Đoàn Ban kinh tế Trung ương thăm và làm việc tại Hà Lan

16:46, 01/11/2017
|

(VnMedia) - Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thương trực Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, tuần vừa rồi đã có chuyến thăm làm việc tại Hà Lan về chính sách quản lý nguồn nước, đất nông nghiệp thích ứng với biến đối khí hậu và chính sách an toàn vệ sinh thực phẩm của Hà Lan.

Đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp - Thiên nhiên - Chất lượng thực phẩm, Viện nghiên cứu Deltares và Cơ quan quản lý nước, thăm làm việc tại thành phố Oss và một số cơ sở nông nghiệp tại địa phương.

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thương trực Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm làm việc tại Hà Lan.
Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thương trực Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm làm việc tại Hà Lan.
Phó Tổng Vụ trưởng Nông nghiệp và Thiên nhiên (Bộ Nông nghiệp - Thiên nhiên và chất lượng thực phẩm) - ông Aldrik Gierveld cùng các chuyên gia Hà Lan tiếp và làm việc với đoàn.
Phó Tổng Vụ trưởng Nông nghiệp và Thiên nhiên (Bộ Nông nghiệp - Thiên nhiên và chất lượng thực phẩm) - ông Aldrik Gierveld cùng các chuyên gia Hà Lan tiếp và làm việc với đoàn.
Đoàn làm việc tại Viện Deltares. Deltares đã hợp tác với Việt Nam trong hơn 30 năm về các lĩnh vực quản lý vùng bờ biển, quản lý vùng đồng bằng, quản lý rủi ro lũ lụt, đào tạo - nghiên cứu - tăng cường năng lực.
Đoàn làm việc tại Viện Deltares. Deltares đã hợp tác với Việt Nam trong hơn 30 năm về các lĩnh vực quản lý vùng bờ biển, quản lý vùng đồng bằng, quản lý rủi ro lũ lụt, đào tạo - nghiên cứu - tăng cường năng lực.
Thị trưởng thành phố Oss, bà Wobine Buijs - Glaudemans tiếp và làm việc với đoàn.
Thị trưởng thành phố Oss, bà Wobine Buijs - Glaudemans tiếp và làm việc với đoàn.
Đoàn thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.
Đoàn thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.

Tại các cuộc làm việc, đại diện các Bộ, ngành và địa phương Hà Lan đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được và nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực hai nước có thế mạnh và nhu cầu, đặc biệt là nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước. Phía Hà Lan cũng đánh giá hai nước có nhiều điểm tương đồng như cùng là các nước có khu vực đồng bằng rộng lớn, có đường bờ biển dài, thường xuyên phải đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu, nước biển dâng...

Với những kinh nghiệm gần 100 năm về xây dựng và triển khai các chính sách quản lý đất đai, nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm từ, các đối tác Hà Lan từ cấp Chính phủ, địa phương, tổ chức nghiên cứu cũng như cộng đồng doanh nghiệp đều sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Thông qua chuyến thăm làm việc của đoàn, phía Hà Lan mong muốn các cơ quan Việt Nam có thể nghiên cứu, rút ra được những bài học kinh nghiệm, cách làm phù hợp với điều kiện Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững nền kinh tế.

Hải Yến


Ý kiến bạn đọc