Cận cảnh 'Nhà trắng trên không' Air Force One đưa Tổng thống Mỹ đến Việt Nam

11:23, 11/11/2017
|

Chiếc Air Force One chở Tổng thống Donald Trump đến Đà Nẵng tham dự Tuần lễ cấp cao APEC là chiếc Boeing VC-25A, mang số đuôi là 28000, được ví như "Nhà Trắng trên không".

Air Force One hay còn được gọi
Air Force One hay còn được gọi "Không lực số một", là số hiệu điều khiển không lưu của máy bay phản lực của Không lực Hoa Kỳ, chuyên chở Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Dù vậy, tên này được dùng chủ yếu cho hai chiếc phản lực thuộc dòng Boeing 747-200B là VC-25A, một chiếc máy bay dân sự được thiết kế lại theo cách quân sự, với số đuôi là "28000" và "29000".
Tháng 3/2017, Tướng Duke Richardson của Không lực Hoa Kỳ giám sát phát triển một chiếc Air Force One mới cho tổng thống. Tuy nhiên, chi phí của Air Force One đã bị kiểm soát chặt chẽ hơn kể từ tháng 12/2016. Khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump muốn đặt một chiếc Boeing mới thay cho Air Force One 747, nhưng chi phí vượt ngoài tầm kiểm soát, lên đến 4 tỷ USD nên đã hủy đơn hàng.
Tháng 3/2017, Tướng Duke Richardson của Không lực Hoa Kỳ giám sát phát triển một chiếc Air Force One mới cho tổng thống. Tuy nhiên, chi phí của Air Force One đã bị kiểm soát chặt chẽ hơn kể từ tháng 12/2016. Khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump muốn đặt một chiếc Boeing mới thay cho Air Force One 747, nhưng chi phí vượt ngoài tầm kiểm soát, lên đến 4 tỷ USD nên đã hủy đơn hàng.
Máy bay thế hệ tiếp theo sẽ là chiếc Boeing 747-8 đang được phát triển. Air Force One hiện tại vẫn tiếp tục phục vụ Tổng thống Hoa Kỳ đến hết năm 2024. Chiếc Boeing VC-25A đặc biệt này được cho là máy bay quan trọng nhất trên thế giới. Nó đã phục vụ 5 đời tổng thống Hoa Kỳ, hoạt động như một Nhà Trắng trên di động trên bầu trời.
Máy bay thế hệ tiếp theo sẽ là chiếc Boeing 747-8 đang được phát triển. Air Force One hiện tại vẫn tiếp tục phục vụ Tổng thống Hoa Kỳ đến hết năm 2024. Chiếc Boeing VC-25A đặc biệt này được cho là máy bay quan trọng nhất trên thế giới. Nó đã phục vụ 5 đời tổng thống Hoa Kỳ, hoạt động như một Nhà Trắng trên di động trên bầu trời.
Máy bay Air Force One của Tổng thống Mỹ có thể chở hơn 100 người, với không gian cho 26 phi hành đoàn, cũng như 76 hành khách. Mỗi máy bay được trang bị 4 động cơ phản lực General Electric CF6-80C2B1. Air Force One có thể đạt tốc độ tối đa tới 1.126 km/h (nhanh hơn nhiều so với máy bay thương mại), trần bay tối đa 13,7 km.
Máy bay Air Force One của Tổng thống Mỹ có thể chở hơn 100 người, với không gian cho 26 phi hành đoàn, cũng như 76 hành khách. Mỗi máy bay được trang bị 4 động cơ phản lực General Electric CF6-80C2B1. Air Force One có thể đạt tốc độ tối đa tới 1.126 km/h (nhanh hơn nhiều so với máy bay thương mại), trần bay tối đa 13,7 km.
Trong khi chiếc VC-25 có hai khoang chính và một khoang hàng hóa, giống như một Boeing 747 bình thường, một khoảng không gian rộng khoảng 370 mét vuông đã được chỉnh sửa lại cho nhiệm vụ vận chuyển tổng thống. Tầng dưới cùng của chiếc máy bay thường là không gian chứa hàng hóa, như hành lý và nguồn thức ăn.
Trong khi chiếc VC-25 có hai khoang chính và một khoang hàng hóa, giống như một Boeing 747 bình thường, một khoảng không gian rộng khoảng 370 mét vuông đã được chỉnh sửa lại cho nhiệm vụ vận chuyển tổng thống. Tầng dưới cùng của chiếc máy bay thường là không gian chứa hàng hóa, như hành lý và nguồn thức ăn.
Phần trước của Air Force One thường được gọi là khu vực
Phần trước của Air Force One thường được gọi là khu vực "Nhà Trắng". Khu Tổng thống gồm chỗ ngủ với hai ghế có thể biến thành giường, phòng vệ sinh và phòng tắm, khu trang điểm, hai bồn rửa mặt, và một văn phòng riêng, hay còn gọi là "Phòng Bầu Dục trên Không lực Một" của tổng thống.  
Không lực Một hiện được trang bị hệ thống thông tin liên lạc và an ninh cực kỳ hiện đại và có tính bảo mật tuyệt đối, giúp tổng thống Mỹ có thể điều hành công việc bình thường khi đang ở độ cao 13 km. Trên Air Foce One còn có một phòng hội nghị và phòng nhân viên Không quân Một. Có 85 đường dây điện thoại và 19 màn hình tivi, cũng như hệ thống liên lạc bằng máy tính cho phép
