miền Bắc, áo dài miền Trung và chiếc áo bà ba miền Nam.
Chương 1 Thời hoàng kim bắt đầu với những chiếc áo trắng tinh khôi, nguyên sơ đặc trưng của 3 miền đất nước, đó là áo tứ thân của miền Bắc, áo dài miền Trung và chiếc áo bà ba miền Nam.

 

Các nghệ sĩ đã tái hiện lại phiên chợ  âm phủ (hay còn gọi là phiên chợ Âm Dương) vốn có ở những vùng cao với không gian sôi nổi, hoạt náo, tiếng rao đường phố, những sửng bánh quê trong Chương 2.
Các nghệ sĩ đã tái hiện lại phiên chợ âm phủ (hay còn gọi là phiên chợ Âm Dương) vốn có ở những vùng cao với không gian sôi nổi, hoạt náo, tiếng rao đường phố, những sửng bánh quê trong Chương 2.

 

NSƯT Chí Trung, ca sĩ Phương Thanh, MC Đinh Tiến Dũng và các thí sinh đã lên sân khấu hòa mình vào phiên chợ để gặp gỡ, trò chuyện và thưởng thức những món ăn dân dã như bánh mì Sài Gòn, chè bà ba, khoai lang, khoai mì, chè xanh, cóc ổi mía ghim…
NSƯT Chí Trung, ca sĩ Phương Thanh, MC Đinh Tiến Dũng và các thí sinh đã lên sân khấu hòa mình vào phiên chợ để gặp gỡ, trò chuyện và thưởng thức những món ăn dân dã như bánh mì Sài Gòn, chè bà ba, khoai lang, khoai mì, chè xanh, cóc ổi mía ghim…

 

Chương 3 là phần kể chuyện bằng âm thanh của nghệ nhân trẻ Đào Tuấn Trường với màn trình diễn gõ đàn đá nguyên mẫu cổ vật.
Chương 3 là phần kể chuyện bằng âm thanh của nghệ nhân trẻ Đào Tuấn Trường với màn trình diễn gõ đàn đá nguyên mẫu cổ vật.

 

Hai giám khảo cùng selfie trong hậu trường.
Hai giám khảo cùng selfie trong hậu trường.

 

Ca sĩ Phương Thanh cùng 3 thí sinh của chương trình.
Ca sĩ Phương Thanh cùng 3 thí sinh của chương trình.

 

MC Đinh Tiến Dũng
MC Đinh Tiến Dũng

 

MC Trác Thúy Miêu
MC Trác Thúy Miêu

Thí sinh Tuấn Đạt nhận thấy 4 cái cột được thiết kế theo kiểu hiện đại là hợp lý với bài dẫn của MC Trác Thúy Miêu. Anh thích nhất là phần gã xẩm chợ và phần dẫn dắt rất ấn tượng của MC Trác Thúy Miêu. Thí sinh Nguyễn Quốc Việt tỏ ra khá “nguy hiểm” khi khảo sát 2 thí sinh đến từ miền Nam là Minh Mẫn và Tuấn Đạt về cảm nhận sau khi nghe phần hát xẩm. Quốc Việt cho rằng nên chú ý đến nội dung những câu hát xẩm rất hay và đặc biệt đây là phần hát xẩm lạ nhất anh từng xem từ trước đến nay, có thể phần mở đầu này sẽ dẫn dắt những ý đồ của phần tiếp theo.

Giám khảo Phương Thanh nhận xét về 3 thí sinh, theo chị thí sinh Tuấn Đạt theo được cảm xúc, Minh Mẫn có thái độ không thích mãnh liệt, tuy nhiên Minh Mẫn nên chú tâm vào cảm xúc nghệ sĩ diễn hơn là chăm chăm để ý 4 cái cột, còn Nguyễn Quốc Việt đúng là thầy giáo biên kịch để ý đến lời bài hát sâu sắc và chờ xem phần sau thể hiện như thế nào. Là giám khảo đồng hành xuyên suốt với các thí sinh, NSƯT Chí Trung chia sẻ: “Sĩ Hoàng đã biến tấu tất cả những nét đẹp của ông bà để phục vụ cho ý tưởng. Đất nước ta vốn có nền văn hóa đẹp, tiết tấu sống đẹp, nên hãy sống chậm lại, sự khoan thai, nét đẹp hồn hậu chúng ta có, nhưng khi mà chúng ta đuổi theo quốc tế, đồng tiền và thời cuộc nên đã quên đi mất”. 

