Buffon đoạt "Cầu thủ xuất sắc nhất", chuẩn bị trở lại tuyển Italia!

11:33, 28/11/2017
|

(VnMedia) - Với phong độ xuất sắc ở mùa giải vừa qua, thủ môn huyền thoại của CLB Juventus - Gianluigi Buffon chính thức ẵm giải “Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A”.

Buffon trên bục nhận giải thưởng!
Buffon trên bục nhận giải thưởng!
Alves bay về Italia để nhận giải thưởng và gặp gỡ các đồng đội cũ
Alves bay về Italia để nhận giải thưởng và gặp gỡ các đồng đội cũ
Có tới 7 cầu thủ Juventus trong Đội hình xuất sắc nhất Serie A
Có tới 7 cầu thủ Juventus trong Đội hình xuất sắc nhất Serie A
Buffon và Bonucci rạng ngời trong đêm tôn vinh của FIGC
Buffon và Bonucci rạng ngời trong đêm tôn vinh của FIGC

Hôm qua (27/11), Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã tổ chức buổi gala trao giải cho những cá nhân, tập thể thi đấu xuất sắc nhất mùa giải 2016-2017. Đúng như dự đoán, với phong độ ổn định và thành công nhất, Juventus thâu tóm gần như toàn bộ các danh hiệu cao quý.

“Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A” - danh hiệu được nhiều người chờ đợi nhất – đã thuộc về thủ thành Buffon với những đóng góp lớn cho thành công của “lão bà”.  

Phát biểu sau khi nhận giải, Buffon gửi lời cảm ơn đồng đội và khán giả luôn ủng hộ hết mình, tạo động lực để anh thi đấu tốt. Nhân dịp này Buffon cũng để ngỏ khả năng sẽ trở lại thi đấu cho đội tuyển Italia, chỉ 2 tuần sau khi tuyên bố giã từ màu áo thiên thanh.

“Tôi đơn giản chỉ muốn có thời gian nghỉ ngơi, tạm dừng thi đấu cho tuyển Italia. Vì với tôi, được khoác áo  cho CLB Juventus và đội tuyển Italia là niềm tự hào. Thậm chí nếu ở tuổi 60 và được gọi lên tuyển tôi cũng sẽ không từ chối”, Buffon nói.

Ở cấp CLB, danh hiệu “CLB xuất sắc nhất” thuộc về Juventus. Đây là lần thứ 6 liên tiếp “lão bà” giật giải thưởng này.

FIGC cũng công bố “Đội hình xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2016-2017”. Theo đó, Juventus có tới 7 cầu thủ trong đội hình này gồm Buffon, Dani Alves, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain và Paulo Dybala. Chỉ có 4 cầu thủ không thuộc Juventus có thể chen chân vào danh sách là Kalidou Koulibaly, Radja Nainggolan, Marek Hamsik và Dries Mertens.

Minh Quang (Mail)


Ý kiến bạn đọc