Không lực Một hiện được trang bị hệ thống thông tin liên lạc và an ninh cực kỳ hiện đại và có tính bảo mật tuyệt đối, giúp tổng thống Mỹ có thể điều hành công việc bình thường khi đang ở độ cao 13 km. Trên Air Foce One còn có một phòng hội nghị và phòng nhân viên Không quân Một. Có 85 đường dây điện thoại và 19 màn hình tivi, cũng như hệ thống liên lạc bằng máy tính cho phép "Nhà Trắng trên không" giữ liên lạc với mặt đất.
Khoang hành khách nằm trên tầng hai và khoang chính. Trên máy bay, có 3 cửa ra vào, 2 cửa ở dưới thân, và một cánh trên khoang chính. Thông thường Tổng thống lên và xuống máy bay thông qua cửa trên khoang chính, trong khi phóng viên và các hành khách khác lên máy bay bằng cửa đằng sau ở dưới thân.
Khoang hành khách nằm trên tầng hai và khoang chính. Trên máy bay, có 3 cửa ra vào, 2 cửa ở dưới thân, và một cánh trên khoang chính. Thông thường Tổng thống lên và xuống máy bay thông qua cửa trên khoang chính, trong khi phóng viên và các hành khách khác lên máy bay bằng cửa đằng sau ở dưới thân.
Khoang dành cho phóng viên và các hành khách khác được làm giống như khoang hạng nhất của một máy bay thương mại thông thường.
Khoang dành cho phóng viên và các hành khách khác được làm giống như khoang hạng nhất của một máy bay thương mại thông thường. 
Trên VC-25 cũng có cả phòng y tế, gồm có bàn mổ, dụng cụ y tế khẩn cấp, dược phẩm.... Mỗi chuyến bay đều có bác sĩ và y tá đi theo. Trên máy bay cũng có cả thức ăn, cũng như 2 phòng bếp nơi thức ăn được chế biến, cùng lúc có thể nấu ăn cho tới 100 người một lúc. Một khu vực nơi các khách mời thưởng thức món ăn gần khu vực giữa của máy bay, ngoài khu vực
Trên VC-25 cũng có cả phòng y tế, gồm có bàn mổ, dụng cụ y tế khẩn cấp, dược phẩm.... Mỗi chuyến bay đều có bác sĩ và y tá đi theo. Trên máy bay cũng có cả thức ăn, cũng như 2 phòng bếp nơi thức ăn được chế biến, cùng lúc có thể nấu ăn cho tới 100 người một lúc. Một khu vực nơi các khách mời thưởng thức món ăn gần khu vực giữa của máy bay, ngoài khu vực "Nhà Trắng".
Không chỉ được mệnh danh là
Không chỉ được mệnh danh là "Nhà Trắng trên không" với các tiện nghi cho Tổng thống, Air Force One còn là một pháo đài bay bất khả xăm phạm. Trong trường hợp khẩn cấp, như có một cuộc tấn công hạt nhân trên nước Mỹ, Air Force One có thể trở thành làm một trung tâm chỉ huy quân đội trên không.
Các thiết bị điện tử trên máy bay VC-25A được kết nối bằng các đường dây dài tổng cộng khoảng 238 dặm (383 km), gấp đôi một chiếc 747 bình thường. Các đường dây này được che chắn kỹ càng, có khả năng chống lại xung điện từ, từ bom hạt nhân. Air Force One cũng có các lá chắn đối phó điện từ, nhằm phá sóng radar của địch, pháo sáng để chống lại tên lửa tầm nhiệt, trấu kim loại để đánh lạc hướng các tên lửa radar.
Các thiết bị điện tử trên máy bay VC-25A được kết nối bằng các đường dây dài tổng cộng khoảng 238 dặm (383 km), gấp đôi một chiếc 747 bình thường. Các đường dây này được che chắn kỹ càng, có khả năng chống lại xung điện từ, từ bom hạt nhân. Air Force One cũng có các lá chắn đối phó điện từ, nhằm phá sóng radar của địch, pháo sáng để chống lại tên lửa tầm nhiệt, trấu kim loại để đánh lạc hướng các tên lửa radar.
Chiếc VC-25 có khả năng bay tới 7,800 dặm (12,600 km), gần một phần ba quãng đường di chuyển vòng quanh Trái đất, mà không cần phải tiếp nhiên liệu. Mặc dù vậy, chiếc máy bay này cũng có thể được tiếp nhiên liệu trên không, thông qua ống thông trên phần mũi nhô lên của chiếc máy bay.
Chiếc VC-25 có khả năng bay tới 7,800 dặm (12,600 km), gần một phần ba quãng đường di chuyển vòng quanh Trái đất, mà không cần phải tiếp nhiên liệu. Mặc dù vậy, chiếc máy bay này cũng có thể được tiếp nhiên liệu trên không, thông qua ống thông trên phần mũi nhô lên của chiếc máy bay.
Mỗi chiếc VC-25A có giá 325 triệu USD. Không quân Hoa Kỳ cho biết để vận hành chiếc máy bay này tiêu tốn gần 210.877 USD cho mỗi giờ bay. Chiếc Air Force One chở Tổng thống Donald Trump đến Đà Nẵng tham dự Tuần lễ cấp cao APEC mang số đuôi là 28000.
Mỗi chiếc VC-25A có giá 325 triệu USD. Không quân Hoa Kỳ cho biết để vận hành chiếc máy bay này tiêu tốn gần 210.877 USD cho mỗi giờ bay. Chiếc Air Force One chở Tổng thống Donald Trump đến Đà Nẵng tham dự Tuần lễ cấp cao APEC mang số đuôi là 28000.

 Theo Zing

 


Ý kiến bạn đọc