"Lino Và 7 Kiếp Nạn" - Chú mèo nhọ nhất hành tinh

06:46, 24/11/2017
|

(VnMedia) - Mèo luôn là một trong những người bạn thân thiết của mọi người trên thế giới. Đầu tháng 12, khán giả Việt có dịp gặp gỡ chú mèo Lino với số phận “nhọ” nhất hành tinh.

Nhân vật trung tâm là anh chàng mèo mẫn cán Lino, người luôn đam mê trong việc khoác lên mình bộ mascot chú mèo khổng lồ để phục vụ tiêu khiển cho các chủ nhân nhỏ tuổi ở các nhà trẻ. Tuy nhiên, đối diện với những màn phá phách không tưởng với lũ con nít ở trường học đã khiến anh chàng dần dần mất lửa. Chán nản, Lino tìm đến vị pháp sư nổi tiếng với ước mơ đổi đời nhưng tréo ngoe thay anh lại biến thành một con mèo to lớn. Để trở lại thành người, Lino phải trải một hành trình vượt qua 7 kiếp nạn đầy gian khổ nhưng không thiếu các tràng cười ra nước mắt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lino và 7 kiếp nạn là phim hoạt hình chứa đầy những hình ảnh đáng yêu trong sáng mà bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể xem. Yếu tố hài hước được tận dụng một cách khéo léo lôi khán giả vào cuộc hành trình của nhân vật chính, có thể thấy điều này rất rõ qua poster chính thức của bộ phim. Một con mèo đỏ vàng khổng lồ, trên tay là đứa bé đáng yêu nhưng cũng là “kẻ thù” của lũ mèo bởi các màn quậy tưng, cùng gã pháp sư ba hoa có tài phép cùi bắp và dĩ nhiên là không thể thiếu màn truy đuổi giúp vui của bộ ba cảnh sát ốm mập có đủ.

Dù chỉ vỏn vẹn 2 phút, Trailer của phim ngoài việc giới thiệu sự xuất hiện của Lino, còn kéo theo chuỗi các tình huống hài hước từ cuộc chạy đua bằng “siêu xe” bán kem, rồi cả trận đấu phép thuật đỉnh cao, làm sống dậy cả bản hit Barbie Girl huyền thoại một thời của nhóm Aqua với phần biểu diễn vũ đạo đỉnh của hai nhân vật bựa đến khó tả vừa nhìn đã buồn cười.

Khi nhắc đến phim mà mèo là nhân vật chính thì Garfield luôn được nhắc đến nhiều nhất bởi nét hình mập mạp đặc trưng. Các nhà sản xuất của Lino cho biết, một trong những cảm hứng khiến họ tạo ra nhân vật Lino của mình chính là Garfield. Vì thế giới đã có quá nhiều chú mèo “nhìn phát yêu ngay”, họ chán phải chăm chút cho những đôi mắt đáng yêu, thay vào đó là sự thô ráp có phần dị hợp với màu lông đỏ và vàng để tạo một cảm giác hoàn toàn mới, vừa thật sự hài hước vừa khiến khán giả muốn đi đến cuối con đường của cuộc đua qua 7 kiếp nạn với chú mèo này hơn.

Đồng thời nhằm tăng yếu tố ngây thơ đồng hành với gã pháp sư vụng về, các tác giả chọn một cô bé cực kỳ nghịch ngợm, điều này khiến khán giả nhớ đến cuộc phiêu lưu của bộ đôi Mike và Sullivan trong tác phẩm có phần kinh điển Monster Inc. Phim khởi chiếu từ ngày 1/12/2017.

Đình Cường

Ảnh: NSX


Ý kiến bạn đọc