Nhận tối hậu thư sắc lạnh, Tổng thống Zimbabwe vẫn gây sốc trên truyền hình

14:07, 20/11/2017
|

(VnMedia) - Bất chấp việc đã nhận được tối hậu thư sắc lạnh, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã gây sốc khi kết thúc bài phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua (19/11) mà không đả động gì đến vấn đề từ chức – điều mà hầu hết người dân nước này đang chờ đợi.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và người vợ gây tranh cãi
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và người vợ gây tranh cãi
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua
Bên cạnh ông Mugabe là một loạt tướng lĩnh quân sự cấp cao của Zimbabwe
Bên cạnh ông Mugabe là một loạt tướng lĩnh quân sự cấp cao của Zimbabwe
Người dân Zimbabwe háo hức chờ tuyên bố từ chức của Tổng thống
Người dân Zimbabwe mong đợi tuyên bố từ chức của Tổng thống
Đường phố ở thủ đô của Zimbabwe vắng hoe sau bài phát biểu của Tổng thống Mugabe
Đường phố ở thủ đô của Zimbabwe vắng hoe sau bài phát biểu của Tổng thống Mugabe
Người dân Zimbabwe không dám ra ngoài đường vì lo sợ viễn cảnh việc ông Mugabe không chịu từ chức sẽ gây ra một cuộc bạo loạn lật đổ ông này
Người dân Zimbabwe không dám ra ngoài đường vì lo sợ viễn cảnh việc ông Mugabe không chịu từ chức sẽ gây ra một cuộc bạo loạn lật đổ ông này
Tổng thống Zimbabwe vẫn giữ lập trường thách thức bất chấp việc ông đã nhận được tối hậu thư phải từ chức trước buổi trưa ngày hôm nay nếu không bị luận tội
Tổng thống Zimbabwe vẫn giữ lập trường thách thức bất chấp việc ông đã nhận được tối hậu thư phải từ chức trước buổi trưa ngày hôm nay nếu không muốn bị luận tội
Người vợ gây tranh cãi của ông Mugabe
Người vợ gây tranh cãi của ông Mugabe
Tổng thống Mugabe định tìm cách đưa vợ lên cầm quyền thay mình
Tổng thống Mugabe định tìm cách đưa vợ lên cầm quyền thay mình
Tuy nhiên, quân đội không chấp nhận điều này
Tuy nhiên, quân đội không chấp nhận điều này
Cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã trở về nước sau khi bị Tổng thống Mugabe sa thải và phải sống lưu vong ở nước ngoài trong thời gian vừa qua. Ông này đang được nhiều người ủng hộ lên cầm quyền
Cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã trở về nước sau khi bị Tổng thống Mugabe sa thải và phải sống lưu vong ở nước ngoài trong thời gian vừa qua. Ông này đang được nhiều người ủng hộ lên cầm quyền

Đảng cầm quyền Zimbabwe hôm qua đã quyết định cách chức Lãnh đạo đảng của ông Robert Mugabe và đưa ra tối hậu thư cứng rắn với vị Tổng thống 93 tuổi này. Theo đó, ông Mugabe có chưa đầy 24 giờ, tức là đến trưa ngày hôm nay (20/11) để tuyên bố từ chức nếu không ông này sẽ phải đối mặt với tiến trình luận tội. Đây là một nỗ lực nhằm buộc Tổng thống Mugabe ra đi trong hòa bình, chấm dứt thời gian “trị vì” kéo dài 37 năm của ông này.

Bất chấp tối hậu thư trên, Tổng thống Mugabe đã khiến nhiều người ngỡ ngàng, choáng váng khi kết thúc bài phát biểu được truyền hình trực tiếp ngày hôm qua mà không đả động gì đến vấn đề từ chức bất chấp việc bên cạnh ông đang có sự quản thúc của một loạt giới tướng lĩnh quân đội cấp cao cũng như sự chờ đợi, mong mỏng của nhiều người dân Zimbabwe về sự rút lui trong hòa bình của ông này.