Trong chương 2 của trích đoạn, khán giả đã được “làm phiền” thị giác cao độ với bức tranh cuộc sống đa sắc, rộn ràng âm thanh. Các nghệ sĩ đã tái hiện lại phiên chợ  âm phủ (hay còn gọi là phiên chợ Âm Dương) vốn có ở những vùng cao với không gian sôi nổi, hoạt náo, tiếng rao đường phố, những sửng bánh quê. Thí sinh Tuấn Đạt thích thú với những món đồ ăn quà quê và anh ước có thêm món phá lấu, gỏi cuốn. Tuấn Đạt ấn tượng nhất với người mẫu có gương mặt rất giống Nam Phương hoàng hậu cả về ngoại hình lẫn thần thái.

Thí sinh Quốc Việt vẫn thích cách dàn dựng sân khấu như ở Bảo tàng áo dài của Sĩ Hoàng khi người mẫu đi ra theo đường thẳng. Quốc Việt cho rằng phiên chợ  m phủ được tái hiện trên sân khấu như trẩy hội mùa xuân không giống như tinh thần phiên chợ mà anh từng được đọc trước kia. Thí sinh Minh Mẫn đã tranh luận lại Quốc Việt vì tinh thần phiên chợ mọi người không thể hiện khuôn mặt u buồn, sầu thảm mà vui vẻ để mong chờ những điều tốt đẹp, thí sinh Tuấn Đạt cũng đồng tình vì trong phần dẫn MC Trác Thúy Miêu đã nói rất rõ ràng.

NSƯT Chí Trung nhận xét: “Đố các các bạn trong phiên chợ  m dương vừa tái hiện thì ai là người âm và ai là người dương? Các bạn đừng phân định rạch ròi vì nghệ thuật không minh họa việc này vì cái giỏi của tác giả là ở trong không gian ma mị này để kể câu chuyện lịch sử áo dài đó là điều thông minh. Tôi đánh giá 3 bạn không cao lắm vì các bạn quên rằng ở ngữ cảnh này là truyền không gian đẹp của người xưa trên nền phiên chợ”. Ca sĩ Phương Thanh thì đánh giá cao thí sinh Tuấn Đạt đã xoáy vào được điều chương trình muốn tôn vinh, còn Quốc Việt và Minh Mẫn nói ra ngoài lề.

Chương 3 là phần kể chuyện bằng âm thanh của nghệ nhân trẻ Đào Tuấn Trường với màn trình diễn gõ đàn đá nguyên mẫu cổ vật. Kết hợp cùng âm thanh của đàn đá là các nhạc cụ truyền thống của dân tộc để trình diễn bộ sưu tập nguyên bản và phục chế trang phục của các dân tộc Việt Nam.

MC Trác Thúy Miêu đã dành 1 điểm cộng dành cho thí sinh Tuấn Đạt bởi anh có những lập luận thiên về lí trí nhưng lại có cảm xúc hồn nhiên, chủ quan và đặc biệt là nói được thông điệp của những người thực hiện chương trình “chúng ta có của lận lưng để đối thoại bình đẳng với thế giới”. Ca sĩ Phương Thanh khen thí sinh Tuấn Đạt mở được vấn đề, Minh Mẫn đã phát hiện ra việc trình diễn trang phục thời Văn Lang  u Lạc là tri ân, còn Quốc Việt có thể đưa ra nhiều câu hỏi hóc búa nhưng chỉ ước lượng thôi chứ không phải bày ra hết.

NSƯT Chí Trung chia sẻ: “Tôi đánh giá cao ý kiến của Tuấn Đạt “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, tôi sẽ đến với Bảo tàng áo dài để thưởng thức tiết mục. Chúng ta hoàn toàn có thể bước ra thế giới cùng với các giá trị văn hóa. Chúng ta có lỗi khi không biết nâng niu, truyển tải và cảm ơn chương trình đã đánh thức những tiềm năng chúng ta có”. Sau chương trình, thí sinh Tuấn Đạt đã đạt số điểm cao nhất đêm thi là 53 điểm, kế đến là thí sinh Quốc Việt đạt 52,5 điểm và thí sinh Minh Mẫn đạt 52 điểm.

Đình Cường

Ảnh: BTC


Ý kiến bạn đọc