Những hình ảnh ấn tượng đêm trao giải Nhân tài Đất Việt 2017

12:22, 17/11/2017
|

(VnMedia)- Tối qua, 16/11, lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2017 đã diễn ra tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội. Những chủ nhân mới của giải thưởng công nghệ thông tin đã xuất hiện. 

Trải qua chặng đường 13 năm, Nhân tài Đất Việt đã trở thành một giải thưởng quy mô nhất, uy tín nhất trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, Y dược, Môi trường và Công nghệ thông tin. Tôn vinh và trọng dụng Nhân tài luôn là cách để giữ gìn và phát huy tài năng, trí tuệ, nguyên khí của non sông, gấm vóc Việt Nam. Lớp lớp Nhân tài Việt Nam hôm nay sẽ là sự nối dài sức mạnh, giữ mãi ngọn lửa truyền thống cha ông, thắp sáng mãi ngọn lửa Lạc Hồng, cùng chung tay xây dựng tương lai tươi sáng của đất nước mai sau. 

Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng đêm trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tôi được biết, qua 13 năm tổ chức, Giải thưởng Nhân tài đất Việt đã có hàng nghìn tài năng công nghệ thông tin, hàng trăm nhà khoa học tham gia. Trong đó, có những nhân tài đã gần 80 tuổi vẫn miệt mài nghiên cứu học tập làm ra những sản phẩm mới. Có những em học sinh chưa học hết tiểu học đã sáng tạo ra những sản phẩm công nghệ thông tin giúp các bạn vừa học vừa chơi. Ngoài ra, giải thưởng Nhân tài Đất Việt còn nhận được sự tham gia, ủng hộ của người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài  yêu mến, gắn bó với Việt Nam. Có thể nói, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã thực sự tạo ra một phong trào học tập và sáng tạo không ngừng ở mọi lứa tuổi, ở mọi lúc, mọi nơi. Tôi nhiệt liệt biểu dương Hội Khuyến học Việt Nam và các đơn vị đồng tổ chức giải thưởng này trong suốt 13 năm qua. Đặc biệt, năm nay, Ban Tổ chức giải thưởng đã hưởng ứng và đồng hành với định hướng điều hành chính phủ khi đưa ra chủ đề “Công nghệ sáng tạo, kết nối thông minh” với mục đích hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và khởi nghiệp sáng tạo”.
Phát biểu tại lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tôi được biết, qua 13 năm tổ chức, Giải thưởng Nhân tài đất Việt đã có hàng nghìn tài năng công nghệ thông tin, hàng trăm nhà khoa học tham gia. Trong đó, có những nhân tài đã gần 80 tuổi vẫn miệt mài nghiên cứu học tập làm ra những sản phẩm mới. Có những em học sinh chưa học hết tiểu học đã sáng tạo ra những sản phẩm công nghệ thông tin giúp các bạn vừa học vừa chơi. Ngoài ra, giải thưởng Nhân tài Đất Việt còn nhận được sự tham gia, ủng hộ của người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài yêu mến, gắn bó với Việt Nam. Có thể nói, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã thực sự tạo ra một phong trào học tập và sáng tạo không ngừng ở mọi lứa tuổi, ở mọi lúc, mọi nơi. Tôi nhiệt liệt biểu dương Hội Khuyến học Việt Nam và các đơn vị đồng tổ chức giải thưởng này trong suốt 13 năm qua. Đặc biệt, năm nay, Ban Tổ chức giải thưởng đã hưởng ứng và đồng hành với định hướng điều hành chính phủ khi đưa ra chủ đề “Công nghệ sáng tạo, kết nối thông minh” với mục đích hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và khởi nghiệp sáng tạo”.
 Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các lãnh đạo Đảng và nhà nước. Đêm trao giải Nhân tài Đất Việt 2017 năm nay vinh dự được đón tiếp những vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tới tham dự. Trong ảnh là  GS. TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Nguyên Phó chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các lãnh đạo Đảng và nhà nước. Đêm trao giải Nhân tài Đất Việt 2017 năm nay vinh dự được đón tiếp những vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tới tham dự. Trong ảnh là GS. TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Nguyên Phó chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Ông Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến tham dự lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017.
Ông Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến tham dự lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017.
Thứ trưởng Bộ Y tế, GS - TS Nguyễn Viết Tiến
Thứ trưởng Bộ Y tế, GS - TS Nguyễn Viết Tiến
Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng trao kỷ niệm chương cho thí sinh lĩnh vực khoa học công nghệ
Năm nay, giải nhất duy nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin là sản phẩm thuộc hệ thống tiềm năng: Sản phẩm ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng cơ thể người phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe của nhóm tác giả Trần Việt Trung, Lê Văn Chung, Trịnh Hiệp Hòa, Lê Khắc Triều Hưng, Nguyễn Lương Thọ, Nguyễn Minh Đức thuộc trường Đại học Duy Tân. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ TT&TT và ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT lên trao giải.
Năm nay, giải nhất duy nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin là sản phẩm thuộc hệ thống tiềm năng: Sản phẩm ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng cơ thể người phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe của nhóm tác giả Trần Việt Trung, Lê Văn Chung, Trịnh Hiệp Hòa, Lê Khắc Triều Hưng, Nguyễn Lương Thọ, Nguyễn Minh Đức thuộc trường Đại học Duy Tân. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ TT&TT và ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT lên trao giải.

 An Nhiên


Ý kiến bạn đọc