Không những không tuyên bố từ chức, Tổng thống Mugabe còn thể hiện sự thách thức khi khẳng định sẽ chủ trì cuộc họp sắp tới của Đảng cầm quyền Zanu-PF.

Nhà lãnh đạo 93 tuổi của Zimbabwe đã được tin là sẽ tuyên bố từ chức, chấm dứt gần 4 thập kỷ cầm quyền, sau khi quân đội thực hiện một hành động quân sự được coi như là một cuộc đảo chính mà ở đó ông Mugabe đang bị quản thúc tại gia.

Với sự áp giải của một loạt tướng lĩnh cấp cao ngồi ngay bên cạnh, Tổng thống Mugabe đã xuất hiện trên chương trình, đưa ra một bài phát biểu dài dòng trong đó thừa nhận một số vấn đề trong nền kinh tế của Zimbabwe và trong Đảng cầm quyền Zanu-PF, nhưng không hề nói đến việc ông này có từ chức hay không.

Sự tiếp quản của quân đội “không phải là một mối đe dọa đối với trật tự hiến pháp được ủng hộ của chúng ta, cũng không phải là một thách thức đối với quyền hạn của tôi với tư cách là một nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, thậm chí là cả với tư cách là Tổng Tư lệnh tối cao của quân đội Zimbabwe”, ông Mugabe đã nói như vậy.

Tổng thống Zimbabwe còn nói rằng, quân đội đã cư xử lịch sự và tôn trọng ông kể từ sau các sự kiện xảy ra hồi giữa tuần.

Trước đó, ngày hôm qua (19/11), ông Mugabe đã bị cách chức Lãnh đạo đảng cầm quyền và nhận được tối hậu thư cho ông này thời hạn đến trưa ngày hôm nay để từ chức nếu không muốn bị luận tội trước Quốc hội. Khi có thông báo rằng, ông Mugabe sẽ có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, giới truyền thông và người dân ở đất nước Zimbabwe đã gần như chắc chắn rằng, đó sẽ là bài phát biểu từ chức của Tổng thống Mugabe.

Tức giận trước động thái trên của ông Mugabe, Đảng cầm quyền Zimbabwe tuyên bố: “Bây giờ chúng ta cần phải lật đổ ông ấy. Chúng ta đã cho ông Robert Gabriel Mugabe mọi cơ hội để ra đi trong danh dự. Nhưng ông ta đã điên rồi”.

Các cuộc ăn mừng trên đường phố đã diễn ra khi tin đồn về việc ông Mugabe sắp tuyên bố từ chức. Tuy nhiên, niềm vui này nhanh chóng biến thành sự tuyệt vọng và lo lắng. Các đường phố ở Harare vắng hoe sau bài phát biểu của Tổng thống Zimbabwe. Không có bất kỳ hoạt động đi lại nào trên đường và một sự yên lặng đến đáng sợ bao trùm khắp nơi. Người dân Zimbabwe sợ hãi không dám ra ngoài đường vì lo ngại những gì sắp xảy ra. Một người đàn ông giấu tên cho biết: “Mọi giấc mơ của tôi đều tan biết. Chúng tôi lại phải trở về cuộc sống đầy những lo sợ”.

Người dân Zimbabwe đang thấp thỏm không yên vì lo ngại viễn ảnh lực lượng cảnh sát sẽ quay trở lại các đường phố và thực thi chiến dịch kiểm soát mang tính đàn áp của ông Mugabe một lần nữa.

Hôm 15/11, chế độ cầm quyền kéo dài nhiều thập kỷ của Tổng thống Mugabe dường như đã chấm dứt khi các phương tiện quân sự của quân đội tiến vào thủ đô, phong tỏa những con đường xung quanh tòa nhà Quốc hội Zimbabwe ở Harare. Tuy nhiên, quân đội khẳng định, họ không phải đang thực hiện một cuộc đảo chính, tiếm quyền mà chỉ đang “nhằm mục tiêu vào những tên tội phạm”.

Kiệt Linh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc